• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Điêu đứng vì bắp không hạt

Nguồn tin: Nhân Dân, 12/07/2013
Ngày cập nhật: 15/7/2013

Nhiều nông dân ở huyện Cẩm Mỹ đang điêu đứng vì giống bắp NK67 đã trổ cờ nhưng vẫn không có trái.

Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Đồng Nai, tính đến ngày 5-7, toàn tỉnh Đồng Nai có đến 750ha bắp (ngô) vụ hè thu trồng giống bắp NK67 sinh trưởng kém. Tỷ lệ thiệt hại từ 20 – 60% năng suất.

Đây được xem là thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay của nông dân ở Đồng Nai vì bắp không hạt. Bốn địa phương ở Đồng Nai chịu thiệt hại nặng nề nhất là huyện Cẩm Mỹ có 639ha; Long Thành gần 76ha; Xuân Lộc 25ha; Long Khánh 10ha.

Những năm trước, giống bắp NK67 được trồng khá phổ biến. Với năng suất cao hơn 8 tấn/ha, trừ chi phí nông dân có lãi khoảng 15 triệu đồng/ha.

Nhưng vụ hè thu năm nay, nhiều nông dân phải khóc ròng vì phần lớn cây bắp không có trái, cây èo uột, thấp (hay còn gọi là bắp đực) là hiện tượng chưa từng xảy ra trên quy mô lớn từ trước đến nay ở Đồng Nai. Trong khi đó, dù trồng trên một khu đất, nhưng các loại giống bắp khác vẫn sinh trưởng tốt, cho năng suất bình quân như mọi năm, thậm chí có những diện tích cho năng suất cao hơn 10 tấn/ha.

Ông Trương Đình Bá, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ bức xúc: “Nông dân ở huyện rất lo lắng vì cây bắp NK67 phát triển không được bình thường. Lá ngả vàng, cây phát triển rất èo uột. Đến thời điểm cho trái thì chẳng thấy trái ở đâu”.

Không chỉ ở huyện Cẩm Mỹ, nông dân các địa phương khác khi trồng giống bắp NK67 cũng có chung hiện tượng này. Anh Trần Hoàng Lân, ấp 1, xã Phú Lập, huyện Tân Phú trồng 0,2ha giống bắp NK67 bị thiệt hại nặng nề. “Không hiểu vì sao các giống bắp khác cho năng suất cao, nhưng năm nay giống bắp NK67 lại cho trái không đều, thiệt hại là rất lớn”, anh buồn rầu nói.

Theo tính toán của nông dân, chi phí đầu tư cho 1ha bắp NK67 thường vào khoảng 13-16 triệu đồng, năng suất khi thu hoạch tính trung bình khoảng 8 tấn/ha, với giá bình quân khoảng 4.500 đồng/kg, trừ chi phí sẽ lời khoảng 15 triệu. Nhưng với tình hình hiện tại, thiệt thòi sẽ thuộc về nguồi nông dân là lớn nhất.

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, giống bắp NK67 do Công ty Syngenta nhập khẩu và phân phối cho nông dân vụ hè thu năm nay. Giống bắp này đã được công nhận theo Quyết định số 50/2008/QĐ-BNN ngày 02-4-2008 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh từ năm 2008. Vì vậy giống bắp NK67 có đủ điều kiện tham gia thị trường theo đúng quy định. Còn thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy, Công ty Syngenta chưa thực hiện nội dung này đối với giống bắp NK67 tại Sở NN-PTNT Đồng Nai.

Sở NN-PTNT Đồng Nai cũng cho biết, kiểm tra số lượng giống bắp NK67 cung ứng trên địa bàn Đồng Nai, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa, giấy chứng nhận lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, bao bì của các lô giống nhập khẩu từ Indonesia, có mã hiệu lô giống nghi ngờ kém chất lượng. Qua đó, bước đầu lý giải nguyên nhân giống bắp này sinh trưởng kém là do chất lượng hạt giống không đồng nhất.

Sở NN-PTNT tiến hành thu hồi các lô giống bắp nêu trên đang lưu hành trên thị trường Đồng Nai và lấy mẫu hạt các lô giống để tiến hành hậu kiểm.

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai cho biết: "Công ty Syngenta đưa ra thị trường khu vực Đồng Nai khoảng 300 tấn hạt bắp giống NK67, gồm nhiều lô. Trong đó, sự cố xảy ra trên hai lô giống bắp NK67: 11034055 và 11034053 với số lượng 6,4 tấn giống bắp tại hai huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc. Số lượng hạt giống trên một kg bắp giống ở hai lô này nhiều hơn những lô khác, đầu vụ nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển tạo thành quần thể gồm những cây khỏe (hạt giống to) và cây không khỏe (hạt giồng nhỏ) đan xen nhau”.

Trước thực trạng này, Sở NN-PTNT Đồng Nai phối hợp với các huyện có diện tích bắp NK67 bị thiệt hại đánh giá diện tích, mức độ thiệt hại và Công ty Sygenta thỏa thuận mức “đền bù” là 13 triệu đồng/ha. Đến ngày 18-6, đã “đền bù” được 392ha, số hộ nông dân bị thiệt hại còn lại Công ty Syngenta sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá “đền bù”.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT cũng đang củng cố, thu thập hồ sơ và sẽ tổ chức họp giữa Công ty Sygenta, các địa phương có liên quan và nông dân để hướng dẫn nông dân chăm sóc diện tích bắp còn lại; không để thiệt hại cho nông dân và không để khiếu kiện; Công ty Sygenta phải chịu trách nhiệm về các vi phạm và phải chịu xử lý theo quy định hiện hành.

Đáng nói, không chỉ có hàng trăm hộ nông dân ở Đồng Nai bị thiệt hại, ở các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều nông dân cũng đang điêu đứng do giống bắp NK67 kém chất lượng để lại.

CAO TÂN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang