Nguồn tin: Báo Bình Phước: 09/02/2013
Ngày cập nhật:
13/2/2013
Ngày tết đang đến gần, những hộ dân trồng rau an toàn ở khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang (TX. Phước Long) đang tất bật chăm bón cho các loại rau, quả để phục vụ người tiêu dùng trong dịp này. Nhờ trồng rau theo quy trình kỹ thuật nên nguồn lợi mang về cho người dân cao hơn hẳn so với trồng đại trà.
Thị xã Phước Long hiện có khoảng 5,7 ha trồng hoa màu, riêng mô hình 2 ha rau an toàn tập trung tại 11 hộ ở khu phố Sơn Long. Tham gia trồng rau an toàn, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống và 50% chi phí vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Bên cạnh đó, các hộ còn được cung cấp tài liệu và tập huấn về quy trình kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và bón phân, xịt thuốc cho các loại rau, quả. Cán bộ trạm bảo vệ thực vật còn thường xuyên đi thăm mô hình, kiểm tra và tư vấn giúp người dân phòng ngừa, phát hiện kịp thời sâu bệnh mới gây hại trên cây trồng. Nhờ vậy, năng suất cây trồng ngày càng tăng cao.
Vườn khổ qua nhà ông Nguyễn Văn Lâm đang được chăm bón cẩn thận để chuẩn bị tiêu thụ trong dịp tết
Hộ ông Nguyễn Văn Lâm có thâm niên trồng rau đã 8 năm nhưng mới chỉ trồng ở diện tích nhỏ lẻ, trồng theo đại trà nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Vụ thu đông này, gia đình ông trồng 4 sào các loại: Dưa leo, khổ qua, bầu bí, rau các loại, trong đó có 2 sào trồng theo mô hình rau an toàn của thị xã. Ông Lâm cho biết: Có kinh nghiệm thực tế, cộng với được tập huấn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng rau nên năng suất cây trồng cao hơn từ 20-30%. Trước đây, gia đình tôi trồng rau không bón phân, để cây phát triển tự nhiên. Nhưng giờ thì tôi đã biết ứng dụng thành thạo cách chăm bón cây ở từng giai đoạn. Như vậy, thay vì làm 2 vụ lúa, 1 vụ hoa màu một năm như trước, thì giờ người dân chuyển thành làm 2 vụ hoa màu và 1 vụ lúa.
Dẫn chúng tôi thăm vườn dưa leo, khổ qua sum suê trái, ông Trương Văn Thông vui mừng cho biết, diện tích hoa màu này được chăm bón rất cẩn thận để tiêu thụ trong dịp tết Nguyên đán. Gia đình ông Thông có 5 sào trồng hoa màu, trong đó 3 sào được đầu tư theo mô hình rau an toàn. Nhờ biết kỹ thuật trồng rau an toàn nên ông Thông đã áp dụng cho phần diện tích rau còn lại. Vì thế, vườn rau 5 sào của gia đình phát triển rất đồng đều, ít sâu bệnh. Ông Thông tính toán: Người dân chuyển từ trồng lúa sang trồng hoa màu là đúng. Bởi nếu 1 sào lúa cho năng suất cao nhất cũng chỉ được 6 tạ, nếu giá cao mỗi vụ thu về 4,2 triệu đồng, 1 năm trồng hai vụ lúa thì được hơn 8 triệu đồng. Còn với rau thì trồng quanh năm theo kiểu gối vụ, 1 sào dưa leo hoặc 1 sào khổ qua sau khi trừ chi phí ông thu về 25 triệu đồng/năm. Như vậy, lợi nhuận kinh tế từ hoa màu sẽ gấp 3 lần so với trồng lúa.
Vườn rau cải của hộ anh Đỗ Ngọc Mạnh - một trong những hộ trồng rau an toàn ở gần đó cũng xanh tốt không kém. Theo anh Mạnh, làm rau cho thu nhập cao nên người dân rất phấn khởi. Trước đây, nhiều gò đất trống hoang hóa, bạc màu, khó canh tác thì nay người dân đã tích cực cải tạo đất để trồng rau. Nhìn những luống cải thẳng tắp, xanh tốt được tưới bằng vòi phun lỗ nhỏ, ai cũng thừa nhận vườn rau được chăm sóc đúng kỹ thuật. Theo so sánh của anh Mạnh thì trồng rau kiểu tự phát, tự do trước đây chỉ được 2 tấn cải/sào/năm, còn làm theo mô hình rau an toàn thì tăng lên 3 tấn.
Ông Bùi Xuân Trung, Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật thị xã Phước Long cho biết: Thành công với mô hình 2 ha rau an toàn sẽ giúp người dân thu lợi cao hơn và mở rộng diện tích trồng sang năm tới. Dự tính đến năm 2015, Phước Long sẽ mở rộng diện tích trồng rau an toàn lên tới 10 ha, nhằm cung cấp cho người tiêu dùng trong toàn thị xã. Tuy nhiên, các hộ không nên trồng trùng loại rau mà mỗi hộ trồng một loại khác nhau để dễ tiêu thụ. Khó khăn hiện nay của các hộ trồng rau là phải tự tiêu thụ sản phẩm. Họ thường bán cho các thương lái ở hai trung tâm thương mại Phước Long và Phước Bình nên không ổn định về giá và sản lượng tiêu thụ. Người dân rất mong có sạp bán rau an toàn tại các chợ lớn trên địa bàn thị xã để chủ động giới thiệu các loại rau, quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến người tiêu dùng và chủ động tiêu thụ sản phẩm.
Hải Châu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.