• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Châu Thành (Hậu Giang): Nở rộ phong trào nuôi thủy sản

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 04/05/2009
Ngày cập nhật: 5/5/2009

Những năm gần đây, phong trào nuôi thủy sản ở huyện Châu Thành phát triển khá mạnh và diện tích nuôi không ngừng tăng lên. Nhiều hộ dân có mức thu nhập khá nhờ thả nuôi thủy sản thâm canh và thả trong mương vườn, ruộng lúa.

Trước đây, diện tích nuôi thủy sản của huyện Châu Thành rất ít và chủ yếu thả nuôi trong ruộng lúa, mương vườn là chính. Mấy năm gần đây, nhiều hộ nuôi thâm canh cá tra, cá rô đồng mang lại hiệu quả cao nên diện tích thả nuôi dần dần được tăng lên. Đến nay, toàn huyện Châu Thành đã thả nuôi trên 302 ha thủy sản, chủ yếu là cá tra, cá rô đồng, cá trê vàng lai. Nhiều địa phương có diện tích thả nuôi lớn như: xã Đông Phước, Đông Phước A, Phú An, Phú Hữu A, thị trấn Ngã Sáu,... với hơn 2.939 hộ. Trong đó, có 131 hộ nuôi thâm canh đạt hiệu quả khá cao, còn lại là các hộ nuôi trên ruộng lúa và nuôi trong mương vườn. Bà Nguyễn Thị Ướm, cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông Châu Thành cho biết: “Năm 2008, huyện đã thành lập Chi hội chăn nuôi thú y - thủy sản để giới thiệu người nuôi mua con giống chất lượng và hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho người dân. Trong quá trình nuôi nếu xảy ra khó khăn gì sẽ được cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ. Ngoài ra, còn thành lập nhiều câu lạc bộ, nhóm sản xuất để trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ dân, làm cho phong trào nuôi thủy sản phát triển mạnh”.

Như gia đình ông Nguyễn Văn Viễn ở xã Đông Phước chuyển từ mô hình trồng lúa sang nuôi cá rô đồng được hơn 3 năm nay. Năm đầu tiên ông thả nuôi trên diện tích 1.000 m2 mặt nước, nhưng không có lời vì chưa nắm vững kỹ thuật. Ngoài học hỏi kỹ thuật của những hộ nuôi trước, nhất là được sự hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật thông qua các cuộc tập huấn của Trạm khuyến nông huyện, ông Viễn tích lũy dần kinh nghiệm và bắt đầu nuôi có hiệu quả. Chỉ tính riêng vụ thả nuôi vừa rồi, ông đã có lời được 30 triệu đồng từ mô hình nuôi cá rô đồng trên diện tích 1.000 m2 mặt nước. Ông Viễn cho biết: “Nuôi cá rô đồng có lời cao, nhưng kỹ thuật nuôi cũng khá phức tạp. Lúc cá lớn thì nuôi càng khó, chỉ cần cá bệnh là bỏ ăn, chậm lớn liền. Nhưng nếu áp dụng các kỹ thuật theo hướng dẫn, cộng với kinh nghiệm bản thân thì nuôi cá rô đồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao so với các loài cá khác”. Mỗi năm, gia đình ông thả nuôi 2 vụ cá, trong đó, vụ thuận vào khoảng tháng 8 và chỉ cần thay nước ao cho ra ruộng thì lúa khỏi cần phải bón phân, giảm chi phí đáng kể trong sản xuất.

Vụ này, gia đình ông Viễn tăng diện tích thả nuôi lên trên 5.000 m2 mặt nước, với chi phí đầu tư thức ăn và con giống khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay, cá được 3 tháng tuổi và phát triển tốt, dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. “Với giá cá được thương lái mua như hiện nay khoảng 30.000 đ/kg, khi thu hoạch lứa cá này, kiếm lời khoảng 100 triệu đồng, khỏe hơn nhiều so với làm ruộng!”, ông Viễn nói.

Phong trào nuôi cá tra ở huyện Châu Thành phát triển từ năm 2008. Tuy nhiên, giá cả thị trường bấp bênh, nhiều người nuôi bị lỗ phải “treo hầm”, còn một số thì chuyển sang nuôi các loài cá khác. Dù vậy, hiện nay, trên địa bàn huyện đã thả trên 30,2 ha cá tra tập trung, chủ yếu ở xã Đông Phước, Đông Phước A và Phú Hữu A. Ngoài ra, ở ven sông Hậu thuộc địa bàn xã Phú Hữu A, Công ty TNHH Năm Châu cũng thuê đất để nuôi cá tra, chế biến xuất khẩu. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi giá cá tra tăng, nhiều doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ xuống thuê đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân để đào hầm nuôi cá tra, làm cho phong trào nuôi cá tra ở đây càng sôi động. Anh Năm Vui, công nhân nuôi cá tra thuê ở xã Đông Phước cho biết: “Chi phí đầu tư cho nuôi cá tra rất lớn, nên hầu như chỉ có doanh nghiệp mới đầu tư nổi. Bởi vì, mỗi ngày tiền cho cá ăn phải mất hết vài chục triệu đồng”.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành Trần Quang Hành, cho biết: “Ngành nông nghiệp đang tập trung quy hoạch lại diện tích nuôi thủy sản để khai thác hết các tiềm năng của huyện. Theo đó, sẽ quy hoạch 800 ha nuôi cá da trơn ở xã Đông Phước và Đông Phước A để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nuôi thủy sản của người dân. Ngoài ra, ngành nông nghiệp huyện còn khuyến khích nhân rộng mô hình V.A.C kết hợp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho nông dân”.

Châu Thành có lợi thế nhất định trong việc phát triển nghề nuôi thủy sản nhờ vào hệ thống kênh rạch và điều kiện môi trường thích hợp. Nếu công tác quy hoạch bài bản và tìm đầu ra ổn định, thì nghề nuôi thủy sản ở đây sẽ phát triển không chỉ dừng lại ở con số vài trăm héc-ta như hiện nay...

HOÀNG MAI

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang