• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngành cá Tra sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Nguồn tin: Fistenet, 18/11/2013
Ngày cập nhật: 25/11/2013

Ngày 11/01/2007, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức WTO. Từ đó đến nay, ngành Thuỷ sản nói chung và ngành hàng cá Tra nói riêng đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Cá Tra của Việt Nam ngày càng được nhiều người biết đến và được tiêu thụ rộng khắp trên thị trường thế giới do có giá trị dinh dưỡng cao, thịt trắng, chắc, hương vị thơm ngon, giá cả hợp lý... Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 1999 Việt Nam mới chỉ xuất khẩu 1.700 tấn cá Tra, đến năm 2010 đã tăng lên 660.000 tấn với giá trị 1,43 tỷ USD. Hai năm sau (năm 2012) tiếp tục tăng lên 1,74 tỷ USD.

Lợi ích của việc gia nhập WTO

Tranh chấp thương mại cá Tra giữa Việt Nam và Mỹ có tác động lớn đến xuất khẩu cá Tra của Việt Nam, song nhờ kết quả của các thoả thuận thương mại song phương giữa hai quốc gia, xuất khẩu cá Tra của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh trong những năm đầu thế kỷ hai mươi, chiếm tới 20% thị trường cá Tra tại Mỹ.

Năm 2001, nông dân nuôi cá da trơn Mỹ đã phản ứng trước sự cạnh tranh từ sản phẩm cá Tra Việt Nam có giá thành thấp, bắt đầu với các chiến dịch quảng cáo và sau đó là vận động Quốc hội về Luật nhãn mác chặt chẽ và đỉnh điểm là hành động nộp đơn chống bán phá giá lên Bộ Thương mại Mỹ dẫn tới việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá cho các sản phẩm cá Tra nhập khẩu từ Việt Nam. Ngay sau đó, Việt Nam cũng đã kiện Bộ Thương mại Mỹ lên Toà án Mỹ về Thương mại Quốc tế. Tranh chấp được giải quyết và kết thúc với các thay đổi về luật mô tả thương mại tại Mỹ nhằm hạn chế việc sử dụng tên - "cá da trơn" chỉ dành riêng cho loài cá da trơn nuôi tại Mỹ. Phía Việt Nam đã quyết định thay đổi tên các sản phẩm thành "Tra" hoặc "Basa". Nhờ đó đã khôi phục được xuất khẩu sang Mỹ. Đúng 10 năm sau (năm 2011), Mỹ trở thành nhà nhập khẩu cá Tra lớn nhất của Việt Nam với tổng khối lượng gần 90 nghìn tấn và tổng giá trị là 336 triệu USD.

Với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, sản xuất cá Tra tại Việt Nam đang là mối lo ngại cho các đối thủ, đặc biệt là các nhà sản xuất cá da trơn tại các quốc gia nhập khẩu lớn như Mỹ. Mỹ thường xuyên áp dụng các mức thuế chống bán phá giá với các nhà xuất khẩu cá Tra của Việt Nam. Năm 2012, ba công ty xuất khẩu của Việt Nam - là An Phu Seafood Corp, An Phat Import-Export Seafood Co. Ltd (Godaco), Docifish - đã bị Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá lần lượt là 1,37 USD/kg, 1,81 USD/kg và 3,87 USD/kg. Trong khi mức thuế thông thường (áp dụng chung cho các doanh nghiệp) chỉ là 0,33 USD/kg. Mặc dù vậy nhưng triển vọng về tiêu thụ cá Tra của Việt Nam tại Mỹ vẫn rất lớn. Mặt hàng này mới đây đã được đưa vào Danh sách 10 thuỷ sản phổ biến nhất tại Mỹ.

Những khó khăn gặp phải

Hiện Việt Nam vẫn bị coi là nền kinh tế "phi thị trường". Trong thời gian 12 năm (không muộn hơn 31/12/2018), Việt Nam phải chứng minh được với WTO là kinh tế Việt Nam đã hoàn toàn hoạt động theo cơ chế thị trường. Nếu không, chế độ "phi thị trường" sẽ gây bất lợi cho Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá. Tuy nhiên, các thành viên WTO cũng không có quyền áp dụng cơ chế tự vệ đặc thù (khác với cơ chế chung trong WTO) đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Chế độ phi thị trường gây tác động lớn đến xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam (trong đó có cá Tra).

