• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát: Nông nghiệp và nông dân sẽ vượt qua thách thức

Nguồn tin: TP, 19/02/2007
Ngày cập nhật: 24/2/2007

Làm gì để 3/4 dân số nước ta (hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp) hội nhập và vươn lên? Tiền phong phỏng vấn ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng NN&PTNT.

Gia nhập WTO, nhiều chuyên gia cho rằng, nông sản Việt Nam và đời sống nông dân dễ bị tổn thương nhất. Ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này?

Những lo ngại đó là có cơ sở. Tuy nhiên, tham gia “cuộc chơi” thương mại toàn cầu thì chúng ta phải chấp nhận những quy định của “cuộc chơi” đó. Chúng ta đã cam kết không áp dụng trợ cấp xuất khẩu nông sản từ thời điểm gia nhập.

Tuy nhiên, chúng ta đã bảo lưu quyền được hưởng một số quy định riêng của WTO dành cho nước đang phát triển trong lĩnh vực này.

Thực tế, mức cắt giảm thuế quan đối với đa số mặt hàng nông sản không lớn. Vào WTO, nước ta sẽ có cơ hội tốt hơn cho các mặt hàng này.

Tuy nhiên, vấn đề lớn là phải nhanh chóng nâng cao khả năng cạnh tranh của những mặt hàng ta còn yếu (như rau quả, mía đường, chăn nuôi) để giữ vững thị trường, việc làm và thu nhập cho nông dân trong nước; đồng thời hỗ trợ nông dân ổn định cuộc sống khi thị trường có biến động xấu.

Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về những chính sách hỗ trợ mới đối với nông nghiệp, nông thôn? Bao giờ những chính sách đó sẽ được thực thi?

Những chính sách về hỗ trợ nông nghiệp, nông sản sẽ phải sửa đổi, điều chỉnh, loại bỏ các trợ cấp không phù hợp, chuyển sang các hình thức trợ cấp mà WTO cho phép áp dụng (như: hỗ trợ tiếp thị, thông tin, tư vấn thị trường, ưu đãi cước phí vận tải...).

Nước ta có thể sẽ xây dựng chương trình thu mua nông sản, can thiệp thị trường khi cần thiết; có thể tăng cường đầu tư, hỗ trợ nông nghiệp thông qua tăng cường nghiên cứu KHKT, đào tạo, khuyến nông, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi, chương trình công nghệ sinh học, hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai; xây dựng chính sách phát triển ngành hàng phù hợp.

Bên cạnh đó, cần phân tích kỹ hơn khả năng cạnh tranh của từng ngành hàng. Theo đó, những ngành hàng ít có lợi thế cạnh tranh sẽ kiên quyết chỉ phát triển ở những nơi có lợi thế và hỗ trợ theo các nhóm chính sách, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng là chính.

Bộ trưởng có dự cảm gì về năm Đinh Hợi đối với nông nghiệp, nông dân Việt Nam khi đã “chơi” ở “sân chơi” WTO?

Thực tế những năm qua cho thấy, trong điều kiện rất khó khăn, chúng ta đã vươn lên từ một nước thiếu lương thực, thực phẩm triền miên thành một quốc gia xuất khẩu nhiều loại nông sản có vị trí vững vàng trên thị trường thế giới, như hạt tiêu, hạt điều, gạo, cà phê, cao su, chè, gỗ và các sản phẩm từ gỗ…

Nay, sức ép của hội nhập đối với DN, bà con nông dân và cả ngành NN&PTNT tuy có nặng nề, nhưng tôi tin: Từ những kinh nghiệm đã có, với chương trình hành động cụ thể của Chính phủ và những bước đi phù hợp, công cuộc cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ đem lại thế và lực mới cho nông nghiệp nước ta.

Đức Kế

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang