• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Trở ngại sản xuất mía đường

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 10/06/2013
Ngày cập nhật: 13/6/2013

Trong sản xuất và tiêu thụ mía của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) hiện nay, ngoài chịu ảnh hưởng chung của cơ chế thị trường, thì nhiều nơi nằm trong vùng nguyên liệu vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, dẫn đến việc giá thu mua mía nguyên liệu giảm.

Theo kế hoạch, vụ mía 2013-2014, Casuco sẽ ký hợp đồng bao tiêu với nông dân khoảng 1,2 triệu tấn mía, với giá sàn bảo hiểm là 830 đồng/kg, mía 10 CCS tại cầu cảng nhà máy. Mức giá này, thấp hơn 70 đồng/kg so với cùng kỳ. Lý giải về giá bao tiêu giảm, ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Casuco, cho biết: Thời gian gần đây, do tình hình đường nhập lậu còn diễn ra gay gắt, dẫn đến giá đường trên thị trường liên tục giảm mạnh, việc sản xuất đường không có lãi nên giá bao tiêu mía cũng bị “liên lụy”. Nếu như vào thời điểm này của năm trước, giá đường bán ra tại công ty từ 16.000-17.000 đồng/kg, thì nay chỉ còn trên dưới 14.000 đồng/kg. Giá thấp kéo theo việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Hiện công ty vẫn còn tồn kho trên 10.000 tấn đường, trong khi mọi năm đã tiêu thụ hết trước đó khoảng 1 tháng. Việc Casuco đưa ra mức giá bao tiêu vào thời điểm này chỉ mang tính bảo hiểm cho nông dân, đến khi thu hoạch sẽ thu mua theo giá thị trường nhưng không dưới giá đã ký kết.

Người dân TP.Vị Thanh (Hậu Giang) thu hoạch mía trong điều kiện còn nhiều tạp chất.

Bên cạnh giá đường giảm, một nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến giá thu mua mía hiện nay là do chất lượng nguồn mía nguyên liệu trong dân chưa cao, một số vùng sản xuất, mía còn lẫn nhiều tạp chất làm ảnh hưởng đến chữ đường. Trong sản xuất mía, chữ đường có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là thước đo và quyết định đến giá thu mua, vì chữ đường càng cao thì giá mía càng tăng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít nông dân chưa thật sự quan tâm đến chữ đường. Thông thường, mỗi vụ mía người dân phải đánh lá từ 4-5 lần để mía thông thoáng, lớn nhanh, ít sâu bệnh, đặc biệt không bị lẫn nhiều tạp chất trong quá trình thu hoạch. Riêng vùng mía tại TP.Vị Thanh và huyện Long Mỹ, đa phần bà con ở 2 khu vực này chỉ đánh lá 2 lần từ khi trồng đến thu hoạch, điều này dẫn đến hệ lụy là, mía sẽ còn lẫn nhiều tạp chất và ảnh hưởng đến chữ đường, kéo theo giá thu mua giảm.

Bà Nguyễn Thị Nhung, ở ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, bộc bạch: “Mía sau khi trồng 1-2 tháng sẽ đánh lá lần đầu, đến tháng thứ 5 hoặc 6 thì đánh lá lần 2 và bỏ luôn cho đến khi thu hoạch. Sở dĩ làm theo hình thức này là nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư”. Với cách tiết kiệm trên, vô tình người dân đã tự hạ giá mía của mình, bởi khi vào vụ thu hoạch rộ, nhân công chỉ đốn mía ở phần gốc và chặt ngọn rồi bó lại chở đến nhà máy đường. Lúc này, vẫn còn nhiều lá mía bám trên thân nên gây ra tình trạng lẫn tạp chất và hạ chữ đường là điều khó tránh khỏi.

Ngoài tạp chất bên ngoài, một lý do khác làm cho chữ đường giảm là việc người dân vẫn còn bón phân urê trước khi thu hoạch mía vài ngày. Vì bón phân trong giai đoạn này, có thể giúp thân mía sẽ lớn nhanh nhưng rễ sẽ hút và trữ nước lại trong thân, tuy có năng suất nhưng chữ đường giảm đi khá nhiều. Chính vì vậy, dù mía đạt năng suất cao, nhưng không có chữ đường thì nguồn lợi nhuận của nông dân sẽ giảm. Phó Tổng Giám đốc Casuco Nguyễn Hoàng Ngoan cho biết thêm: Hiện nay, Bộ NN&PTNT yêu cầu tất cả các nhà máy đường đều phải mua mía theo chữ đường, nên các hộ trồng mía phải chú trọng nâng cao chất lượng cây mía. Loại bỏ tạp chất trước khi nhập vào nhà máy mới đảm bảo được lợi nhuận là một việc làm cần thiết.

Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo mục tiêu lợi ích kinh tế, lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn đầu tư và công ăn việc làm cho người lao động. Ngoài ra, còn phải thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cho người trồng mía như: bao tiêu và đưa ra mức giá sàn trước khi mùa thu hoạch mới bắt đầu, đầu tư mía giống, khoa học kỹ thuật trong vùng mía nguyên liệu… Trước điều kiện kinh tế khó khăn, trong một thời gian ngắn, doanh nghiệp có thể chấp nhận lỗ hoặc lợi nhuận ít hơn để chia sẻ với chủ mía. Tuy nhiên, nếu tình trạng thua lỗ cứ kéo dài sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp lẫn nông dân.

Theo Casuco, để duy trì việc sản xuất đường trong thời gian tới và để đảm bảo đầu ra cũng như đời sống của người trồng mía, bên cạnh việc nhà máy đường phải cải tiến công nghệ sản xuất, người dân cũng cần thay đổi tập quán canh tác. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn mía nguyên liệu, thường xuyên sử dụng các giống mía mới chất lượng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của đường trong nước với thế giới. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần quan tâm, xem xét hạ lãi suất ngân hàng, có cơ chế để nông dân dễ dàng tiếp cận vốn vay, tiếp tục tạo cơ chế thông thoáng cho nhà máy đường về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT. Bên cạnh đó, cần có biện pháp mạnh hơn nữa ngăn chặn đường nhập lậu để cứu lấy các nhà máy đường trong nước và giúp nông dân trồng mía giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống…

TUẤN PHÁT

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang