Nguồn tin: NLĐ, 14/4/2008
Ngày cập nhật:
15/4/2008
Giá dầu leo thang, nghề đi biển của ngư dân Đà Nẵng cũng điêu đứng theo. Trước đây, một chuyến ra khơi của một đôi tàu giã cào chi phí khoảng 80 triệu đồng. Hiện nay, tiền dầu cho nửa tháng cào lưới liên tục giữa biển đã ngót nghét 130 triệu đồng. Hàng loạt tàu công suất nhỏ, năng suất thấp đành “xả bản” (rã xác bán phế liệu), còn các tàu công suất lớn cũng đang nằm bờ vì không đủ trang trải chi phí. Từ đầu năm đến nay, một số tàu “làm liều” đã phải ngậm quả đắng.
Không tìm được người đi biển
Đầu tháng 4, ông Đặng Văn Mày (trú tổ 16, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) lận lưng 15 triệu đồng vào Quảng Ngãi gọi bạn tàu: “Đãi bạn hết 3 triệu bạc, ứng trước cho mỗi bạn chài 1 triệu, năn nỉ miết mà bạn chài cứ ậm à ậm ừ, qua rồi cái thời nghe tiếng “tàu tộc Đặng” cần người, bạn chài lũ lượt kéo về”. Ông Ngô Sỹ Kiến Trúc, Phó Chủ tịch phường An Hải Tây, cho biết: “Trước đây, mỗi lao động đi biển thu nhập 1 triệu đồng/tháng gọi là tạm đủ, còn giờ đây, nếu thu nhập dưới 1,7-1,8 triệu/tháng, họ chấp nhận ở nhà làm phụ hồ sướng hơn”. Ông khẳng định: “Chỉ còn khoảng 30% lực lượng trong độ tuổi lao động bản xứ còn bám biển”. Chủ tàu Thái Văn Mừng (tổ 38), phường An Hải Tây, cho biết nhiều trường hợp bạn chài túng quẫn quá, đành làm liều xin ứng trước của vài chủ tàu cùng lúc và “thế chấp” lại... lời hứa “đến mùa tui đi tàu cho ông” rồi sau đó... biến mất. Neo người, những tộc họ lớn của nghề biển phường An Hải Tây như tộc Đặng, tộc Nguyễn (Sáu Phương) “bao giá” lao động 15 triệu đồng/người/năm đi biển, nhưng chẳng nhiều người mặn mà.
Trong khi giá thủy hải sản không theo kịp giá dầu, những chủ tàu công suất càng lớn, tiêu hao nhiên liệu cao càng dễ thua lỗ. Như đôi tàu “chiến” 210 CV của anh em họ Đặng, tiền dầu cho chuyến giã cào hồi cuối năm 2007 khoảng 80 triệu đồng, sau 2 tuần có thể thu về 40 triệu đồng chia cho 15 bạn chài; chi trả tiền lương thực, sửa chữa, bảo dưỡng tàu, máy. Nhưng nay, riêng tiền dầu 10.000 lít cho đôi tàu cũng đã xấp xỉ con số cả vốn lẫn lời so với cuối năm 2007, nên chia cho bạn chài chẳng bao nhiêu.
Rã xác tàu để bán
Theo tín ngưỡng dân đi biển, bỏ tàu là điều cấm kỵ, nhưng giờ đây, đó là bước đường cùng của ngư dân các phường An Hải Tây, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Tại triền đà (nơi sửa chữa tàu thuyền) ông Tường, tổ 16 An Hải Tây, trong tuần qua vừa “xả bản” (rã xác) 2 chiếc tàu 45 CV và 90 CV. Một tàu giã cào công suất 45 CV đóng mới tiêu tốn gần nửa tỉ bạc, nay bán lại với giá phế liệu chỉ khoảng 40 triệu đồng.
Còn tại triền đà của ông Nguyễn Văn Lý nằm sát bên công trình cầu Thuận Phước thuộc tổ 35 Nại Hiên Đông, nội trong nửa tháng qua, ông đã thu mua 4 tàu công suất từ 33 CV đến 90 CV với giá 25-40 triệu đồng/chiếc: “Nếu có sức mua thì từ đầu năm đến chừ, tàu chờ “xả bản” chắc phải kín cái triền đà này, miết rồi triền đà tui thành “lò mổ tàu” luôn”. Xả bản, những mảnh gỗ tốt được tái sử dụng dặm vá, sửa chữa các con tàu khác, còn những tấm rệu rã thì đành bán lại với giá... củi khô, máy móc được rã, cân sắt hoặc bán để tái tạo các nông cụ. Còn đối với những con tàu đã quá cũ kỹ thì không có một chủ đà nào thu mua, họ đành rút ruột máy móc, định vị, chân vịt, thùng dầu bán dần. Còn xác tàu thì mặc cho nước ăn dần, để có cái cớ khất nợ với những đầu nậu đã ứng tiền trước đây còn đi biển.
