Nguồn tin: Agroviet, 25/08/2010
Ngày cập nhật:
27/8/2010
Sở NN&PTNT Trà Vinh cho biết, vào thời điểm này trong tỉnh đã được 22.561 hộ nông dân thả nuôi 1,6 tỷ con giống trên diện tích 23.470 ha. Trong đó có hơn 8.000 ha diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp (thả nuôi từ 3 - 4 tháng tuổi).
Theo đánh giá của ngành chức năng, vụ tôm năm nay dự báo có nhiều tín hiệu đáng mừng, bởi nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người nuôi tôm đã, đang và sẽ được các địa phương và ngân hàng tạo điệu kiện tốt về vốn đầu tư kịp thời. Bên cạnh đó giá cả, tôm nguyên liệu ổn định và tăng so với vụ năm trước… sẽ là điều kiện thuận lợi để ngành thủy sản phát triển bền vững, hiệu quả hơn.
Kết quả từ lịch thời vụ…?
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh, đến trung tuần tháng 8-2010, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt 49.100 tấn, đạt 54,1% kế hoạch, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Nuôi tôm quảng canh cải tiến vẫn ổn định, năng suất bình quân 250 - 300 kg/ha; nuôi bán công nghiệp khoảng 6.252 ha, năng suất 1,8 - 2,5 tấn/ha; nuôi công nghiệp khoảng 1.783 ha, năng suất 4 - 5 tấn/ha. Hiện nay, giá tôm nguyên liệu tương đối ổn định: tôm sú 20 con/kg giá 165.000 - 171.000 đồng/kg (tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg); loại 30 con/kg, giá 112.000 - 123.000 đồng; loại 40 con/kg, giá 76.000 đồng - 84.000 đồng/kg. Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho rằng, với những tín hiệu lạc quan được dự báo một vụ nuôi nhiều hứa hẹn đạt kết quả tốt.
Ông Dương Tấn Đởm, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang cho biết, vụ tôm sú năm 2010 toàn huyện thả nuôi trên 5.500 ha, tăng so cùng kỳ khoảng 30%. Hiện tại, toàn huyện có trên 30% diện tích đã thu hoạch, số hộ có lãi chiếm trên 80%, huề vốn 12,72%, lỗ 6,4% và diện tích còn lại tỷ lệ hộ có lãi sẽ chiếm cao hơn. Đúc kết kinh nghiệm 4 năm liền trúng tôm, nhiều hộ dân đã mạnh dạn khẳng định: “Tôm từ 3 tháng tuổi trở lên, môi trường nước ổn định, tôm khỏe mạnh thì được xem là an toàn và có lãi”. Tới thời điểm này tỷ lệ tôm đạt trên 3 tháng tuổi chiếm trên 80%, nhất là những hộ thả nuôi đúng lịch, nên sản lượng tôm của toàn huyện được nhận định tăng, nông dân đang chuẩn bị đón thêm một vụ tôm bội thu.
Theo nhận định của nhiều cán bộ ngành chuyên môn, thời tiết trong những tháng đầu năm 2010 trên địa bàn huyện: tình hình nắng kéo dài, độ mặn tương đối và môi trường nước ổn định, ngành nông nghiệp đã chủ động chọn lịch đúng thời vụ. Ông Dương Tấn Đởm, lý giải: nếu như vụ tôm năm 2009 toàn huyện có khoảng 30% diện tích thả 2 vụ thì năm 2010 còn từ 10 - 15% diện tích thả 2 vụ, đa số những hộ thả 2 vụ hiệu quả không cao do không chủ động được nguồn nước mà còn lạm dụng về môi trường. Định hướng cho những vụ tới, ngành chuyên môn tuyên truyền vận động nhân dân thả tôm đúng lịch. Bởi hệ thống thủy lợi của huyện đang quy hoạch theo hướng khép kín, việc điều tiết nguồn nước sẽ mang tính tập thể, những hộ thả 2 vụ sẽ không có tính khả thi.
Qua kết quả vụ nuôi tôm sú năm 2009, vào đầu năm 2010 nông dân đã tin tưởng vào lịch thời vụ, sự trở tay của ngành chuyên môn trong việc tiếp cận thông tin thời tiết, vận hành nguồn nước từ các kênh đầu mối đã phát huy, nhất là dự án Cánh Đồng Tây. Anh Nguyễn Văn Bẹ, ở ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông (Cầu Ngang) nhờ tuân thủ lịch thời vụ nên trúng tôm 3 năm liền trên vùng đất mới, tâm đắc nói: “Nuôi tôm sú không nên vội, ta nên chọn 1 vụ ăn chắc, thời gian còn lại tranh thủ cải tạo ao, học tập kinh nghiệm của những những địa phương khác, tạo môi trường và kiến thức nuôi tốt cho vụ sau”. Anh Phan Văn Hận, ở ấp 4, xã Mỹ Long Nam vừa là người nuôi tôm, vừa là đại lý bán thức ăn cho rằng, lịch thời vụ nên quy hoạch theo vùng, theo điều kiện của vùng đất, trách thực trạng thu hoạch đồng loạt, tôm sẽ “đụng chợ”. Điều này đã nằm trong định hướng của ngành chuyên môn, khi các công trình thủy lợi trọng điểm hoàn thành thì kế hoạch chọn lịch thời vụ cho tôm sú các năm tiếp theo sẽ tốt hơn.
Tín hiệu lạc quan…!
Ông Nguyễn Vũ Phương, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Trà Vinh, cho biết: để bảo đảm cho vụ nuôi tôm năm 2010 thắng lợi, đồng thời đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong nguyên liệu, góp phần nâng sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo đơn vị thực hiện một số giải pháp: tăng cường thông tin tuyên truyền và quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng con giống lưu thông trên thị trường, hướng dân nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học có lợi và thông tin cho dân biết tác hại của việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu. Tổ chức triển khai xử lý môi trường vùng nuôi tập trung như sử dụng 20 tấn chlorin do Bộ hỗ trợ xử lý gần 90 ha ao nuôi ở khu nuôi tôm công nghiệp ấp Long Thạnh, xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, góp phần hạn chế đáng kể mầm bệnh còn tồn lưu trong vùng vung, đến nay có trên 80% số hộ thả nuôi trở lại phát triển khá tốt, dự kiến sẽ thu hoạch sản lượng cao, nhiều hộ nông dân phấn khởi.
Qua khảo sát kết quả của những hộ thu hoạch trước và 80% diện tích ao nuôi ở giai đoạn trên 3 tháng tuổi, ngành chuyên môn đã mạnh dạn ước sản lượng tôm của toàn huyện năm 2010 sẽ tăng từ 20 - 25%. Ông Dương Tấn Đởm, nhận định: Sản lượng thu hoạch tôm sú của toàn huyện năm 2009 trên 8.200 tấn, qua đó ước sản lượng năm 2010 sẽ đạt trên 10.000 tấn. Thời gian cao điểm thu hoạch tôm của huyện bắt đầu từ trung tuần tháng 8 và kéo dài từ 15 – 20 ngày. Trung bình mỗi ngày cao điểm sản lượng thu hoạch tôm của toàn huyện đạt từ 80 – 90 tấn/ngày, trong khi điều kiện thu mua của các doanh nghiệp trong tỉnh chỉ tiếp nhận từ 50 – 60 tấn/ngày, nên nguy cơ tái diễn trường hợp “chờ” bán như vụ tôm năm 2009. Hiện tại, ngành chuyên môn đang khuyến cáo nông dân thu hoạch theo đợt, theo vùng tránh tình trạng cung lớn hơn cầu tôm sẽ “đụng” chợ. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, người nuôi tôm đôi lúc không chủ động được thời gian thu hoạch, nhất là trong điều kiện nhạy cảm, trong khi giá tôm đầu mùa đang hấp dẫn. Anh Nguyễn Văn Bẹ, ở ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông vừa thu hoạch ao tôm 5000 m2 mặt nước theo hình thức nuôi bán thâm canh, ước năng suất trên 2 tấn, trừ chi phí lãi trên 200 triệu đồng, anh bộc bạch: “Kinh nghiệm từ các năm trước, khi thu hoạch tôm vào thời điểm chính vụ giá tôm thương phẩm có khuynh hướng giảm, nhất là đụng chợ với các ao tôm công nghiệp, trong khi điều kiện thu mua của các doanh nghiệp khó hơn”. Hiện tại, những hộ thu hoạch trước, tôm được thương lái chào giá 165.000 đồng/kg (19 con/kg), 150.000 đồng/kg (23 con/kg), 132.000 đồng/kg (32 con/kg)… so cùng kỳ giá tăng 20%, nhiều hộ đang tranh thủ thu hoạch.
