• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kình ngư xuất ngoại

Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 18/08/2011
Ngày cập nhật: 19/8/2011

Lê Đình Dũng, thuyền trưởng con tàu lớn nhất Quảng Ngãi vừa trở về từ Malaysia, thu 1,4 tỉ đồng tiền bán cá. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh “bội thu” như vậy.

Thuyền trưởng Lê Đình Dũng và con tàu xuất ngoại đánh bắt ở Malaysia.

Đang nổi tiếng với nghề lặn hải sâm, thuyền trưởng tàu có công suất lớn nhất vùng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) Lê Đình Dũng quyết định xuất ngoại sang Malaysia đánh bắt hải sản. Trong khi nhiều tàu bị nhà chức trách sở tại bắt vì đánh bắt không đúng hợp đồng, thì tàu của thuyền trưởng Lê Đình Dũng mỗi năm bốn chuyến đi về bến cảng Sa Kỳ, cứ mỗi chuyến mang về hơn tỉ bạc.

Chuyến đi biển 1,4 tỉ đồng

Hỏi về “tay” thuyền trưởng Lê Đình Dũng, ông Nguyễn Hùng, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu nói oang oang qua điện thoại: “Em xuống đi, Dũng mới về từ Malaysia, được 37 tấn cá lận. Bán hai ngày mới xong cá...”

Đến cảng Sa Kỳ, ông Hùng chỉ cho tôi xem chiếc tàu lớn nhất, bề thế nhất trong số hàng chục chiếc tàu đánh bắt xa bờ đang neo đậu tại đây. Đó chính là tàu cá của kình ngư Lê Đình Dũng (47 tuổi), có công suất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, với 610 CV.

Lê Đình Dũng làm nghề biển truyền thống đến ba đời. Trò chuyện với thuyền trưởng Dũng, tôi được biết thêm, chuyến vừa qua, tàu anh đi đánh bắt ở Malaysia một tháng rưỡi, bán được gần 1,4 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí (mỗi chuyến khoảng 700 triệu đồng), nộp thuế cho nước sở tại thì mỗi thuyền viên trên tàu được trên 30 triệu đồng.

“Chuyến này đạt cao, nhưng không phải là lần đầu tiên anh được cá nhiều như vậy đâu chú em. Chuyến nào đánh bắt ở Malaysia về, anh cũng được 30 tấn trở lên”. Ngồi ở boong tàu, thuyền trưởng Dũng cho hay, hơn hai năm hợp đồng đánh bắt hải sản với Malaysia, mỗi năm tàu cá anh đi bốn chuyến và mỗi chuyến đi – về, thuyền viên trên tàu kiếm được từ 25 – 30 triệu đồng/người. Đây là mức thu nhập mà các ngư dân lao động vùng biển trong nước luôn... mơ.

Xuất ngoại thành công nhờ đánh bắt đúng hợp đồng

Thuyền trưởng Dũng cho biết, ở trong nước, khi đăng ký tên tàu là QNg 90235 TS, còn khi hợp tác đánh bắt, nhà chức trách Malaysia đăng ký tên tàu là SF 2-4449. Để đầu tư xuất ngoại từ hơn hai năm qua, thuyền trưởng Dũng đã quyết định bán con tàu 120 CV và đóng mới tàu bây giờ với giá trên 2,5 tỉ đồng.

Hỏi vì sao hàng chục tàu thuyền khi hợp đồng đánh bắt cá bị nước ngoài bắt giữ, còn thuyền mình thì suốt mấy năm qua vẫn bình yên, thuyền trưởng Dũng nói: “Mình phải làm ăn đàng hoàng trước đã. Trước tiên phải có công ty môi giới trong nước hẳn hoi. Sau đó, khi đầy đủ hợp đồng, mình đánh bắt theo đúng hợp đồng thì không ai bắt phạt gì”.

Thuyền trưởng Dũng hợp đồng đánh bắt cá với Malaysia, chi phí hết 15.000 USD/năm. Theo đó, chỉ riêng việc gắn thiết bị vệ tinh (con chip) trên tàu đã hết 7.000 USD. Đó là chưa kể, mỗi tháng anh đóng thuế cho Malaysia 5.000 ringgit (dù có đi biển hay không cũng phải đóng thuế) với nghề câu và 7.000 ringgit, nghề giã cào đơn (Malaysia không hợp đồng giã cào đôi).

Khi anh sang Malaysia đánh bắt hải sản theo hợp đồng, do ngôn ngữ bất đồng nên anh trả lương tháng cho một thông dịch viên ở trên bờ. Mỗi khi cảnh sát hay kiểm ngư của nước sở tại kiểm tra, anh đều gọi cho thông dịch viên. Qua đó, thông dịch viên trao đổi với nhà chức trách. Một điều tối kỵ mà ngư dân mắc phải là đánh bắt cá lấn sang vùng biển không đúng theo hợp đồng. Vì vậy, khi kiểm tra, nhà chức trách phát hiện và xử phạt rất nặng. Bởi trên mỗi con tàu cá đều được gắn chip theo dõi, nên “nhất cử nhất động” đều bị nước sở tại phát hiện.

Xuất ngoại thành công, viên thuyền trưởng có tàu “khủng” nhất tỉnh Quảng Ngãi đang dự định đóng tàu 150 tấn, nâng công suất tàu lên khoảng 800 – 1.000 CV. “Đóng tàu lớn xuất ngoại vừa không sợ bão tố, vừa cứu giúp được ngư dân gặp nạn trên biển và tạo công ăn việc làm, thu nhập cho nhiều lao động”, thuyền trưởng Dũng chia sẻ.

Cứu hàng chục ngư dân gặp nạn

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hùng cho biết: Vào năm 2006 và năm 2008, thuyền trưởng Dũng đã từng cứu hai tàu cá và 20 ngư dân bị nạn đắm tàu trên biển. Nhờ có tàu lớn, nên mỗi khi cứu nạn cứu hộ, nhất là vào mùa bão lụt, thuyền trưởng Dũng đưa tàu ra khơi xa lai dắt tàu bạn ngư dân gặp nạn vào bờ. Cũng theo ông Hùng, việc ngư dân của xã Bình Châu xuất ngoại hợp đồng đánh bắt hải sản có từ năm 2007. Mỗi năm, các tàu cá này đã mang về địa phương hàng trăm tấn hải sản các loại và trên 30 tỉ đồng.

PHẠM ANH

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang