Nguồn tin: Báo Nghệ An, 07/06/2013
Ngày cập nhật:
8/6/2013
Hàng chục ha tôm tại Nghi Lộc và tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị chết nhưng nhiều người dân không báo cho cơ quan chức năng và không lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Trước mắt, một nguyên nhân đang được đưa ra có thể là tôm đã thả thẳng xuống ao sau quá trình vận chuyển từ xa về.
Sau khi thả tôm được 40 ngày, hơn 2.500m2 nuôi tôm của gia đình anh Phạm Văn Thảo, xóm Thái Cát, xã Nghi Thái (Nghi Lộc) có hiện tượng chết. Gia đình anh đã không báo cho cơ quan chức năng biết mà tự mua thuốc và vôi về xử lý ao đầm. Anh Thảo cho biết: “Thấy đầm của nhiều hộ xung quanh tôm cũng bị chết nhưng họ xét nghiệm mà đợi mãi chưa thấy kết quả... Rồi không biết có được hỗ trợ gì không. Hơn nữa, năm nay, cơ quan thú y họ bắt mình đóng tiền rồi mới tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Đối với bệnh đốm trắng và taura là 150 ngàn/mẫu. Đối với hội chứng hoại tử gan tụy là 1 triệu đồng/ mẫu. Gia đình thấy nhiều tiền quá nên không xét nghiệm”.
Gia đình anh Lê Anh Chiến, xóm Thái Cát, xã Nghi Thái có 1 đầm tôm 2.500m2 cũng bị chết. “Đàn tôm trong đầm đã được 45 ngày nhưng tự nhiên bỏ ăn, tấp bờ rồi rớt đáy chết mà không biết nguyên nhân. Từ tiền giống, tiền cải tạo ao đầm, tiền thuê nhân công… gia đình mất hơn 50 triệu đồng rồi” - Anh Chiến cho biết. Anh Chiến cũng không lấy mẫu xét nghiệm để biết nguyên nhân vì sao tôm chết vì anh cũng thấy các đầm tôm xung quanh lấy mẫu rồi nên không lấy nữa. Gia đình anh Chiến hiện có 2 đầm tôm, 1 đầm thì lấy giống của Công ty CP, còn 1 đầm thì lấy giống của Công ty Hậu Điện. Tuy nhiên, đối với giống tôm của Công ty Hậu Điện được anh Chiến mua thẳng trực tiếp từ công ty chở trong Bình Thuận ra bán, mà không thông qua ương gièo.
Anh Lê Anh Chiến, xóm Thái Cát, xã Nghi Thái chăm sóc đầm tôm còn lại.
Hiện tượng tôm chết trên địa bàn xã Nghi Thái đã diễn ra từ những ngày cuối tháng 4 cho đến cách đây gần 1 tuần lễ. Toàn xã có khoảng hơn 21 ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng với 40 hộ nuôi thì đã có hơn 90% trong số đó đã bị chết. Anh Phạm Văn Trọng, tổ trưởng tổ cộng đồng nuôi tôm xã Nghi Thái cho biết: Tôm bị chết thường ở vào giai đoạn từ 30-45 ngày tuổi sau khi thả. Sau khi có hiện tượng tôm chết, chúng tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y. Tuy nhiên, do việc lấy mẫu xét nghiệm phải mất chi phí, nên chỉ có khoảng 30% số hộ có tôm bị chết đóng tiền để xét nghiệm. Số còn lại thì tự mua thuốc về xử lý ao đầm và chờ thời gian nữa sẽ tiến hành thả đợt 2.
Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp từ Chi cục Thú y, thì tổng diện tích tôm bị chết trên địa bàn xã Nghi Thái chỉ có 1,2 ha với 6 hộ nuôi, còn ở Quỳnh Lưu tôm chết với tổng diện tích là hơn 5,5 ha. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân tôm chết là do bệnh đốm trắng. Số tôm bị chết chủ yếu là giống của Công ty CP Việt Úc. Ông Đặng Văn Minh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thú y cho biết: Số liệu này được tổng hợp từ Trạm thú y huyện báo cáo lên. Do người dân khi phát hiện tôm bị chết nhưng không báo cáo nên rất khó nắm được số liệu chính xác.
Về nguyên nhân tôm chết, ông Minh cho biết: Sau khi tiến hành lấy mẫu và đưa đi xét nghiệm, cho thấy tôm bị chết ở xã Nghi Thái có kết quả âm tính với bệnh taura, còn đối với bệnh đốm trắng thì có mẫu dương tính, có mẫu âm tính. Còn đối với hội chứng hoại tử gan tụy thì chưa xác định được rõ. Đối với những hộ ở Quỳnh Lưu thì có kết quả dương tính với bệnh đốm trắng. Tuy nhiên, những người nuôi tôm ở xã Nghi Thái đang nghi ngờ nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tôm chết trong thời gian qua là do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hiện nay, nguồn nước lấy vào để nuôi tôm tại xã Nghi Thái chảy chung dòng với nguồn nước được thải ra từ nhà máy xử lý nước thải cho khu vực TP. Vinh. “Chúng tôi đã nhiều lần có kiến nghị thông qua các buổi họp, tiếp xúc cử tri về tình trạng ô nhiễm của nguồn nước, nhưng đến nay vẫn chưa thấy một cơ quan chức năng nào về tìm hiểu, đánh giá và có kết luận chính thức cả. Trong khi đó, tôm của chúng tôi cứ chết dần dần, thua lỗ hàng trăm triệu đồng”, anh Trọng chia sẻ.
Lý giải thắc mắc của người dân về việc phải đóng tiền để được xét nghiệm mẫu bệnh, ông Minh cho biết: Căn cứ theo các Thông tư 52 và 36 của Bộ NN&PTNT, Quyết định 09 của UBND tỉnh, thì khi thủy sản có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ dịch bệnh nguy hiểm, người nuôi tôm phải báo cáo cho tổ cộng đồng, UBND xã và Trạm Thú y huyện để kiểm tra, xác minh tìm tác nhân gây bệnh. Đồng thời, phải chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh khi có dấu hiệu bất thường ở động vật thủy sản theo yêu cầu của cơ quan thú y và chi trả tiền xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đó. Những người không thực hiện thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Điều đặc biệt là đa phần số tôm chết trong thời gian vừa qua rơi vào những lô giống không qua ương gièo. Số tôm giống này được người dân mua thẳng trực tiếp với các công ty giống tại các tỉnh Nam Trung bộ, hoặc qua các trại ương gièo ở các tỉnh lân cận. Hành vi này đã vi phạm Chỉ thị 01/2012/CT-UBND của tỉnh “Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hướng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản cho biết: Trước khi vào đầu vụ nuôi, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến với người dân, các đại lý kinh doanh tôm giống cũng như chính quyền các cấp về những quy định của Nhà nước về việc phải ương gièo từ 2 ngày trở lên mới được bán giống cho người dân. Vừa qua, Chi cục NTTS đã phối hợp với Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra và bắt được 2 chuyến xe chở tôm giống không qua ương gièo tại Quỳnh Lưu. Và mới đây nhất, là bắt được 1 chuyến xe chở khoảng 1 triệu con tôm giống của Công ty T&T tại Bình Thuận, đang định thả giống tại xã Nghi Hợp, Nghi Lộc không qua ương gièo và giấy tờ kiểm định chất lượng.
Ông Hướng còn cho biết thêm rằng, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc tích cực nhằm ngăn chặn tình trạng bán giống tôm không qua ương gièo nhưng để quản lý được là rất khó. Vì một số người dân chạy theo cái lợi trước mắt mà bỏ qua các quy định của Nhà nước. Trong khi đó, hoạt động mua bán thường diễn ra về đêm, chỉ khi nào có tin báo từ cơ sở về thì chi cục mới đi tiến hành kiểm tra và xử lý được. Trong khi đó, trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở còn đang buông lỏng nên rất khó khăn trong việc kiểm tra nguồn gốc, chất lượng tôm giống.
Phạm Bằng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.