Theo nhận định của ngành chuyên môn, sản lượng tôm của huyện Cầu Ngang sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Hiện tại, toàn huyện có khoảng 20% diện tích nuôi công nghiệp, khi các dự án Cánh Đồng Đoan, Rẫy Cá Kèo, Cánh Đồng Trà Côn, Tầm Vu Lộ hoàn thành dự kiến diện tích nuôi tôm toàn huyện sẽ tăng lên 8.000 ha, điều kiện nuôi tôm sú của Cầu Ngang về sau sẽ tốt hơn.
Tương tự, theo ông Lê Vũ Phương - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duyên Hải, tự tin cho biết: kế hoạch sản lượng năm 2010 của huyện là 8.700 tấn. Tính đến nay (15/8/2010) nông dân thu hoạch phần lớn là tôm quảng canh cải tiến và sản lượng đạt trên 5.200 tấn, còn lại trên 2.700 ha nuôi công nghiệp và bán công nghiệp phát triển khá tốt, do đó sản lượng sẽ đạt và vượt kế hoạch; phần lớn số hộ đã thu hoạch đều có lợi nhuận khá.
Còn ở huyện Châu Thành: theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Phòng NN và PTNT phấn khởi, cho hay: kế hoach sản lượng năm 2010 của huyện 750 tấn, nhưng đến nay nông dân mới thu hoach đợt 1 khoảng 80% số hộ, nhưng sản lượng đạt trên 1.000 tấn, nhiều hộ thu lợi nhuận khá. Số còn lại nhờ thời tiết khá thuận lợi và tôm nuôi phát triển khá tốt.
Ông Phạm Nam Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo nuôi tôm vùng ngập mặn tỉnh Trà Vinh phấn khởi, cho biết: khả năng về một vụ tôm sú bội thu đang lộ dần và niềm vui trúng mùa, trúng giá đang cận kề với những người nuôi tôm sú ở Trà Vinh trong mùa chính vụ 2010 này. Theo số liệu của ngành nông nghiệp Trà Vinh: đến trung tuần tháng 8/2010, toàn tỉnh đã 22.561 hộ nông dân thả nuôi 1,6 tỷ con giống trên diện tích 23.470 ha. Trong đó có hơn 8.000 ha diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp (thả nuôi từ 3 - 4 tháng tuổi). Đến nay, toàn tỉnh hiện có khoảng 60% hộ tôm sú thu hoạch được hơn 11.700 tấn tôm thương phẩm, đạt hơn 61,5% kế hoạch, nhưng phần lớn là thu ở hình thức nuôi quảng canh cải tiến và một phần diện tích nuôi bán công nghiệp, năng suất trung bình cao hơn vụ trước và hầu hết số hộ đã có lãi khá nhờ giá tôm đang ở mức cao. Tín hiệu lạc quan nhất chính là số lượng tôm giống được thả nuôi tăng hơn 300 triệu con so với năm 2009; tỷ lệ tôm nuôi bị thiệt hại từ 35% năm 2009 giảm còn 16% năm 2010; trong khi giá tôm thương phẩm đứng mức cao từ 15 – 20% so cùng thời điểm năm trước, nên hiệu quả nuôi của nông dân sẽ được tăng lên; đồng thời có được chuẩn bị khá kỹ lưỡng của nông dân khi thực hiện lịch thời vụ; giá cả đầu ra sản phẩm khá cao cộng với thị trường xuất khẩu ổn định; các nhà máy tổ chức thu mua khá tốt nguồn tôm nguyên liệu của nông dân, nên hầu hết nông dân có lãi khá, cộng với sự an tâm, tin tưởng nông dân được hỗ trợ của doanh nghiệp trong đầu tư và chủ động thu mua tôm nguyên liệu… Chắc chắn rằng, vụ tôm năm 2010, Trà Vinh sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Có thể lạc quan mùa tôm sẽ bội thu: vì với sự chủ động tập trung chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối kết hợp tốt các huyện và địa phương ven biển đã tuyên truyền tốt việc tuân thủ lịch thời vụ, phương pháp chọn giống thả nuôi cũng như việc tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi, góp phần giúp cho nhiều nông dân nâng cao ý thức trong sản xuất, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho người nuôi tôm của tỉnh, nâng cao hiệu quả nuôi trong vụ mùa năm 2010.
QD
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.