Ông Nguyễn Tám, ngư dân phường An Hải Tây, xuống tàu đầu tiên năm 10 tuổi, gần nửa thế kỷ đi biển, giờ đành rút ruột con tàu của mình: “Ngay cả những lúc hiểm nghèo với bão biển, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhảy ra khỏi tàu”. Và đúng là chưa bao giờ trên những con tàu giã cào nằm sóng soài chờ “hóa kiếp” lại thiếu đi cái mùi dầu hôi hôi quen thuộc.
Nỗi đe dọa tái nghèo
Theo thống kê của phường An Hải Tây, từ cuối năm 2006 đến hết năm 2007, lượng tàu ra khơi chỉ chưa đầy 30%. Còn từ đầu năm 2008 đến nay, chỉ có lác đác vài ba chuyến “cầu may” nhưng tất cả may lắm là hòa vốn. “Nạn nhân” mới nhất trong cuộc đua với giá dầu là ông Nguyễn Văn Xê (tổ 37) cùng đôi tàu 45 CV, một năm bỏ biển, hiện nay gia đình ông thuộc diện cần xóa đói giảm nghèo của phường. Ông Ngô Sỹ Kiến Trúc lo lắng: “Toàn phường có 229 tàu đánh bắt lớn nhỏ, mỗi tàu trung bình 15 lao động, mà lao động chính trên tàu còn phải nuôi thêm ít nhất 2 người trong gia đình, có nguy cơ rất cao 30% số hộ nghề biển của phường tái nghèo”.
Hầu hết số ngư dân nói trên đều lâm vào vòng luẩn quẩn: càng nợ tiền dầu – càng đi vớt vát – càng lỗ - càng nợ... Sau mỗi mùa biển động, chi phí sơn sửa, dặm vá, vô dầu máy... hiện nay cũng đã mất 20-30 triệu đồng. Còn với các tàu công suất lớn trên (100 CV), phí giữ tàu: 15 ngàn đồng/ngày đêm. Khoảng 4-5 ngày phải nổ máy bơm nước ra 1 lần, tiêu tốn mỗi lần gần 40 lít dầu. Riêng dịp lễ hội pháo hoa vừa rồi, thực hiện chủ trương di dời tàu cá để bảo đảm mỹ quan dọc bờ sông, mỗi tàu mang đi gửi xa mất thêm 420 ngàn đồng/tàu/7 ngày. Nhưng nếu bỏ tàu nằm bờ thì cao lắm chỉ trong 2 năm, con tàu trị giá vài trăm triệu đồng cũng chỉ còn lớp vỏ mục. Không phải từ khi giá dầu tăng tàu giã cào mới nằm bờ. Tàu công suất nhỏ dưới 45 CV chiếm tới 83,4% trong đội tàu 229 chiếc, những năm qua cũng đang gặp khó khăn về ngư trường khi không thể ra khơi xa, trong khi các vùng biển gần đã cạn kiệt. Giã cào đôi là nghề truyền thống của ngư dân An Hải Tây, đội thuyền chiếm hơn một nửa của TP Đà Nẵng. Những năm qua, nghề cào cá đáy vơ vét, tàn sát toàn bộ từ cá lớn đến cá bé.
Hơn 80% tàu cá phải “nằm bờ”
Sở Thủy sản – Nông lâm Đà Nẵng cho biết, trong số hơn 1.800 tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân TP (trong đó có khoảng 60% hành nghề giã cào), hiện chỉ có khoảng 300 tàu đang tham gia đánh bắt trên biển. Nguyên nhân chính của tình hình này là do giá xăng dầu tăng cao, vì vậy chi phí cho một chuyến đi biển tăng từ 30 - 50 triệu đồng tùy theo ngành nghề khai thác. Trong khi đó, giá các loại cá tăng không đáng kể, không đủ để ngư dân bù đắp chi phí. Mặt khác, lao động đi biển ngày một khan hiếm do giá nhân công không tăng và nhiều yếu tố rủi ro nên đã chuyển sang làm việc khác. Do lượng tàu ra khơi giảm nên tình hình khai thác thủy sản trên địa bàn Đà Nẵng trong quý I/2008 cũng có dấu hiệu sút giảm rõ rệt. Trong 3 tháng qua, sản lượng khai thác của toàn TP chỉ đạt 8.400 tấn, bằng 20,3% kế hoạch năm 2008 và giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2007.
Nguyễn Tú - Hoàng Dũng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.