• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bản Sen (Quảng Ninh): Năm biển buồn

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 21/11/2011
Ngày cập nhật: 22/11/2011

Có lẽ chưa năm nào các hộ nuôi trồng thuỷ sản ở xã Bản Sen (Vân Đồn - Quảng Ninh) lại buồn như năm nay. Đầu năm vừa xuống giống thì gặp đợt rét đậm, rét hại khiến hàng triệu con giống tu hài, hàng triệu dây treo hàu bị chết; giữa năm thì gặp đợt mưa kéo quá dài khiến nước bị ngọt hoá, tu hài, hàu cũng dần dần chết theo; gần cuối năm thì gặp bão lớn cuốn phăng, giật tung vỡ vụn các bè mảng, giàn treo, dìm xuống biển cả khối tài sản của gia đình.

Giàn nuôi hàu của các hộ gia đình xã Bản Sen (Vân Đồn - Quảng Ninh) bị bão số 5 đánh vỡ.

Tiền tỷ đã bị trôi mất

Khi trao đổi qua điện thoại với đồng chí Lê Hồng Phương, Chủ tịch UBND xã Bản Sen về tình hình nuôi trồng thuỷ sản của xã, được biết đây là năm xuống biển thất bát nhất với bà con nơi đây tôi chưa tin lắm. Bởi Bản Sen là xã nuôi hàu, tu hài nhiều nhất nhì tỉnh, những ngày qua giá bán các loại hải sản này trên thị trường cũng đang rất cao. Nhưng khi lên chuyến tàu Cái Rồng - Bản Sen nghe bà con trên tàu bàn tán về giá bán hàu, tu hài mấy hôm nay và những hộ bị trôi mất bè nuôi hàu, tu hài giống sau cơn bão số 5 hồi cuối tháng 9 vừa qua, rồi được đưa đi thăm các giàn nuôi hàu, tu hài ở khu Áng Lau, Cửa Cái. Nhìn những chiếc giàn nuôi bị sóng đánh vỡ dúm dó chỉ còn bấp bênh vài cây tre, những lồng ươm tu hài cấp II nổi lềnh bềnh trên mặt nước, những ánh mắt đăm chiêu của người nuôi, nghe họ kể về những thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến giờ mới thấy quả đúng là một năm xuống biển thất bát ở Bản Sen.

Đưa chúng tôi ra khu Áng Lau thăm khu nuôi hàu của gia đình chị Phạm Thị Thu, đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là một trong những hộ tiên phong, đầu tư nuôi hàu, tu hài lớn nhất của xã và cũng là hộ bị thiệt hại nhiều. Khi chúng tôi làm thống kê tình hình thiệt hại của bà con sau cơn bão số 5 vừa qua thì nhà chị Thu bị trôi, hư hỏng nhiều bè, giàn nuôi nhất. Đang cùng với người làm công thu vét các dây hàu còn lại trên giàn nuôi, thấy chúng tôi đến chị Thu cười buồn nói: Lần nào bị thiệt hại sau thiên tai xã đều cho cán bộ đến thống kê nhưng chờ mãi chẳng có hỗ trợ gì, không biết lần này nhà báo đến viết bài có được quan tâm hơn không đây? Chỉ cho chúng tôi xem các giàn nuôi hàu bị sóng đánh vỡ vừa được kéo về tập hợp ở khu vực này chị Thu cho biết: Trong cơn bão số 5 gia đình tôi bị sóng đánh trôi mất 20 giàn hàu, 20 giàn neo phía ngoài kịp thời kéo về được thì các dây hàu rơi rụng gần hết; cùng với đó 50 vạn con giống tu hài cấp 2 chưa kịp đưa xuống đáy biển bị sóng đánh dập vỡ, hỏng, trôi hết. Chị tính xem 20 giàn nuôi hàu kia nếu mà không bị bão đánh hỏng, sẽ thu 3 - 4 tấn/giàn nhưng nay chỉ thu được 2 tạ/giàn, còn 20 giàn bị sóng cuối trôi mất luôn cả giàn lẫn hàu. Nếu tính cả thiệt hại do đợt rét hồi đầu năm nữa thì năm nay gia đình tôi mất hơn 300 triệu đồng.

Cùng mất mát như gia đình chị Thu, anh Phạm Văn Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân xã cũng là một trong những hộ nuôi hàu khá lớn ở Bản Sen khi trò chuyện với chúng tôi đã không ngăn được nước mắt nói: Gia đình tôi có 60 giàn nuôi hàu thì bị bão số 5 đánh trôi mất 12 giàn, hỏng 6 giàn và trôi mất 2.000 lồng đang ươm nuôi hơn 90 vạn con tu hài giống. Không chỉ bị hỏng giàn nuôi mà ngay bè để vợ, con, cháu mình ở cũng bị gió bão làm hỏng, vừa qua mình phải đưa vợ con về quê Thái Bình ở nhờ nhà họ hàng đợi sửa chữa xong bè đã. Để có được khu nuôi hàu, tu hài này gia đình đã đầu tư gần 800 triệu đồng, năm ngoái mới thu được 115 triệu đồng, năm nay đang tính sẽ thu 12 giàn nuôi hàu, sản lượng đạt khoảng 5 tấn/giàn thế mà sau mỗi đợt thiên tai lại mất mát rơi rụng đi quá nửa. Tính thiệt hại từ đầu năm đến giờ do rét, mưa làm ngọt hoá nước, tu hài, hàu chết nhiều, rồi bão số 5 đánh vỡ cộng lại gia đình mất khoảng 700 triệu đồng. Giờ mình cần khoảng 70 triệu đồng để sửa chữa lại những giàn bị hỏng nhưng hiện đang nợ ngân hàng 30 triệu đồng đã quá hạn mà chưa có tiền trả thì lấy đâu ra tiền để đầu tư tái sản xuất.

Theo thống kê của xã sau 3 đợt thiên tai giáng xuống nuôi trồng thuỷ sản của xã bị thiệt hại gần 20 tỷ đồng, trong đó đợt rét hồi đầu năm làm chết hơn 2 triệu con tu hài giống, đợt mưa tháng 6 gần 8 triệu con, đợt bão số 5 hơn 525.000 con tu hài giống và gần 1.000 giàn nuôi hàu. Theo kế hoạch năm nay sản lượng nuôi trồng thuỷ sản của xã sẽ đạt 350 tấn nhưng sau những đợt thiên tai từ đầu năm đến nay dự kiến chỉ còn thu được trên 100 tấn.

Thu hoạch hàu tại Bản Sen.

Cần nhiều hơn sự trợ giúp

Bản Sen có thể được coi là một trong những cái nôi của nghề nuôi nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh, phong trào nuôi tu hài lan rộng trong những năm gần đây bắt nguồn từ những mô hình nuôi thành công đầu tiên ở Bản Sen. Làm ăn có lãi bà con tích cóp dồn lại để đầu tư cho những mô hình nuôi lớn, phát triển mở rộng thêm nhiều giàn nuôi mới nhưng họ không ngờ năm đổ hết vốn dồn hết tiền đầu tư lại gặp lúc thiên tai bất thường thế là nhiều hộ lại trở về bước xuất phát ban đầu, nhiều hộ bỗng dưng bị biến thành con nợ khó đòi. Lái xuồng nhỏ đưa chúng tôi đi một vòng qua các khu nuôi hàu, tu hài, đồng chí Chủ tịch UBND xã mắt đăm chiêu, nhìn biển xanh bao la nói: Tôi công tác ở xã gần 18 năm nay, đã loay hoay tìm đủ nghề để giúp bà con thoát nghèo, giờ thấy nuôi nhuyễn thể là niềm hy vọng lớn nhất, đang chắc mẩm là năm nay bà con sẽ thu được khoản kha khá. Cứ đà này phát triển chẳng mấy mà thoát nghèo, làm giàu nào ngờ chỉ 3 lần chớp mắt trong năm lại đưa mọi thứ trở về như cũ, nghèo lại hoàn nghèo. Cái khó nhất của bà con lúc này là vốn để sửa chữa đầu tư làm lại giàn nuôi, mua giống cấp 1 để tái sản xuất. Lực có đã đầu tư hết, bà con cũng đã vay vốn ngân hàng rồi, dư nợ tại ngân hàng của toàn xã hiện đã lên tới trên 5 tỷ đồng thế nên việc vay vốn ngân hàng giờ rất khó, một số hộ đã đi tìm nguồn vay khác nhưng tài sản chẳng còn gì để thế chấp nên không thể vay được. Sau mỗi đợt thiên tai xã đều thống kê chi tiết đến từng hộ, có đề nghị cấp trên hỗ trợ cho bà con nhưng chưa thấy gì. Thiên tai, địch họa là điều bất khả kháng, bà con cũng đã thiệt hại rồi, cũng đang tìm cách để khôi phục lại sản xuất, vì vậy nếu có được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước cho bà con trong lúc khó khăn như thế này thì họ sẽ vững tâm hơn, tiếp tục đầu tư sản xuất.

