• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bến Tre: HTX thuỷ sản Bình Minh kê khống hàng tấn nghêu giống?

Nguồn tin: Lao Động, 24/02/2011
Ngày cập nhật: 25/2/2011

Bức xúc trước việc ban quản trị (BQT) Hợp tác xã thủy sản Bình Minh (sau đây viết tắt là HTX Bình Minh), đặt tại ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre có dấu hiệu kê khống hàng ngàn kilôgram nghêu giống, trị giá hàng tỉ đồng, hàng chục xã viên (XV) đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí đề nghị xác minh làm rõ.

Từ đơn tố cáo của các XV, phóng viên đã có mặt tại vùng nghêu Thạnh Phú để nắm rõ thực hư sự việc.

Bà con xã viên đang trình bày vụ việc với nhà báo. Ảnh: N.T

Chênh lệch gần 8 tấn nghêu giống

Tiếp xúc với phóng viên, XV Bùi Văn Long bức xúc: Vào ngày 28.12.2010, BQT HTX có đưa ra bản kê số lượng thả nghêu giống đợt 2 vụ 2010. Theo bản kê này, trong đợt thả vào ngày 25.12.2010, HTX đã mua thả tổng cộng 43.152 kg nghêu giống, số con là 1.550 con/ký, đơn giá con 75 đồng, đơn giá 116.250 đồng/kg; thành tiền là 5.016.420.000 đồng. Thấy có nhiều vấn đề chưa rõ ràng, ông cùng một số XV đã liên hệ với đơn vị cung cấp nghêu giống là HTX Rạng Đông (Bình Đại, Bến Tre) để nắm thông tin.

Theo số liệu khai thác do HTX Rạng Đông cung cấp, thì toàn bộ số nghêu khai thác ngày 25.12.2010 là 35.487 kg, số con là 965 con/kg. Số nghêu này được bán cho bà Đặng Thị Bé Hai (ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) với giá 67.550 đồng/ký; thành tiền là 2.397.146.850 đồng. Như vậy, với số liệu như trên cho thấy lãnh đạo HTX Bình Minh mà đứng đầu là Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chinh đã kê khống số lượng nghêu gần 8.000 kg. Nếu tính chênh lệch giữa số lượng và giá nghêu mua tại bãi của HTX Rạng Đông với số lượng và giá mua khi bán cho cho HTX Bình Minh thì số tiền chênh lệch lên tới hơn 2,6 tỉ đồng.

Qua xác minh của phóng viên, thực tế số lượng nghêu giống khai thác được ở bãi nghêu của HTX Rạng Đông vào ngày 25.12.2010 chỉ là 35,487 tấn. Giấy xác nhận xuất xứ nghêu giống ngày 25.12.2010 của HTX Rạng Đông cũng ghi là 35 tấn; giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước của Chi cục Thú y Bến Tre cấp cho HTX Rạng Đông ngày 25.12.2010 cũng chỉ ghi số lượng là 35 tấn.

Không chỉ trong đợt thả giống ngày 25.12.2010, mà đợt thả giống ngày 11.12.2010 cũng có dấu hiệu kê khống số lượng. Theo các tài liệu mà phóng viên thu thập được, ngày 11.12.2010, HTX Bình Minh thông báo đã thả 38.142 kg nghêu giống; đơn giá là 121.575 đồng/ký, số con là 1.621 con/ký; thành tiền là 4.637.113.650 đồng. Trong khi đó, theo số liệu khai thác nghêu tại HTX Rạng Đông (đơn vị cung cấp giống nghêu để thả đợt này) thì trong đợt này, HTX Rạng Đông chỉ khai thác được 30.172 kg nghêu giống. Chênh lệch gần 8.000 kg nghêu giống.

Ông chủ nhiệm nói gì?

Để làm rõ các vấn đề nêu trên, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Chinh - Chủ nhiệm HTX Bình Minh. Liên quan đến việc chênh lệch số lượng nghêu giống quá lớn, ông Chinh cho rằng ông không quan tâm vì ông chỉ căn cứ vào số lượng nghêu khi cân đong thả xuống sân để trả tiền. Việc cân đong này có thành viên của BQT, ban kiểm soát, kế toán, thủ quỹ và một số người dân giám sát nên không thể sai lệch được. “Khi được hỏi có hay không việc người bán nghêu trộn nghêu không có nguồn gốc xuất xứ vào nghêu bán cho HTX Bình Minh? Ông Chinh khẳng định rằng, không hề có chuyện đó vì HTX đã cử người trong BQT và ban kiểm soát giám sát các tàu chở nghêu giống từ HTX Rạng Đông về đến bãi thả.

Về chênh lệch giữa tổng số lượng nghêu và số lượng con nghêu/kg khi mua về HTX Bình Minh đều tăng so với xuất xứ tại HTX Rạng Đông, ông Chinh trả lời: “Việc này là vấn đề giữa HTX Rạng Đông với người mua hàng, còn tôi không biết. Chúng tôi không mua trực tiếp của HTX Rạng Đông”. Khi được hỏi: “Giấy chứng nhận xuất xứ của HTX Rạng Đông chỉ là 35 tấn, về tới HTX Bình Minh lên tới 43 tấn, nhưng ông không có ý kiến gì sao? Chính kế hoạch thả nuôi do HTX đưa ra là phải bắt buộc lấy nghêu giống Rạng Đông mà, phải chăng ở đây có sự kê khống số lượng nghêu?”, ông Chinh vẫn một mực khẳng định không có việc kê khống, nhưng cũng không giải thích được vì sao lại có sự chênh lệch như vậy.

Hồng Thuỷ

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang