• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gia Lai: Sau những cơn “mưa vàng”

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 23/03/2013
Ngày cập nhật: 25/3/2013

Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã có mưa. Dù lượng mưa nhỏ nhưng đã giải quyết được phần nào tình trạng hạn hán thiếu nước tưới trên các loại cây trồng.

Tiết trời ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê đã bớt nóng nhờ cơn mưa kéo dài 2 giờ đồng hồ vào chiều 21-3-2013; trong đó có vệt mưa đá kéo dài 20 phút đi qua khu vực trung tâm xã, làng Nú và làng Klũ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Mạch thì vệt mưa đá xen với con mưa lớn đã làm một số ít diện tích tiêu mới trồng bị dập lá. Tuy nhiên, diện tích tiêu trên địa bàn xã chỉ khoảng 65 ha - con số quá nhỏ so với các loại cây trồng cần nước tưới, trong đó có 195 ha lúa Đông Xuân và 1.200 ha cà phê.

Ông Phạm Dần - thôn Thống Nhất, xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) thăm vườn tiêu sau cơn mưa. Ảnh: Q.V

Theo chân Phó Chủ tịch UBND xã, chúng tôi có mục sở thị những vườn tiêu, cà phê nằm dọc trục đường chính của xã sau “cơn mưa vàng” vừa qua. Những vườn cà phê, hồ tiêu ngút ngàn tầm mắt nhưng vắng bóng người. Ông Mạch nói: Khoảng 3 ngày trước, tại khu vực này người dân hãy còn dẫn nước tưới cà phê, bơm thuốc trừ rệp sáp với nét mặt đầy lo âu. Sau cơn mưa, mọi việc đã khác hẳn.

Trưởng thôn Thống Nhất - Nguyễn Năng Châu cho biết, trước đây rệp sáp bám đầy trên cây cà phê, có vườn rệp sáp gây hại cả trăm gốc cà phê. Cơn mưa vừa qua đã “cuốn” toàn bộ bụi, rệp sáp bám trên cây cà phê đi hết. Còn ông Phạm Dần - thôn Thống Nhất khẳng định: Cơn mưa vừa qua giúp gia đình tiết kiệm được 10 triệu đồng tiền mua dầu và thuê nhân công tưới 4,5 ha cà phê và hồ tiêu.

Nếu không có trận mưa vừa rồi, sản lượng cà phê năm nay chắc chắc sẽ giảm 1/4. Đặt con số tính toán của chị Dần vào diện tích 1.200 ha cà phê hộ cá thể của xã Ia Tiêm đủ thấy cơn mưa vừa qua đã mang lại cho nông dân không dưới 1 tỷ đồng.

Ông Lê Sỹ Quý - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê khẳng định: Chiều 21-3, mưa đã xuất hiện tại địa bàn nhiều xã của huyện với lưu lượng khác nhau. Lượng mưa trên làm giảm áp lực về thiếu nước tưới cho cây trồng do nắng hạn, đặc biệt là giảm chi phí tưới nước cho cây cà phê, hồ tiêu.

Còn theo tổng hợp của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thì từ ngày 16 đến 21-3, mưa đã xuất hiện trên địa bàn một số địa phương như: thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, Đak Đoa và Chư Pah. Nguyên nhân làm xuất hiện những cơn mưa này là do nắng nóng kéo dài, mây đối lưu phát triển mạnh sinh ra mưa giông nhiệt ở diện hẹp.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah - ông Phạm Minh Châu cho biết: Mưa xuất hiện trên địa bàn 13 xã, trong đó thời gian mưa nhiều nhất là xã Hà Tây khoảng 2 giờ. Dù thời gian mưa không đồng đều, song lượng mưa bổ sung kịp thời nguồn nước cho cây trồng ngắn ngày, hạn chế thấp nhất tình trạng mất mùa do hạn. Đồng thời giúp nông dân trồng cà phê không phải chi phí tưới nước đợt III. Nguồn kinh phí tiết kiệm được tập trung đầu tư khôi phục và thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển, đảm bảo năng suất cà phê.

Còn lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang thì nhìn nhận: Mưa xuất hiện liên tiếp trong 3 ngày đã giảm đáng kể tình trạng hạn hán. Tuy nhiên do cây lúa đang ở thời kỳ cuối vụ nên khả năng phục hồi không kịp vì vậy đã ảnh hưởng đến năng suất. Riêng cây cà phê và tiêu không bị thiếu nước nhưng những trận mưa này đã bổ sung lượng nước rất hữu ích.

Nắng nóng kéo dài thời gian qua đã làm 9.200 ha cây trồng các loại trên địa bàn tỉnh bị hạn và thiếu nước tưới; trong đó các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh với tổng diện tích cây trồng ngắn ngày vụ Đông Xuân năm 2012-2013 bị hạn, thiếu nước không dưới 1.300 ha. Chiều 20-3, trên địa bàn huyện Kbang đã có mưa to, kèm theo mưa đá. Mưa trên diện rộng khắp tất cả các xã trong huyện và kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, với lượng mưa tại thị trấn Kbang đo được là 63 mm.

Cơn mưa này đã cứu cho hàng trăm ha cây trồng qua khỏi cơn “khát” kéo dài lâu nay, bà con nông dân vô cùng phấn khởi. Ngày sau đó, nông dân đã ra đồng chăm sóc cây trồng và xuống giống đậu, bắp. Tại khu vực Tây sông Ba, xã Đông do đất đã chuẩn bị trước nên sau mưa nông dân đã tập trung xuống giống đậu xanh khá nhiều. Anh Phạm Thanh Truyền, thôn 7, xã Đông cho biết: “Đang trong nắng hạn cùng cực thì những cơn mưa như thế này đã cứu hàng chục ha cây trồng đang bị héo rũ do hạn. Tranh thủ có mưa, chúng tôi tích cực xuống giống các loại đậu và rau màu khác”.

Tại xã Đông, đến nay người dân đã gieo trồng được trên 400 ha cây trồng các loại, nắng hạn đã làm thiệt hại 70 ha. Ông Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND xã cho biết: Mưa đã cứu cho hơn 100 ha rau màu đang bị khô hạn nặng, 65 ha lúa nước đang thiếu nước tưới trầm trọng và hơn 60 ha mía trồng mới cùng mía gốc trên đồng nắng hạn quá không nảy mầm được; cơn mưa này cũng đã giải quyết được hơn 100 ha cà phê không có nguồn nước để bơm tưới. Đây cũng là thời điểm vào vụ gieo trồng, qua kiểm tra thì lượng mưa tương đối lớn, độ thấm của đất đai dày cho nên nhân dân đã bắt đầu xuống giống đậu xanh./.

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang