Nguồn tin: Thanh Hóa, 5/03/2009
Ngày cập nhật:
7/3/2009
Mỗi chuyến ra khơi, tôm, cá đầy khoang đang thực sự là tín hiệu vui của nghề cá. Tiếp đó dự án xây dựng mô hình “cải tiến nghề lưới vây” lại vừa được Sở NN&PTNT triển khai thực hiện tại xã Quảng Tiến (thị xã Sầm Sơn), hứa hẹn sẽ là “lối ra” cho nghề cá xứ Thanh.
Những ngày này, ngư dân khắp các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang “trúng đậm”, tàu liên tục rời cảng, cập bến, không khí mua bán tại các cảng cá trở nên sôi động. Tại cảng Hới, hiện mỗi ngày có hàng trăm tấn cá được tiêu thụ. Nhiều tàu còn bán ngay trên biển thông qua các ngư thương trung gian để quay ra đánh bắt. Bởi theo đa số ngư dân, luồng cá chỉ xuất hiện trong vài ngày nên họ tranh thủ thời vụ đánh bắt liên tục.
Vừa bước xuống tàu sau ba ngày ra khơi đánh bắt, ông Phạm Gia Thanh, ở thôn Vạn Lợi, chủ hai con tàu mang ký hiệu TH 90067 và TH 90035, cho chúng tôi biết: “Đây là chuyến mở màn đầu năm của đôi tàu nhà tôi. Thời tiết trên biển thuận lợi lắm! Chỉ mới ba ngày mà tôi đánh được 27 tấn cá, thu về hơn 200 triệu đồng”. Trong khi bà con ngư dân trong xã còn đang ngần ngại, do thiếu ngư cụ, lao động nên ông Thanh là chủ tàu duy nhất của xã Quảng Tiến ra khơi trong năm mới.
Sở dĩ làm được điều đó, bởi năm 2008, sau chuyến đi tham quan, học tập nghề cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình về, nhận thấy ngư dân tỉnh bạn đầu tư, trang bị ngư cụ tương đối đồng bộ, cho hiệu quả đánh bắt cao, ông Thanh đã vay 200 triệu đồng từ ngân hàng để mua máy dò ngang Jmc- thiết bị siêu âm định vị và xác định trọng lượng đàn cá nổi trên biển. Với công suất 150W, độ phóng 180 KHZ, chiếc máy có thể xác định vị trí đàn cá cách tàu 400 mét. Kết hợp với trang bị lưới vây cải tiến được nối dài, rộng khoảng 1.000m mà ông Thanh đã học từ ngư dân Thái Lan và Malaysia cùng các trang thiết bị như bóng chiếu sáng, máy đẩy ra vây, kéo vây, trà lưu động tương đối đồng bộ nên chỉ sau 3 chuyến đi trước Tết, đội tàu của ông đã thu được 1,3 tỷ đồng. Hiệu quả vượt xa so với khai thác bằng lưới vây truyền thống.
Đưa tay về phía con tàu, giọng sang sảng, ông Thanh cho biết: “Có tàu to, máy tốt, đôi tàu của tôi cùng với ba tàu khác trong xã đã vào đánh cá ở ngư trường miền Trung, quanh các đảo ở ngoài khơi Đà Nẵng, vùng biển này có lượng cá nổi rất lớn. Sắp tới tôi sẽ vay tiền ngân hàng mua sắm thêm các thiết bị (hiện chỉ mới đáp ứng 30% yêu cầu). Nhất định chúng tôi sẽ thắng đậm”.
Nhìn lại năm 2008, cùng với ngư dân cả nước, nghề đi biển ở tỉnh Thanh Hóa phải lao đao vì cơn “bão” tăng giá xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Sau mỗi chuyến ra khơi, cập bến, ngư dân lại thêm nợ nần. Chính sách trợ giá, trợ cước xăng dầu cho ngư dân của Chính phủ đã phần nào tháo gỡ những khó khăn, giúp ngư dân vượt qua cơn “bĩ cực”. Tuy nhiên, hiệu quả của mỗi chuyến ra khơi của ngư dân vẫn không dư dật là bao.
Có một thực tế mà ai cũng rõ, đấy là hầu hết các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ phục vụ nghề đánh bắt của ngư dân tỉnh ta đã lạc hậu. Trong khi, nhìn sang ngư dân các nước láng giềng như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, phương tiện đánh bắt của họ đã được chuẩn hóa, với nhiều loại tàu cỡ lớn có thể vượt gió cấp 7, cấp 8 và công nghệ khai thác được trợ giúp bởi hệ thống ngư cụ hiện đại. Chính trong lúc ngư dân phải đối diện với khó khăn mọi bề, năm 2007, dự án hỗ trợ 50% tiền mua máy dò ngang được thí điểm ở xã Quảng Tiến. Ông Phạm Gia Phúc, thôn Toàn Thắng, chủ hai con tàu có công suất 238 CV và 230CV, là chủ tàu cá duy nhất ở Sầm Sơn được hưởng dự án hỗ trợ ngư dân mua máy dò ngang SONAR cho tàu cá, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/giá máy là 240 triệu đồng.
Chiều 14-2-2009, gặp ông tại cảng Hới khi đang cùng các thuyền viên chuẩn bị cho chuyến đi biển mới, ông cho biết: Năm 2007, đôi tàu của ông đánh bắt được 350 tấn hải sản. So với sản lượng đánh bắt toàn xã Quảng Tiến năm 2008 đạt 1.800/251 tàu, bình quân 1 tàu chỉ khai thác được 34 tấn. Như vậy, năng suất đánh bắt hải sản trên hai tàu của ông Phúc gấp hơn 10 lần so với bình quân của xã.
Với ý tưởng xây dựng mô hình điểm “cải tiến nghề lưới vây” để nâng cao hiệu quả đánh bắt sau mỗi chuyến ra khơi và xuất phát từ kết quả khai thác của ngư dân Quảng Tiến trong những năm gần đây, ngày 13-2-2009, Sở NN&PTNT tỉnh đã chấp thuận cho Quảng Tiến được thực hiện mô hình “cải tiến nghề lưới vây” đạt hiệu quả đánh bắt cao, sau một năm sẽ tổng kết, nhân ra diện rộng. Mô hình gồm 4-6 tàu đánh bắt cá xa bờ, chia làm hai tổ. Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Sầm Sơn sẽ là đơn vị cho vay vốn để thực hiện hiện mô hình “cải tiến nghề lưới vây” với nguồn vốn khoảng hơn 3 tỷ. Thời hạn vay là 3 năm và sẽ được xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay. Đây là những chủ tàu năng động và quyết đoán. Họ mạnh bạo nối lưới vây cho dài rộng thêm, từ đó tăng hiệu suất đánh bắt cá. Kiểu lưới này học từ ngư dân Thái Lan và Malaysia. Cải tiến lưới vây đồng thời trang bị thêm máy đẩy, máy nổ để phát sáng, máy kéo lưới... Đặc biệt, có máy dò ngang (thiết bị dò tìm đàn cá trong lòng biển bằng thủy âm) thì mới có hiệu quả.
Niềm vui nối tiếp niềm vui đến với người đi biển và chúng ta cùng tin tưởng rằng nghề cá xứ Thanh sẽ tìm được lối ra mới.
Trần Thanh
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.