Thiệt hại nhiều nhưng có lẽ mong mỏi lớn nhất của người nuôi trồng thuỷ sản ở Bản Sen lúc này không chỉ là sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, mà là cách nào để có thể khoanh được các khoản nợ cũ ở ngân hàng và tiếp tục vay được tiền đầu tư tái sản xuất; cách nào để không bị tư thương ép giá bán sản phẩm? Trên chuyến tàu từ Bản Sen về huyện gặp một số hộ cũng đưa hàu thương phẩm về bán cho biết: Mặc dù rất nhiều giàn nuôi hàu bị thiệt hại, sản lượng chắc chắn sẽ bị giảm mạnh nhưng giá bán hàu thương phẩm cho các cửa hàng thu mua hiện vẫn rất thấp, từ 8.000 - 10.000 đồng/kg tuỳ loại. Chúng tôi được biết họ mua vào giá thấp vậy nhưng khi bán cho khách hàng giá cao gấp cả chục lần. Chỉ mong có tổ chức, hiệp hội nào đứng ra lo bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, không bị ép cấp, ép giá như hiện nay thì sản xuất sẽ đỡ khó khăn hơn và chắc chắn nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn sẽ phát triển nhanh hơn.

Đem những kiến nghị của Bản Sen về hỏi cơ quan chức năng của tỉnh, đồng chí Đinh Trọng Ly, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Sở đã nhận được đề nghị của huyện Vân Đồn về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đối với các hộ nuôi trồng tu hài ở các xã đảo do ảnh hưởng của đợt mưa lớn hồi tháng 6. Theo đề nghị của huyện thì mức hỗ trợ thiệt hại theo quy định tại Quyết định 3600 của UBND tỉnh (từ 2,5 - 4 triệu đồng/ha) là thấp so với mức thiệt hại của người dân bởi đặc điểm của nghề nuôi tu hài phải đầu tư vốn lớn (trên 2 tỷ đồng/ha nuôi bãi, trên 4 tỷ đồng/ha nuôi lồng). Để tạo điều kiện hỗ trợ người dân nuôi tù hài khôi phục sản xuất, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho các hộ nuôi tù hài theo hướng: Đối với thiệt hại từ 30 - 70%: mức hỗ trợ 20% tổng thiệt hại về giống; đối với thiệt hại trên 70%: mức hỗ trợ 30% tổng thiệt hại về giống. Tuy nhiên, quyết định của tỉnh được ban hành trên cơ sở và căn cứ vào Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo khoản 3, điều 3, của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg thì mức hỗ trợ cao nhất đối với thuỷ sản không vượt quá 5 triệu đồng/ha (100 m3 đối với nuôi lồng). Chúng tôi cũng biết đối với thuỷ sản mức hỗ trợ như vậy so với thực tế thiệt hại khi thiên tai dịch bệnh xảy ra là chưa phù hợp, còn rất thấp so với giá trị bị thiệt hại. Sở cũng đã phản ánh về Bộ NN&PTNT, hiện Bộ đang chỉ đạo Tổng cục Thuỷ sản và Cục Thú y đề xuất sửa Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28-6-2010 về việc Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy việc sửa đổi mức hỗ trợ của tỉnh cần chờ hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương.

Bản Sen mùa này cam chưa chín, chè cũng không phải mùa thu hoạch, những cánh rừng dù chưa đến chu kỳ nhưng cũng đã được khai thác sớm để có nguồn đầu tư xuống biển. Biển đang vào mùa gió bấc nên không thể đưa thả những con tu hài giống nhỏ xíu xuống được, người nuôi hàu, tu hài ở đây đang đành ngồi buồn nhìn biển xanh, gió lộng tiếc cho một mùa sản xuất và nuôi hy vọng chờ mùa xuống biển sau.

Hương - Việt

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang