Nguồn tin: BRVT, 8/5/2008
Ngày cập nhật:
9/5/2008
Trong khi một số tàu cá đang phải loay hoay tìm phương án cho bài toán “ra khơi”, số còn lại chịu cảnh nằm bờ trước cơn “bão giá” xăng dầu thì bà Nguyễn Thị Tiệm (phường 3, TP.Vũng Tàu) lại mạnh dạn làm thủ tục xin giấy phép cho 4 chiếc tàu cá có công suất 650 CV được sang ngư trường Malaysia đánh bắt. Đó cũng chính là chuyến “xuất ngoại” đầu tiên của ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
TÌM ĐƯỜNG MỞ BIỂN
Mấy chục năm gắn bó với nghề đi biển, hơn ai hết bà Tiệm hiểu ngư dân gắn bó với biển hơn cả “máu thịt”. Bỏ biển đi tìm công việc khác khi đã quen với cuộc sống lao động trên sông, trên biển rồi quả thật không dễ. Không đành lòng chịu cảnh tàu cá nằm bờ vì giá dầu tăng cao mà ngư trường đánh bắt thì ngày càng cạn kiệt hải sản, bà luôn đau đáu tìm một hướng đi mới cho nghề đi biển của mình.
Một lần, bà Tiệm tình cờ nghe tin tỉnh Cà Mau có công ty TNHH khai thác thủy hải sản Cẩm Trân nhận làm hồ sơ cho các tàu cá ký hợp đồng khai thác thủy hải sản với nước ngoài. Qua một thời gian thăm dò, tìm hiểu, bà lặn lội đi nộp hồ sơ, xin thủ tục, giấy phép ở các cơ quan, từ địa phương cho đến Trung ương, rồi nhờ công ty TNHH khai thác thủy hải sản Cẩm Trân sang Malaysia để tiến hành ký kết hợp đồng khai thác với bên họ. Gần 3 tháng sau, bà được Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp giấy phép cho 4 chiếc tàu “vượt biển” ra khỏi hải phận Việt Nam. Hiện, 4 tàu cá của bà đang thu được nhiều kết quả trên ngư trường mới, mỗi tháng đánh bắt 20 ngày, sản lượng 60 tấn/chiếc. Bà Tiệm phấn khởi: “Tàu cập cảng Malaysia, chủ tàu làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và thuyền viên rồi mới ra khơi khai thác. Ngư trường được nước bạn cho phép đánh bắt khá rộng với chiều dài 300 hải lý, sản lượng cá lại lớn. Các anh em trên tàu điện về cho biết, bên đó thả lưới 5 ngày thì sản lượng bằng bên mình khai thác cả tháng”.
Được biết, mặc dù khai thác ở vùng biển nước ngoài nhưng tàu cá Việt Nam không phải chia tiền bán cá cho phía bạn, mà chỉ nộp cho công ty đánh bắt thủy sản bên Malaysia số tiền cố định là 2.000 USD/tàu/tháng. Số tiền này phía Malaysia gọi là thuế tài nguyên khai thác thủy hải sản, được áp dụng cho tất cả các tàu cá nước ngoài đánh bắt hợp pháp trên hải phận của họ chứ không riêng tàu cá của Việt Nam.
NGƯ TRƯỜNG MỚI
Chuyến “xuất ngoại” đầu tiên của bà con ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo chân bà Tiệm, các chủ tàu cá trong tỉnh cũng tìm cách liên hệ, hoàn thành các thủ tục để sang Malaysia tìm ngư trường mới.
Để đưa tàu sang đánh bắt hải sản tại vùng biển của các nước, chủ tàu phải đóng cho công ty Cẩm Trân 18.000 USD/chiếc tàu (tương đương với hơn 290 triệu đồng) cho một lần làm thủ tục và được phép khai thác trong thời gian 24 tháng, và chỉ những tàu cá có công suất 450 CV trở lên mới đủ điều kiện. Tàu cá khi hết hạn khai thác được phép làm thủ tục cấp lại và chỉ tốn 50% lệ phí ban đầu. Về hồ sơ, phải có đầy đủ các thủ tục sau: Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm; Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng năm; Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá; Giấy chứng nhận tạm xóa đăng ký tàu cá; Đơn đề nghị cấp các loại giấy cho hoạt động thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam; Tờ khai xóa đăng ký hoặc tạm ngừng đăng ký không đánh bắt tại vùng biển Việt Nam.
Theo tính toán của ngư dân, giá dầu ở Malaysia chỉ có 6.500 đồng/lít, rẻ hơn 7.500 đồng/lít so với giá dầu ở Việt Nam. Như vậy, chi phí xăng dầu bên Malaysia rẻ hơn Việt Nam từ 200-320 triệu đồng/chuyến, tùy theo nghề hoạt động khai thác. Tính ra, số chênh lệch tiền dầu 1 chuyến biển cũng đủ bù vào khoản thu lệ phí. Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia quy định hỗ trợ giá xăng dầu đối với tàu cào là 40.000 lít/chuyến, tàu lưới 15.000 lít/chuyến. Đặc biệt, nếu bán cá tại các cảng của Malaysia sẽ được đối tác hoàn lại 100% tiền dầu cho chuyến đánh bắt tiếp theo. Trong khi đó, giá hải sản bán tại Malaysia cao hơn Bà Rịa-Vũng Tàu gấp 2, 3 lần. Cụ thể cá thu ngừ bán tại Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ 25-30 ngàn đồng/kg, thì ở Malaysia bán được 95 ngàn đồng/kg; cá “xô” bán tại Bà Rịa-Vũng Tàu với giá 13 ngàn đồng/kg, ở Malaysia bán được 20-25 ngàn đồng/kg.
Ông Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc công ty TNHH khai thác thủy hải sản Cẩm Trân cho biết, các chủ tàu cá phải tuân thủ luật khai thác của nước bạn như: Không được sử dụng tàu cào đôi, khai thác theo đúng mùa vụ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Nếu lấy dầu gối đầu của đối tác thì phải bán cá cho công ty chuyên ngành khai thác mua bán thủy, hải sản bên họ, tránh gian lận làm mất uy tín sẽ khó cho ngư dân của mình sau này. Hơn nữa, không phải số lượng tàu, thuyền đưa qua vùng biển các nước bao nhiêu cũng được mà phụ thuộc vào sự hạn định cho phép của ngành khai thác thủy hải sản nước bạn.
Tuy nhiên, việc đưa tàu cá sang ngư trường các nước bạn khai thác sẽ làm cho công ty chế biến xuất nhập khẩu thủy sản trong nước gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thu mua nguyên liệu. Do đi đánh bắt xa, tàu cá không thể chở nguyên liệu về nước. Và như vậy, lượng nhập khẩu nguyên liệu của các công ty sẽ phải nhiều hơn, giá cả sẽ đội lên đáng kể. Đó là chưa kể tới một số loại sản phẩm mà bên nước bạn không có để cung cấp. Vì thế, cần có sự phối hợp giữa Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Sở Thủy sản các tỉnh để cân đối số lượng tàu thuyền nhằm bảo đảm lợi ích cho ngư dân và ngành sản xuất thủy hải sản trong nước.
Ông Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Công ty TNHH khai thác thủy hải sản Cẩm Trân: Chỉ nên cấp thẻ thuyền viên cho các thuyền viên
Tại thời điểm này, Công ty TNHH khai thác thủy hải sản Cẩm Trân đã hoàn thành thủ tục cho 14 chiếc tàu của bà con ngư dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu... Trong đó, ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu có 6 chiếc và một số chiếc khác đang hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một vướng mắc trong khâu làm thử tục như: Bộ Công an yêu cầu thuyền trưởng, máy trưởng và các thuyền viên phải có hộ chiếu mới cấp thủ tục cho đi khai thác bên ngoài lãnh thổ. Lệ phí và thủ tục làm hộ chiếu thì không mấy khó khăn, nhưng gây bất lợi cho chủ tàu cá ở chỗ: Một số thuyền viên có hộ chiếu khi sang nước bạn họ sẽ bỏ tàu chạy ra ngoài làm công việc khác, khiến chủ tàu không có lao động để thực hiện công việc đánh bắt. Vì thế, theo kiến nghị của bà con ngư dân là đối với thuyền viên chỉ nên cấp thẻ thuyền viên thôi, vì bên phía đối tác cũng không yêu cầu phải có hộ chiếu.
Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Sẽ đề xuất ý kiến với Bộ Công an
Từ trước tới nay, theo yêu cầu của Bộ Công an các thuyền viên phải có hộ chiếu khi sang lãnh hải nước bạn khai thác. Điều này gây nhiều bất lợi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tàu. Vì thế, tới đây lãnh đạo Cục sẽ đề xuất với Bộ Công an, trong việc kiểm tra thủ tục “xuất ngoại” cho các tàu chỉ yêu cầu thuyền trưởng và máy trưởng phải có hộ chiếu, còn các lao động trên tàu chỉ cấp thẻ thuyền viên.
Bà Nguyễn Thị Tiệm, ngư dân (phường 3, TP.Vũng Tàu): Phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trên ngư trường mới
Bước đầu, các tàu cá khai thác tại ngư trường nước bạn gặp nhiều thuận lợi, thu nhập của mỗi người cũng cao hơn gấp đôi. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ có những vấn đề khó khăn phát sinh do phải đánh bắt chung với tàu cá nước bạn, vì thế chủ tàu cá phải tuân thủ đúng nguyên tắc luật pháp của nước bạn; mua bán, trao đổi sòng phẳng. Đồng thời, phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các tàu cá trong nước với nhau nhằm chia sẻ khó khăn và bảo vệ quyền lợi cho nhau những lúc cần thiết.
Thanh Nga
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.