• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi ngư dân không nghe đài duyên hải

Nguồn tin: Lao Động, 04/01/2009
Ngày cập nhật: 5/1/2009

Theo quy định, các ngư dân phải trang bị máy iCom trên tàu đánh cá mới được ra khơi.

Ai đã từng giữa biển khơi mênh mông, xung quanh tịnh không một bóng tàu, chỉ có nước và mây bao quanh, sẽ thấu hiểu tiếng nói của người trên bờ quý giá nhường nào. "Alô, đài duyên hải nghe đây". Hàng chục nghìn người đi biển đã được nối với đất liền bằng những giọng nói vượt trùng khơi ấy. Nhưng vẫn còn những ngư dân đã không nghe đài duyên hải... Và điều này làm quặn thắt những "trái tim bờ".

"Trái tim bạn bè"

Tôi không muốn giới thiệu "chàng" Giám đốc Cty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) thuộc Cục Hàng hải VN (Bộ GTVT) bằng cách trịnh trọng như kiểu "ông Phan Ngọc Quang - Giám đốc"... mà chỉ muốn gọi bằng tên thân thiết: Quang.

Trẻ như một sinh viên dù đã suýt soát bốn mươi, Quang rất khác với những vị đứng đầu doanh nghiệp đang gánh trên vai trọng trách nặng nề, tôi vẫn thường hay gặp. Quang nói về mong ước hệ thống đài thông tin duyên hải (ĐDH) mình đang quản lý sẽ thành người bạn thân thiết của tất cả những người đi biển.

Tôi cũng đã từng ra biển, từng nếm trải cảm giác là hạt bụi đơn côi giữa nghìn trùng sóng nước. Trong huyết quản tôi luôn chảy dòng máu của cha tôi - một người đi biển thứ thiệt, nên tôi cảm nhận được rằng người đi biển cần biết bao một tiếng nói bờ, trái tim bè bạn.

Buổi tối ở biển Nha Trang, giữa lồng lộng gió trong gian quán nhỏ, Quang say sưa giới thiệu về "phên giậu" thông tin liên lạc quốc gia trên biển. Nếu trên đất liền sóng điện thoại di động được phủ khắp nơi, thì trên biển hệ thống 32 ĐDH trải khắp bờ biển VN đã làm được điều tương tự.

Và trên đất liền mỗi người có một máy di động thì trên biển, các ngư dân và người đi biển có một máy thu phát sóng vô tuyến điện (iCom). Bất kỳ khi nào người đi biển cần liên lạc với đất liền bằng phương tiện thoại, fax, telex hay data qua sóng vô tuyến điện hoặc sóng vệ tinh, hệ thống ĐDH đều là cầu nối "xin mời!".

Nhân văn nhất là "con mắt thần " - đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat, đài thu tín hiệu cấp cứu qua vệ tinh Cospas-Sarsat - luôn canh chừng an nguy cho người đi biển. Thấy tôi nhăn trán, cố hình dung, Quang giải thích: Theo công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS - 74/88), các tàu đi biển đều bắt buộc phải trang bị những thiết bị phát tín hiệu cấp cứu lên vệ tinh khi gặp sự cố.

Những tín hiệu này được Inmarsat, Cospas-Sarsat nhận và " con mắt thần" với Trung tâm xử lý dữ liệu Cospas - Sarsat của Vishipel sẽ xử lý, thông báo cho bộ phận tìm kiếm cứu nạn vị trí xảy ra tai nạn, thông số về con tàu... Các tàu đang hành hải qua gần vị trí tàu bị nạn cũng sẽ được liên lạc để huy động hỗ trợ cứu nạn.

Có chuyện khá ngộ nghĩnh là nhân viên ĐDH thường xuyên phải "phiên dịch qua sóng" cho các tàu bị nạn và tàu hỗ trợ cứu nạn. Mới đây vụ 2 sà lan của Philippines gặp nạn, 2 tàu VN đang hành hải gần đấy ra ứng cứu, nhưng bất đồng ngôn ngữ nên thay vì liên lạc trực tiếp, các tàu này đã phải liên lạc qua ĐDH Đà Nẵng, nhờ phiên dịch.

"Phên giậu" thông tin liên lạc trên biển

Hệ thống ĐDH chuyên nghiệp và quốc tế hoá như hiện nay có được nhờ tầm nhìn xa về chiến lược biển của Chính phủ. Từ năm 1997, hệ thống đài thông tin duyên hải VN được đầu tư 30 triệu USD nâng cấp theo tiêu chuẩn Hệ thống thông tin an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Năng lực bao quát thông tin liên lạc trên biển của VN đã được quốc tế công nhận và phân định trách nhiệm xử lý thông tin toàn cầu về an toàn, cứu hộ cứu nạn trên biển của GMDSS bao gồm toàn bộ lãnh thổ lãnh hải VN và một phần vùng biển quốc tế.

Với chế độ trực 24/24 giờ/7 ngày, mọi yêu cầu liên lạc tín hiệu về cứu hộ cứu nạn thuộc vùng phân định trên đều được hệ thống ĐDH của Vishipel thu nhận và xử lý. Có thể ví đây là "phên giậu" về thông tin liên lạc trên vùng biển này cho người đi biển VN và quốc tế.

Sáng ngày 18.12.2008, tại ĐDH Nha Trang, tôi đã chứng kiến "tiếng nói" của đất liền và biển khơi được nối liên tục. 3 điểm đài của ĐDH Nha Trang đặt tại Vân Phong, Cam Ranh và Nha Trang luôn có 4 người trực. Mạch liên lạc thông suốt gửi gắm yêu thương có, công việc có và cả kêu cứu của người đi biển với đất liền.

Bỏ chiếc tai nghe khỏi đầu, trưởng ca trực Lương Thị Ngọc Thắm chỉ lên màn hình vi tính chằng chịt những con số, giải thích: 18 giờ ngày 12.12, đài Nha Trang nhận được thông tin từ Trung tâm vùng 2 yêu cầu phát quảng bá thông báo khẩn cấp về tín hiệu báo nạn trên tần số 121,5MHZ vào phút thứ 50 của giờ chẵn liên tục từ 12-15.12 trong vòng 72 giờ. Nếu sau 72 giờ không có tín hiệu phúc đáp sẽ ngừng phát.

Với người gặp nạn trên biển, những tia hy vọng này vô cùng quý giá, nên bọn tôi không bao giờ cho phép mình được lơ là. Khai thác viên Lê Thị Thuý Kiều, chất giọng Nam Bộ ngọt như mật, rành rẽ: Từ 6 giờ 36 phút đến 9 giờ 59 phút có 29 cuộc gọi từ tàu qua ĐDH tiếp sóng để liên lạc được với hệ thống điện thoại bờ. Thời gian gọi 117 phút.

Có người gọi về chúc mừng vợ vừa sinh con. Có người còn nhờ ĐDH tặng hộ hoa cho người yêu nhân sinh nhật... "Mỗi phút tiếp sóng từ tàu vào bờ mất bao nhiêu tiền?". "Theo quy định là 2.000 đồng/phút, song hiện nay ngư dân đang được Nhà nước trợ giá 40% nên chỉ phải trả 1.200 đồng/phút".

Ngư dân, xin hãy lắng nghe...

Hệ thống ĐDH là an sinh xã hội cho người đi biển, song nhiều ngư dân lại chưa nắm lấy "chiếc phao" này. Băn khoăn, lo lắng dường như làm dày thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt Giám đốc ĐDH Nha Trang Võ Quang Khá.

Hệ thống ĐDH có nhiệm vụ thông báo thời tiết, báo bão trong trường hợp khẩn cấp và thu phát các tín hiệu cấp cứu từ các tàu, nhất là tàu đánh cá của ngư dân tại tần số 7.903Khz, sau đó xử lý thông tin và đưa ra trợ giúp cần thiết cho tàu gặp nạn. Song vì tiện lợi, nhiều ngư dân đánh bắt cá xa bờ không nghe ĐDH mà tự trang bị máy iCom đặt tại bờ để liên lạc với tàu đi biển ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý tần số.

Trong vai những người đi tiếp thị máy iCom, chúng tôi đã đến phố Cồn Giữa, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang - nơi tập trung nhiều ngư dân có tàu đi đánh cá xa bờ. Ngư dân Nguyễn Xuân Vũ - nhà 58A - hồn hậu ngỏ ý: Nếu thiết bị tốt, giá phải chăng gia đình anh cũng mua một chiếc để liên lạc với tàu.

Hiện nay, nhà anh vẫn liên lạc nhờ qua người bà con. Theo anh Vũ, cứ khoảng 10 nhà có tàu đánh cá thì một nhà sắm đài bờ. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến ngư dân Nguyễn Văn Thành - chủ nhà 65A - thao tác máy iCom. Anh Thành cho biết, chiếc máy này anh mua gần 10 triệu đồng, có thể liên lạc xa hàng nghìn kilômét.

Thường tàu và nhà quy ước liên lạc theo một giờ và một tần số nhất định. Nếu tần số này không được thì dò tần số khác. "Anh có cần đăng ký sử dụng tần số liên lạc không?" - tôi hỏi. "Không cần, tôi chỉ đăng ký với cơ quản quản lý tần số, đóng phí 50.000 đồng cho 3 năm". "Có ai đến kiểm tra máy không?". "Không".

Theo khảo sát của Vishipel, hiện các máy iCom do ngư dân đăng ký lắp đặt trên tàu nhưng lại đặt tại bờ để liên lạc với tàu khá phổ biến ở Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Nha Trang, Vũng Tàu... Tại Bình Thuận cứ hai tàu đánh cá xa bờ có một máy iCom đặt tại bờ.

Do mật độ đài bờ khá dày, lại liên lạc không tuân thủ quy định về tần số, thời gian... nên thường gây nhiễu sóng cho hệ thống ĐDH. Nguy hiểm nhất là các ngư dân thiếu hiểu biết về quy luật liên lạc của ĐDH nên khi tàu gặp sự cố, ngư dân đã không thể phát tín hiệu cấp cứu tới ĐDH.

Một số trường hợp, người nhà ngư dân phải chạy đến báo cho ĐDH về tàu gặp nạn khiến việc cứu hộ đã khó lại càng thêm khó. Một số trường hợp ngư dân không nghe ĐDH nên không thể trợ giúp cho tàu bị nạn ở gần hoặc cập nhật tin bão, áp thấp khiến nguy cơ rủi ro cao hơn.

Trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát tần số VTĐ khu vực 7 (Cục Quản lý tần số, Bộ Thông tin - Truyền thông) mới vỡ lẽ cơ quan quản lý tần số cũng đã nhận thấy nguy cơ loạn đài bờ, quá tải sóng nếu cứ để các đài bờ "mọc ra" tự phát.

Theo quy định, các chủ sử dụng hệ thống liên lạc VTĐ tại đất liền đều phải đăng ký tần số và nộp phí sử dụng tần số 3 triệu đồng/năm. Song với các tàu đánh bắt cá xa bờ, Nhà nước khuyến khích lắp máy iCom trên tàu để liên lạc nên chỉ thu tượng trưng nhằm quản lý đầu máy là 50.000 đồng/3 năm.

Tuy nhiên, bà con ngư dân thấy dễ đã tự phát lắp máy tại nhà, tuỳ tiện liên lạc. Theo ông Hùng, Cục Quản lý tần số đã lên kế hoạch trong năm 2009 sẽ rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế cấp phép cho các đài bờ theo hướng hạn chế bằng cách tăng phí cấp phép và phí sử dụng tần số.

Cục cũng sẽ đề xuất Nhà nước hỗ trợ máy iCom cũng như giảm cước liên lạc cho ngư dân để họ có thể giữ liên lạc với hệ thống ĐDH và được thực sự hưởng lợi từ hệ thống đài quốc gia này.

Có một câu nói rất hay của những người đi biển rằng: "Người đi xa rất mong tin của trái tim mình". Và "Trái tim bờ" - ĐDH luôn đau đáu đập vì sự an lành cho những người giữa biển khơi. Chỉ xin một điều, các ngư dân hãy lắng nghe...

Bích Liên

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang