Nguồn tin: Nhân Dân, 22/12/2012
Ngày cập nhật:
24/12/2012
Sau 20 năm, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu thủy sản đứng thứ ba thế giới.
Một nước nhỏ chỉ 5 triệu dân, nhưng 20 năm qua, đã giúp Việt Nam từ một ngành thủy sản yếu kém vươn lên xuất khẩu đứng thứ ba thế giới. Đây là một kỳ tích.
Đó là nhận xét của ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tại Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam giai đoạn II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT và Đại sứ quán Đan Mạch diễn ra ngày 21-12 tại Hà Nội.
Nhà tài trợ lớn nhất của ngành thủy sản Việt Nam
Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đan Mạch dành hơn 100 triệu USD trong gần 20 năm qua hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành thủy sản từ lệ thuộc vào đánh bắt tự nhiên trở thành nước nuôi và xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.
Những năm gần đây, ngành thủy sản Việt Nam phát triển nhanh, sản lượng thủy sản tăng trên 4%/năm trong thập kỷ cuối, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 6,5 tỷ USD năm 2011 cùng với sản lượng thủy sản trên 5 triệu tấn/năm đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp, dịch vụ của đất nước, thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam. Sự phát triển của ngành thủy sản cũng góp phần quan trọng vào quá trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho cộng đồng ngư dân ven biển, cải thiện an ninh lương thực và an toàn thực phẩm của đất nước…, vị thế của ngành thủy sản Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám khẳng định, trong sự phát triển nhanh và hiệu quả đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng từ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và Chính phủ các nước, trong đó đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch – nhà tài trợ ODA không hoàn lại lớn nhất cho ngành thủy sản Việt Nam.
Ngay từ năm 1993, ngay sau khi lệnh cấm vận đối với Việt Nam được dỡ bỏ, Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ cho Việt Nam, trong đó thủy sản là một trong những lĩnh vực ưu tiên nhận được sự viện trợ với các dự án Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển ở Việt Nam (ALMAV), dự án Cải thiện chất lượng và xuất khẩu thủy sản (SEAQIP).
Rút kinh nghiệm từ việc thực hiện các dự án trên, Chính phủ hai nước đã xem xét và quyết định hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam từ phương thức hỗ trợ thông qua các dự án riêng lẻ sang hỗ trợ theo chương trình. Từ đó, Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam giai đoạn I (2001 - 2005 FSPS I) và giai đoạn II (2006 - 2012 -FSPS II) đã được xây dựng và đưa vào thực hiện.
Công tác hỗ trợ kéo dài 17 năm với tổng trị giá hơn một trăm triệu USD đã đem lại những đổi thay to lớn và tích cực trong xóa đói giảm nghèo, đem lại nguồn dinh dưỡng tốt hơn và cơ hội việc làm cho hàng triệu người Việt Nam, trong đó gần 50% là phụ nữ.
Việc tăng cường sản xuất thủy sản, chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng đã góp phần đem lại nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho người Việt Nam bởi khoảng 30% đạm động vật tiêu thụ ở Việt Nam được tính từ sản phẩm thủy sản – gần gấp đôi mức trung bình của thế giới.
Trong lĩnh vực phát triển thị trường, có 136 quốc gia đã chấp nhận các sản phẩm thủy sản chất lượng từ Việt Nam.
An toàn thực phẩm được nâng cao, xuất phát từ việc cải thiện điều kiện sau thu hoạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm song song với việc lựa chọn các sản phẩm phụ có giá trị đã giúp Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba trên thế giới, phần lớn là ngành sản xuất cá Tra và tôm. Hiện tại lượng tiêu dùng thủy sản trên mỗi đầu người ở Việt Nam đang đạt chuẩn Đông Nam Á và cao hơn 60% so với chuẩn trung bình thế giới, đạt khoảng 30 kg/người/năm.
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, này là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch cho biết, đến tận bây giờ, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vẫn còn giữ được việc hợp tác làm ăn với những đối tác mà nhờ những chuyên gia maketing của Đan Mạch kết nối cho từ ngày ấy, và đó vẫn là những đơn hàng lớn trong việc kinh doanh của họ. Điều đó đủ biết giá trị của việc giúp đỡ sâu rộng của Đan Mạch, không chỉ về đào tạo đội ngũ, ban hành chính sách cho ngành thủy sản, hỗ trợ công nghệ mà còn cả tìm đối tác làm ăn cho Việt Nam.
Miền núi cũng phát triển thủy sản
Chương trình Hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam giai đoạn II bắt đầu từ năm 2006 và kết thúc năm 2012 với mục tiêu đề ra là “Các bộ phận dân cư nghèo ở nông thôn tham gia hoạt động nghề cá được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế bền vững của ngành thủy sản”. Chương trình đã tập trung hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ngành thủy sản (Bộ Thủy sản nay là Bộ NNPTNT) và chín tỉnh tại ba miền Bắc, Trung, và Nam gồm: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Đác Lắc, Thừa Thiên Huế, Bình Định, An Giang, Bến Tre và Cà Mau). Tại mỗi tỉnh, chương trình được thực hiện tại những xã nghèo nhất.
Tuy nhiên, do năng lực quản lý yếu kém, tỉnh Cà Mau bị dừng hỗ trợ.
