Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 08/02/2013
Ngày cập nhật:
13/2/2013
Dòng Mekong hùng vĩ đổ vào Việt Nam chia thành 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu mang bao phù sa, nguồn lợi thủy sản và tạo nên một vùng châu thổ - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trù phú với đa dạng sinh học vào bậc nhất châu Á . Song, giờ đây, nhiều xóm chài, xóm câu ở ĐBSCL teo tóp dần vì “sông dài vắng cá”. Nhiều loài cá đặc hữu của dòng Mekong đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do việc khai thác quá mức của con người. Góp cá cho sông để duy trì sự đa dạng sinh học và làm sinh sôi các loài cá bản địa quý hiếm cho dòng Mekong trước khi quá muộn- là thông điệp mà các nhà khoa học, các địa phương đang tìm sự hưởng ứng của cộng đồng.
Ký ức dòng sông…
Sông Mekong là một trong mười con sông lớn trên thế giới với nhiều loài cá đặc hữu quý, hiếm và giá trị kinh tế cao như: tra dầu, vồ cờ, trà sóc, cá hô, cá dứa, cá thái hổ, cá heo… Theo các tài liệu được ghi chép thì cá hô, cá vồ cờ, tra dầu... chỉ có trên sông Mekong, trọng lượng lớn nhất khoảng 300kg- những loài cá “khủng” này có giá lên đến vài trăm ngàn một ký và là niềm tự hào của nhiều tay săn cá ĐBSCL, nhưng vài thập kỷ trở lại đây, một vài năm mới nghe tin có người bắt được cá hô trên 100kg, cá tra dầu, vồ cờ gần như không còn. Những “vua săn cá” thất nghiệp và chiến tích một thời chỉ đọng lại trong ký ức, thi thoảng “trà dư tửu hậu” đem ra kể cho con cháu nghe sự nghiệp lừng lẫy một thời.
Cá hô bố mẹ của Trung tâm Giống thủy sản An Giang. Ảnh: CTV
Lão ngư Lê Văn Dánh (Út Dánh) 72 tuổi có gần 60 năm gắn bó với sông Vàm Nao, thở dài: “Xóm câu vắng bạn câu, nhiều người đã bán ghe lên bờ tìm kế khác, vì cá không nhiều như trước. Cá lớn lại càng hiếm”. Giờ đây, những lão ngư sống ven sông rạch ở hạ nguồn vùng ĐBSCL đau đáu hoài niệm một thời cá tôm đầy sông. Những Xóm Chài ở TP Cần Thơ, Xóm câu Bà Đồng (Vĩnh Long)… đang teo tóp dần. “Đói no theo con nước” là quy luật được ngư dân đúc kết, bởi vậy, cứ mùa nước nổi, bạn câu rỉ tai nhau đến các lưu vực sông sâu săn cá lớn, ai cũng mong lũ tràn đồng, cá từ Biển Hồ- Campuchia “dội” nước theo lũ về hạ lưu. Sông Vàm Nao chảy qua địa phận huyện Phú Tân và Châu Phú của tỉnh An Giang- nơi giao nhau giữa sông Tiền và sông Hậu quy tụ nhiều loài cá đặc hữu, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Theo thống kê ngành thủy sản tỉnh, sản lượng khai thác thủy sản nước ngọt của An Giang chiếm khoảng 50% vùng ĐBSCL; trong các thủy vực có hơn 150 giống loài cá, tôm cư trú, trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế, giá trị khoa học, nhưng việc khai thác quá mức bằng xung điện trong thời gian dài làm số lượng loài giảm đáng kể.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề cá nước ngọt, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản An Giang, đầy suy tư: “Một số loài cá như: cá chày, cá hô, cá trà sóc, cá tra dầu, cá ét mọi, cá rô biển hiện nay rất hiếm, thế hệ trẻ có thể chưa biết hết các loài cá này”. Trăn trở của chị hoàn toàn có cơ sở, bởi trong tháng 7-2012, ngư dân ở hai xã Quốc Thái và An Khánh, huyện An Phú bắt được cá tra dầu nặng 72kg, 86kg đã kêu người đến bán với giá trên chục triệu đồng, khi ngành chức năng tỉnh vận động thả cá về sông thì đã muộn, cá đã chết nhanh chóng sau đó, do chăm sóc không đúng cách. Theo lời kể của các bậc cao niên ở sông Vàm Nao, cách đây hơn nửa thế kỷ trước thì cá tra dầu xuất hiện rất nhiều, nhưng các lưu vực sông giờ rất hiếm, cá vồ cờ gần như mất dạng.
Kiểm tra đàn cá hô ở RIA 2. Ảnh: THU HÀ
Trên các lưu vực sông khu vực ĐBSCL hiện có trên 250 loài thủy sản nước ngọt sinh sống. Cá lớn ở hạ nguồn Mekong đang cạn kiệt là nỗi thất vọng không chỉ của ngư dân mà còn của những người sinh ra, lớn lên và mang ơn dòng sông này. Thạc sĩ Thi Thanh Vinh, Trưởng Bộ môn sản xuất giống và công nghệ- Trung tâm quốc gia Giống thủy sản nước ngọt (RIA 2)- Viện Nghiên cứu Thủy sản II, Bộ NN&PTNT, kể: “Tôi tận mắt chứng kiến một lão ngư bắt được con cá hô nặng 170kg, nhưng chuyện đó lâu rồi. Giờ thi thoảng vài năm mới nghe tin có ngư dân bắt được cá trên trăm ký. Còn cá tra dầu, vồ cờ đang trong tình trạng rất nguy cấp, nhóm nghiên cứu của RIA 2 đã làm đủ mọi cách để mua giống cá này, nhưng chỉ mua được một vài con, nên không đủ đàn để có thể nghiên cứu cho sinh sản, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”. Anh Vinh đã cùng các cộng sự đi khắp miệt sông nước miền Tây phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để tìm cá trong Sách đỏ Việt Nam phục vụ công tác bảo tồn và khai thác nguồn gien. Và những người đã trót yêu nghề cá cũng mong tìm lại giá trị vốn có cho dòng sông.
Nỗi niềm nhà khoa học
Thời gian qua, cuộc đấu tranh vì sự sinh tồn của những loài cá đặc hữu, quý hiếm được các nhà khoa học RIA 2 và các trung tâm giống thủy sản địa phương củng cố niềm tin: Những loài cá bản địa ở hạ nguồn không tuyệt chủng. Mỗi loài cá quý, hiếm đưa về ao lưu giữ tại RIA 2 được lập hồ sơ lý lịch hẳn hoi và ghi chép sổ nhật ký theo dõi hằng ngày. RIA 2 tọa lạc tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, trên diện tích 20ha. Từ năm 1992 đến nay, RIA 2 đã lưu giữ nguồn gien khoảng 30 loài cá nước ngọt. Nguồn cá này được thu thập từ ao hồ, sông chuyển về trung tâm để thuần dưỡng, đánh giá các chỉ tiêu và giá trị khoa học, giá trị kinh tế từng loại. Sau đó, cho sinh sản nhân tạo và thuần dưỡng, trả cá giống về thiên nhiên. Với đề tài tốt nghiệp thạc sĩ “Một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm nghiên cứu sinh sản cá hô”, Thạc sĩ Thi Thanh Vinh, RIA 2, nhớ lại: “Cá hô thịt thơm, ngon và giá trị kinh tế cao, cá xuất hiện chủ yếu vào mùa lũ tràn đồng, cá về các lưu vực sông Tiền, sông Hậu (thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ), đến giai đoạn trưởng thành thì cá sống ở các lưu vực sâu. Thời gian thu thập nguồn cá hô rất gian nan. Khi đủ đàn cho sinh sản thì thử và sai, nhưng tôi không bỏ cuộc. Mỗi khi thấy những ấu trùng thành hình là tâm trạng của những người làm bảo tồn, nghiên cứu rất sướng”. Năm 2005, RIA 2 công bố cho sinh sản thành công cá hô và đã thả hàng chục ngàn con cá hô giống về sông Tiền, sông Hậu. Trung tâm hiện có 40 cặp cá hô bố mẹ, 100 cặp cá hậu bị phục vụ cho việc sinh sản nhân tạo giai đoạn 2012- 2015; đàn cá trà sóc 100 cặp bố mẹ cũng được khai thác nguồn gien từ 2011- 2014. Những loài cá trong Sách đỏ hồi sinh đánh dấu bước ngoặt quan trọng của chặng đường bảo tồn cá nước ngọt. Hiện trung tâm chỉ còn lưu giữ 3 loài là: Vồ cờ, trà sóc, và vồ đém và đang thu thập cá dứa, cá thái hổ để đưa vào lưu giữ.
Thả cá bản địa về tự nhiên tại An Giang năm 2012. Ảnh: CTV
Những ngày Thạc sĩ Vinh ngược xuôi hạ nguồn Mekong nài nỉ ngư dân chia lại cá quý hiếm, có những lúc ra về tay không vì không thuyết phục được ngư dân, người nuôi cá quý làm cảnh. Có những lúc đứng trước sự sinh tồn- năm 2002 thời điểm dịch SARS bùng phát trên thế giới cũng là lúc Thạc sĩ Vinh và cộng sự đến biên giới thu thập nguồn gien cá bông lau, cá hô… Lo, sợ nhưng đã trót yêu nghề cá thì phải xông lên phía trước.
Sau thành công của RIA 2, tháng 4-2012, loài cá trong Sách đỏ này được sinh sản nhân tạo tại Trung tâm Giống thủy sản An Giang- đơn vị thứ 2 ở vùng ĐBSCL làm được điều này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc trung tâm, cho biết: “Trung tâm có quy định là các loài cá quý, các cán bộ trung tâm bắt được phải thả vào ao lưu trữ của trung tâm và mua thêm ở ngoài dân. Trung tâm có khoảng 120 con cá hô bố mẹ được lưu trữ ở trại giống cấp I của trung tâm ở huyện Châu Thành, trọng lượng hơn 10kg/con. Đàn cá mới 8 tuổi, còn non nên năm 2012, trung tâm chỉ cho sinh sản 2 đợt với khoảng 6.000 con cá giống”. Theo chị Trinh, hiện có một vài hộ dân trong tỉnh An Giang phát triển nuôi thương phẩm. Cá hô, cá trà sóc thuộc họ cá chép có màu sắc đẹp và nhiều người rất tâm linh khi nuôi những con cá này. Những người trực tiếp thực hiện công việc nghiên cứu cho cá hô sinh sản, cho biết: “Phải canh chính xác thời điểm thụ tinh cho cá, nếu không đúng quy trình, cá sẽ chết, mất mát và cũng là nỗi buồn to lớn của người làm nghề ”…
Đó là câu chuyện cho sông, còn ở vùng đất ngập nước, các nhà khoa học Trường Đại học Cần Thơ cũng đang thực hiện thu thập, đánh giá môi trường, giá trị kinh tế của một số loài cá. Tiến sĩ Nguyễn Duy Cần, Trưởng khoa Phát triển nông thôn- Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Trung tâm Hòa An có khu bảo tồn đất ngập nước 50ha, trung tâm đang tiến hành thu thập dữ liệu các loài cá bản địa như: cá trê vàng, cá dày… phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và khai thác nguồn gien”. Thạc sĩ Lê Sơn Trang của khoa đang làm đề tài nghiên cứu về con cá dày (họ cá đen), loài cá này đã không còn ngoài tự nhiên. Tiến sĩ Cần cho rằng cần phải bảo tồn để làm cơ sở giáo dục cho các thế hệ trẻ biết về đặc điểm sinh thái của vùng đất ngập nước.
“Về sông ăn cá”…
Giấc mơ làm hồi sinh loài cá có trong Sách đỏ Việt Nam và mang cá thương phẩm đến bàn ăn giờ đã trở thành hiện thực. Cá hô nuôi 3 năm có thể đạt trọng lượng hơn 5kg/con, cá trưởng thành từ 10-15kg, RIA 2 đã cung cấp nguồn cá hô giống ra bên ngoài. Còn Trung tâm Giống thủy sản An Giang sẽ cho sinh sản cá hô đại trà trong năm 2013. Song, để cho loài cá quý này sinh sôi trong tự nhiên như trước đây thì không dễ dàng chút nào và công tác bảo tồn cũng gặp không mấy thuận lợi. Điều này làm cho những người theo nghề cá luôn trăn trở. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản An Giang, cho biết: Năm 2012, trung tâm thả 3 đợt cá, với khoảng 1.000 cá hô giống và 7,75 tấn cá thịt, gần 290.000 cá khác về sông Hậu, sông Vàm Nao, Búng Bình Thiên. Đợt đầu, người dân khu vực sông Hậu gọi điện thoại phàn nàn: Các anh, chị thả cá xuống sông mà không giữ, ghe cào cá vớt lên hết rồi! Bởi cá nổi lờ đờ trên mặt nước do chưa thích nghi môi trường từ ao ra sông. Rút kinh nghiệm, đợt thả cá sau, các ngành chức năng tỉnh đã túc trực canh giữ chờ cá bơi tản ra mới kéo quân về.
Kiểm tra cá hô giống tại RIA 2. Ảnh: THU HÀ
“Hãy làm khi chưa muộn”- góp cá cho sông- chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản An Giang, cho rằng, bảo vệ và duy trì nguồn lợi thủy sản bảo đảm sinh kế cho ngư dân, phục vụ bữa ăn hằng ngày của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trung tâm có trại giống cấp I có các ao lưu trữ hiện đang lưu giữ gien sống cá hô, cóc, leo, chạch lấu, trà sóc, tra dầu, cá heo… những giống cá đặc trưng ở các lưu vực sông của An Giang đều có giá trị kinh tế cao. Trung tâm đã sản xuất cá leo, cá heo, chạch lấu, cá hô và đang nghiên cứu cho sinh sản cá cóc. Trung tâm đang tham gia xây dựng đề án bảo tồn, kinh phí khoảng 23 tỉ đồng để lưu giữ gien sống, thành lập phòng thí nghiệm, phát triển nuôi thương phẩm. Khi có nguồn ổn định thì không sợ những loài cá quý hiếm này mất đi. Nhưng cần phải có cộng đồng cùng giữ gìn những loài cá đặc hữu để thế hệ con cháu sau này không chỉ biết các loài cá quý hiếm qua lời kể, ghi chép sách vở mà sẽ nhìn thấy tận mắt. Chị Trinh nói đầy lạc quan: “Năm 2012, nguồn kinh phí thả cá trên 500 triệu đồng, tất cả đều do cộng đồng đóng góp, người dân hiểu về giá trị của các dòng sông, biết giữ gìn và nâng niu vốn quý của thiên nhiên. Năm 2013 này chưa thả cá, nhưng nhiều người dân điện thoại đến trung tâm đăng ký tham gia rồi”…
Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại. Mai này, dù các con đập trên dòng chính sông Mekong có làm bớt nguồn tôm cá về hạ nguồn, biến đổi khí hậu làm mất một số loài thủy sản thì những việc làm của cộng đồng cùng góp cá cho sông sẽ phần nào duy trì sự đa dạng sinh học cho các dòng sông. Bởi thiên nhiên dù có hào phóng đến mấy cũng có lúc vơi đi khi con người không biết trân trọng vốn quý mà thiên nhiên đã ban tặng.
THU HÀ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.