• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trồng rừng… hóa cà phê

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 06/02/2013
Ngày cập nhật: 8/2/2013

Được UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất trồng rừng, nhưng Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Lộc Phát lại đi trồng cà phê. Đến nay, cà phê đã được hơn 3 năm, tỉnh mới phát hiện ra và yêu cầu công ty phải chặt bỏ để trồng lại rừng.

Trồng cà phê thu lợi tiền tỷ...

Năm 2008, UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Công ty Lộc Phát (ở huyện Krông Năng) 326ha đất lâm nghiệp ở tiểu khu 106, xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) để trồng rừng nguyên liệu. Nhưng sau đó, công ty này lại vừa trồng rừng nguyên liệu vừa trồng cà phê.

Theo báo cáo của UBND huyện Ea H’leo, năm 2008, công ty đã trồng 250ha keo lai tại khoảnh 3, 4 và 7; trồng 26ha cà phê chè tại khoảnh 9 của tiểu khu 106. Từ năm 2009 đến năm 2012, công ty tiếp tục trồng 16ha cà phê chè tại khoảnh 9. Khi đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Ea H’leo đến kiểm tra vào ngày 1-11-2012, công ty đang cho công nhân và máy móc san ủi hơn 6ha đất để trồng cà phê chè tại khoảnh 7 của tiểu khu 106.

Dù đã tự ý trồng cà phê trên đất lâm nghiệp sai mục đích dự án nhưng ông Hồ Đắc Dũng (Giám đốc Công ty Lộc Phát) lại cho rằng công ty đã vận dụng trồng cà phê theo Quyết định 178 ra ngày 12-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ “về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp” để lấy ngắn nuôi dài và tạo thêm thu nhập cho công nhân (?). Nhưng ông Y Manh Ađrơng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, cho biết, Công ty Lộc Phát đã trồng cà phê không đúng theo mục dự án được phê duyệt và không đúng đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định 178.

Ngày 30-1, chúng tôi có mặt tại tiểu khu 106 thì công ty này vẫn đang cho công nhân trồng cà phê tại khoảnh 7, dù trước đó UBND huyện Ea H’leo đã yêu cầu công ty ngừng việc trồng cà phê. Nằm cạnh vườn cà phê trồng từ năm 2008 và 2009 đã cho thu hoạch, khu đất mới cũng đã phủ kín gần hết cây cà phê chè. Trong khi vườn cà phê xanh tốt, vườn keo nằm cạnh đó lại còi cọc, khẳng khiu và chưa biết đến bao giờ mới được thu.

Bà Cao Thị Vân, Đội trưởng Đội quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng của công ty, trần tình: “Đất ở đây bị nhiễm chất độc hóa học, trồng keo không tốt đâu, chỉ trồng được cà phê chè thôi (?). Vườn cà phê này do công nhân công ty góp vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng, bây giờ cây cà phê đã cho thu hoạch rồi, nếu chặt bỏ đi thì phí lắm”. Theo bà Vân, vườn cà phê của công ty đã cho thu hoạch 2 vụ rồi và bình quân mỗi vụ lãi hơn 1 tỷ đồng. Nhưng theo tiết lộ của một cán bộ huyện Ea H’leo, vườn cà phê này đã thu lợi về cho Công ty Lộc Phát khoảng 5 tỷ đồng. Vì thế, công ty đang tìm mọi cách để giữ lại vườn cà phê này.

Phát hiện quá muộn

Công ty Lộc Phát đã trồng cà phê tại tiểu khu 106 từ năm 2008, nhưng không hiểu sao đến ngày 1-11-2012 thì đoàn liên ngành của huyện Ea H’leo mới vào kiểm tra và báo cáo tỉnh xử lý. Ông Y Manh Ađrơng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, cũng cho rằng: Sau hơn 3 năm mới phát hiện ra công ty này trồng cà phê trên đất lâm nghiệp là quá muộn. Trách nhiệm này thuộc về Hạt Kiểm lâm và Phòng NN-PTNT huyện vì đây là hai cơ quan giám sát, tham mưu cho huyện về các dự án lâm nghiệp nhưng họ đã không báo cáo kịp thời việc trồng cà phê trái phép của công ty này. Nhưng chính bà Cao Thị Vân lại cho biết: “Năm nào cán bộ huyện cũng đi kiểm tra dự án nhưng chẳng thấy họ nhắc nhở hay bảo dừng việc trồng cà phê gì cả. Đột nhiên, mới đây họ đi kiểm tra và bảo công ty chúng tôi trồng cà phê sai mục đích dự án” (?!).

Ngày 22-1, Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị cho Công ty Lộc Phát được phá bỏ 48,178ha cà phê chè đã trồng trái phép trước ngày 15-2 và trồng lại rừng trên diện tích này trong năm 2013. Nếu sau thời hạn đó công ty không phá bỏ cà phê và trồng lại rừng, tỉnh sẽ thu hồi dự án này và không bồi thường tài sản trên đất công ty đã đầu tư.

Trong khi đó, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk lại thống nhất thu hồi dự án này theo chỉ đạo tại công văn số 8448 vào ngày 28-12-2012 của UBND tỉnh. Nhưng theo ông Y Manh Ađrơng, tỉnh nên cho công ty trồng xen cây rừng vào diện tích cà phê, vẫn giữ cây cà phê để có thu nhập và trả chi phí đầu tư. Sau khi cây rừng đã khép tán, yêu cầu phá bỏ diện tích cà phê trồng trái phép cũng chưa muộn. Như vậy, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thống nhất ý kiến việc thu hồi hay không thu hồi dự án này của Công ty Lộc Phát.

Điều tra vụ mua bán dự án rừng

Theo ông Y Manh Ađrơng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, công an đã vào cuộc điều tra vụ Công ty Lộc Phát bán dự án liên kết trồng rừng với Công ty Lâm nghiệp Ea H’leo tại tiểu khu 104 (thuộc địa phận xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) cho Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Tân Hưng Long (Khánh Hòa). Vào năm 2008, Công ty Lộc Phát đã bán dự án này cho Công ty Tân Hưng Long hơn 3 tỷ đồng nhưng sau đó lại không làm thủ tục chuyển nhượng. Nhiều cán bộ của huyện Krông Năng cũng tham gia góp vốn và chia chác kiếm lời từ việc bán dự án này. Đây cũng là một trong những sai phạm dẫn đến việc cách chức nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vào tháng 10-2012.

Công Hoan

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang