Nguồn tin: BRVT, 28/5/2008
Ngày cập nhật:
29/5/2008
Đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa có một chợ đầu mối tiêu thụ hải sản. Chỉ có các chợ cá mọc tự phát phục vụ nhu cầu mua bán ít ỏi của người dân.
Một phần do tiện lợi, nhanh chóng, nhưng cơ bản là vẫn chưa có chợ đầu mối nên phần lớn các ngư dân trở về sau các chuyến biển đều bán hải sản cho các nậu vựa. Lợi dụng điều này, nhiều nậu vựa liên kết ép giá ngư dân.
KHÔNG BÁN CHO NẬU VỰA, KHÔNG BIẾT BÁN CHO AI
5 giờ sáng, tại các cảng cá, cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Những chiếc tàu chở cá chậm rãi tiến vào bờ. Quan sát chúng tôi thấy, mỗi khi tàu cập bến, có một “đội quân” chừng 6-7 người bước lên tàu, dỡ từng khoang thuyền ra và bốc cá. Chủ tàu dường như không thèm quan tâm tới thành quả lao động của mình, trên khuôn mặt họ hằn rõ sự mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài lênh đênh trên biển. Một lao động trên tàu cho biết: Sản phẩm khi vào bờ thì phụ thuộc vào các “đầu nậu”. Họ tự cho người bốc cá, tự cân, tự bán và giá cũng tự họ định đoạt”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tình trạng ép giá của các nậu vựa tồn tại từ nhiều năm nay, nhưng các chủ tàu đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ông Nguyễn Văn Hồng, một cửu vạn tại cảng cá Bến Đình (phường 5, TP. Vũng Tàu) cho biết: Mỗi sáng các đại lý đều “phone” cho nhau và bắt tay làm giá thu mua sản phẩm. Lúc đầu, có chủ tàu thấy xót của không chịu bán nhưng đến chỗ khác giá cũng không cao hơn, thậm chí họ còn không mua.
Theo tính toán của những người mua bán tại bến cảng, mỗi ngày đại lý thu mua mấy chục tấn cá, tiền chênh lệch thu về cả chục triệu đồng. Còn chủ tàu lênh đênh trên biển mấy tháng trời nhưng chuyến nào may mắn, sau khi trừ chi phí trả tiền công cho bạn ghe, cũng chỉ được 20-30 triệu đồng. Có chuyến sau khi trừ xong các khoản “tạm ứng” với nậu vựa, chủ đại lý xăng dầu thì chủ tàu hết sạch”. Ông Trần Tý, ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc than: Khi đi biển về, nậu vựa viện đủ lý do chê cá kém chất lượng, không đều con... nên chỉ mua 8.000-9.000 đồng/kg trong khi giá thực tế là 20.000 đồng/kg. Biết mình thiệt nhưng ngư dân vẫn phải chịu, bởi một chuyến biển 30-40 tấn cá biết bán cho ai, mà 90% chi phí cho mỗi chuyến đi là “tiền vay bạc hỏi”. Trên thực tế, giá cá nậu vựa thu mua từ ghe tàu thấp hơn nhiều so với giá mà họ bán cho các đầu mối tiêu thụ.
Hầu hết các chủ tàu đều biết kiểu mua ép giá nhưng cũng phải bán cho nậu, vựa theo ký ước bởi lẽ trước khi ra khơi chủ nậu, vựa đã cho vay vốn hoặc bán nợ dầu. Theo phản ảnh của bà con ngư dân, hiện nay 80% ngư dân đều nợ ngân hàng và chủ nậu, vựa.
Cá thu ngừ nậu vựa chỉ mua cho chủ ghe 10.000 - 12.000 đồng/kg nhưng bỏ cho mối 25.000 đồng/kg.
Bị ép giá không có quyền định đoạt sản phẩm của mình, nghịch lý này đã diễn ra từ lâu và trở thành “luật”. Chủ tàu nào muốn duy trì những chuyến biển tiếp theo, họ chỉ còn cách vay mượn từ những người sinh ra “luật” này. Và cứ thế nợ nần như vòng “kim cô” buộc chặt họ phải lệ thuộc vào chủ nợ. Trong số đó cũng có một số ngư dân khá giả, không chịu cảnh lệ thuộc nậu, vựa, họ tự bỏ vốn đầu tư cho chuyến đi biển để được quyền chọn lựa mối tiêu thụ sản phẩm. Nhưng thực tế, các đại lý ở đây đều “bắt tay” thống nhất chỉ thu mua với giá nhất định nên ngư dân cũng không thể bán với giá cao hơn được. Bà Trần Thị Thu, ngư dân phường 3 (TP.Vũng Tàu) bức xúc: ngoài việc ép giá, ép phẩm cấp cá, một số nậu, vựa còn tính lãi nợ dầu với giá cắt cổ. Mỗi lần mua dầu, ngư dân phải trả khoản chênh lệch giá mỗi lít dầu từ 20-30% so với giá thị trường. Có chuyến biển, khi đi dầu chưa tăng nhưng khi về phải trả nợ theo giá mới.
RẤT CẦN MỘT CHỢ ĐẦU MỐI ?
Hiện tượng thị trường hải sản bị thả nổi, tư thương mặc sức ép ngư dân đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp nào ràng buộc tư thương để ngư dân được hưởng giá trị sản phẩm đúng với công sức họ bỏ ra. Ông Trần Thanh Du, ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền giãi bày: “Một trong những nguyên nhân dẫn đến các nậu, vựa ép giá chúng tôi là do hiện nay tỉnh chưa có điểm giao dịch hải sản chính thức. Mấy năm trước, chúng tôi nghe nói tỉnh cho xây dựng chợ đầu mối thu mua hải sản, nhưng đến nay vẫn chưa có”. Theo ông Du, hải sản đánh bắt nhập bến tại xã Phước Tỉnh trung bình từ 400-700 tấn/ngày. Thế nhưng, tại đây chưa có công ty chế biến thủy sản nào đặt cơ sở thu mua. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cho nghề cá cũng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Nhiều cảng cá quá tải gây khó khăn, cản trở việc mua bán của ngư dân. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc công ty Cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: “Các công ty chế biến không thể trực tiếp thu mua sản phẩm của các chủ tàu được vì sản phẩm thu mua của công ty đều phải được chọn lọc kỹ càng trong khi dịch vụ hậu cần nghề cá không bảo đảm để cho ngư dân làm được việc này. Vì thế buộc chúng tôi phải thu mua từ các nậu, vựa. Điều này không chỉ gây thiệt thòi cho ngư dân mà chính doanh nghiệp cũng chịu thiệt do không thu mua được tận gốc nên chịu giá cao hơn”.
Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh: Cần phải có biện pháp ràng buộc tư thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Quản lý thị trường phải tìm hiểu kỹ việc tư thương ép giá và báo cáo cho UBND tỉnh. Từ đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo biện pháp cụ thể để ràng buộc các đầu mối thu mua, không để họ ghim giá gây thiệt thòi cho ngư dân. Đồng thời, Ban quản lý thị trường phải kiểm tra chặt thị trường hải sản trong tỉnh, ngăn chặn kịp thời tình trạng đầu cơ, lũng đoạn giá cả của nậu vựa. Các ban ngành chức năng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ mới có thể giúp ngư dân vượt qua giai đoạn khó khăn và xây dựng nghề cá ngày càng phát triển bền vững.
Ông Cao Văn Rớt, ngư dân TP. Vũng Tàu: Ngư dân đã quá khổ vì bị ép giá
Chúng tôi bao năm đã quá khổ với việc bị ép giá và làm “con nợ” của nậu vựa rồi. Chúng tôi rất cần một hệ thống thu mua sòng phẳng để ổn định giá cả thị trường, không đẩy ngư dân chịu cảnh bị động.
Ông Phạm Tính, cán bộ phụ trách hải sản xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền: Không đoàn kết sẽ bị “chìm”
Từ trước tới nay, mỗi lần gặp khó khăn từ hiểm họa thiên tai hay dầu tăng giá, ngư dân đã phải “tự bơi” và tự tìm hướng đi cho mình. Hai năm qua, bao “cú sốc” dồn dập từ giá dầu, bão lụt chúng tôi vẫn phải cố gắng đứng dậy. Giờ đây, nếu không có sự can thiệp của cơ quan chức năng đối với việc tổ chức lại hoạt động mua bán hải sản, tôi e rằng cảnh “cốc mò cò xơi” còn tiếp diễn và ngư dân sẽ đến lúc bị vắt kiệt sức, ngư dân mỗi ngày một khó khăn thêm, thậm chí có người còn “chìm” nghề.
Thanh Nga
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.