Chương trình với khoản hỗ trợ tương đương 45 triệu USD, đã xây dựng nhiều mô hình để hướng dẫn sinh kế cho người nghèo theo chu kỳ sản xuất nên việc áp dụng của người nghèo vào thực tế rất có hiệu quả mang lại thu nhập ổn định. Sự phát triển bền vững của ngành được tăng cường thông qua các lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi, nuôi trồng thủy sản bền vững và áp dụng an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến và tiêu thụ thủy sản.
Với mục tiêu giúp đỡ người nghèo, chương trình đã bảo đảm tạo thêm công ăn việc làm cho dân cư tại những khu vực nghèo nhất thuộc các tỉnh mục tiêu, góp phần trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Trong cả giai đoạn 2006 - 2012, tổng số người thoát nghèo là 8.637 người (một người thoát nghèo tương ứng với một hộ năm người). Mỗi hộ nghèo tham gia tập huấn chương trình có thu nhập tăng từ 5,9 triệu đồng năm 2010 lên 8,4 triệu đồng/năm năm 2012.
Đại diện tỉnh miền núi phía bắc như Sơn La, khu vực Tây Nguyên như Đác Lắc cho biết, trong suốt gần 20 năm qua, từ việc chỉ vài người tham gia quản lý thủy sản, nay mỗi tỉnh đều đã có chi cục thủy sản gần 20 người. Sơn La từ một tỉnh miền núi không đủ thủy sản để tiêu thụ, nay đã bán xuống cả đồng bằng. Sơn La đang xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản có chất lượng cao như cá chim trắng, tôm càng xanh, cá rô đầu vuông. Và mới đây, trên vùng hồ thủy điện Sơn La, nay đã hình thành gần 40 lồng nuôi cá tầm. Còn một vùng thiếu hồ ao như Đác Lắc, người dân từ việc không biết nuôi cá, nay đã nhờ nuôi cá mà thoát nghèo...
Đánh giá giai đoạn hai này, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho rằng, sau gần tám năm thực hiện, chương trình đã hỗ trợ ngành thủy sản trong việc cải thiện thể chế của ngành từ trung ương tới địa phương; nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ ở các cấp; xây dựng các mô hình đồng quản lý nghề cá, các mô hình sinh kế... Chương trình đã tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, giúp hơn 40.000 hộ nghèo thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.
Còn Chủ tịch Hội nghề cá Nguyễn Việt Thắng cho rằng, dự án này rất hữu ích với người dân nghèo. Và theo ông, những sai phạm do quan chức ở tỉnh Cà Mau gây ra thì phải trừng phạt đúng người sai phạm, không nên vì thế mà lấy mất quyền lợi được giảm nghèo nhờ phát triển thủy sản của người dân Cà Mau.
Từ hỗ trợ chuyển sang hợp tác
Nhiều điểm hạn chế của quá trình hợp tác này cũng đã được nhiều đại biểu phơi bày với mục đích tìm ra giải pháp để hỗ trợ trong thời gian tới. Phó Chủ tịch VASEP Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, mặc dù báo cáo tổng kết không nhắc đến những tồn tại, nhưng dự án cũng nên đánh giá nghiêm túc những điểm yếu. Và theo ông, một trong những điểm yếu là một số bộ phận hoạt động trong chương trình chưa đi vào thực chất, còn gây lãng phí.
Đồng tình với điều này, bà Nguyễn Thị Hồng Minh đề nghị Bộ chủ quản nên đánh giá kỹ hơn về những gì chưa làm được hoặc lãng phí. Theo bà, việc đào tạo nhân lực còn bị lãng phí. Và chương trình thống kê nghề cá do Đan Mạch trợ giúp với phương pháp đỡ tốn kém hơn nhưng lại chưa được triển khai. Bà đề nghị Bộ sử dụng phương pháp này trong việc quản lý nghề cá trong thời gian sắp tới.
Ngày nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu thủy sản đứng thứ ba trên thế giới và đạt doanh thu xuất khẩu thủy sản 6,1 tỷ USD, vì thế, theo Đại sứ Đan Mạch John Nielsen, trong thời gian tới, hỗ trợ từ phía Đan Mạch sẽ giảm xuống. Nhưng cũng theo ông, những hỗ trợ trong suốt 20 năm qua sẽ là nền móng để Việt nam và Đan Mạch cùng bước sang một giai đoạn hợp tác mới – giai đoạn của xây dựng quan hệ đối tác thương mại vì lợi ích của hai nước. Một nước có bờ biển dài hơn 2.000km, có số thủy sản tiêu thụ trong nước sẽ đạt 3 triệu tấn/năm trong 10 năm tới, thì tiềm năng hợp tác giữa hai nước rất lớn, nhất là trong công nghệ thủy sản.
Tán thành quan điểm này của phía Đan Mạch, ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, để hợp tác trong tương lai, Đan Mạch cũng cần hỗ trợ Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ, như công nghệ đưa ô xy vào nước của Đan Mạch có thể nâng cao năng suất nuôi cá tra nhưng chất thải giảm đi.
Kết nối thương mại giữa hai nước cũng là mong muốn của Bộ NNPTNT được Thứ trưởng Vũ Văn Tám đưa ra trong tổng kết hội nghị này.
HỒNG VÂN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.