Liên quan đến hoạt động thương mại mặt hàng cá Tra

Trong những năm qua, kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết WTO và cam kết trong khu vực: Về hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu, Việt Nam cam kết duy trì ở mức cho phép của WTO (đối với các nước đang phát triển) cụ thể là: Nhà nước hỗ trợ không quá 10% giá trị sản lượng. Nhờ thế, Việt Nam được tự do áp dụng Chính sách trong nhóm Hộp xanh (Green Box) và Sự ưu đãi Đặc biệt - Khác biệt (S&D) dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển. Ngoài mức cam kết Hộp xanh và trong khuôn khổ Chương trình phát triển của WTO, Việt Nam còn bảo lưu thêm khoản hỗ trợ Hộp hổ phách ở mức tối thiểu là 10% giá trị sản lượng.

Về trợ cấp xuất khẩu, Việt Nam cam kết xoá bỏ trợ cấp ngay từ khi gia nhập WTO. Các chính sách hỗ trợ xuất khẩu (hiện Việt Nam đang áp dụng) đều phù hợp với các hình thức cho phép áp dụng ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Các chính sách này chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại. Về thuế quan, Việt Nam đã cam kết "cắt giảm dần các loại thuế nhập khẩu" đối với các mặt hàng nông lâm thuỷ sản. Việc cắt giảm này đã cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2009-2012 tuỳ theo sản phẩm. Đối với thuỷ sản, Việt Nam đã cam kết điều chỉnh giảm 159 dòng thuế thuộc 9 nhóm hàng thuỷ sản để mức thuế bình quân toàn biểu thuế thuỷ sản giảm khoảng 12% - từ mức 32,2% (tại thời điểm gia nhập WTO) xuống còn 20,1%. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thực hiện tốt các cam kết theo Hiệp định SPS về Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và Các biện pháp tự vệ...

Thực trạng ngành cá Tra sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Trong nhóm thuỷ sản nước ngọt, cá Tra vẫn tiếp tục dẫn đầu về giá trị xuất khẩu. Nhìn chung, tất cả cá Tra nuôi tại Việt Nam đều được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và thực hiện quản lý theo hệ thống HACCP. Trong đó, một nửa lượng cá Tra nuôi tại Việt Nam được kiểm soát và chứng nhận theo các tiêu chuẩn Quốc tế (như GlobalGAP, AquaGAP, BAP/GAA và ASC). Nhờ vậy, gần 100 mặt hàng được chế biến từ cá Tra của Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của thế giới về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện Việt Nam có gần 70 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá Tra. Chỉ 5% sản lượng cá Tra được tiêu thụ nội địa, còn 95% được xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các khối thị trường dẫn đầu là EU, Mỹ, ASEAN, Canada, Trung Đông, Trung Quốc và Nhật Bản. Việt Nam chiếm 98% thị phần cá Tra thế giới. Theo báo cáo của Vasep, giá cá tiêu thụ nội địa xấp xỉ 1,5 USD/kg; trong khi giá xuất khẩu gần gấp đôi (2,5 USD/kg). Kim ngạch xuất khẩu năm 2012 là 1,74 tỷ USD. Cá Tra chiếm 35% tổng khối lượng xuất khẩu và 30% tổng giá trị xuất khẩu cá của Việt Nam. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cá Tra phi lê đông lạnh chiếm 85% tổng khối lượng xuất khẩu, và cá cắt khúc đông lạnh chiếm 15%.

Hiện cá tra tại Việt Nam được nuôi trên diện tích 6.000 ha tại 10 tỉnh ĐBSCL với năng suất bình quân 200-300 tấn/ha. Theo dự báo của Vasep, đến năm 2020, diện tích nuôi có thể tăng lên 13.000 ha. Theo thống kê của FAO, sản lượng cá Tra chiếm 42% tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản và 22% tổng sản lượng cá nuôi tại Việt Nam. Về xuất khẩu, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đầu năm 2000 Việt Nam xuất khẩu chưa tới 2 nghìn tấn cá Tra, hơn 10 năm sau đã tăng lên gần 700 nghìn tấn. Năm 2012, xuất khẩu cá Tra đã đem lại cho Việt Nam trên 1,7 tỷ USD. Như vậy, việc gia nhập WTO đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành hàng tiềm năng này.

Năng lực cạnh tranh Quốc tế

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, cá Tra có năng lực cạnh tranh rất cao với thị phần chiếm gần như toàn bộ thị trường thế giới (so với năng lực cạnh tranh của thuỷ sản nói chung chỉ đạt mức trung bình). 10 năm trở lại đây, sản xuất cá Tra của Việt Nam đã phát triển vượt bậc và thống trị thị trường Quốc tế - nhờ vào sự phát triển nhanh của sản xuất giống và kỹ thuật nuôi trồng; mở rộng thị trường xuất khẩu; phát triển hạ tầng nuôi và chế biến cá tra; các chính sách quản lý Nhà nước. Thời gian qua, Nhà nước đã không hỗ trợ trực tiếp cho việc sản xuất cá Tra mà hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết giữa người nuôi và các doanh nghiệp chế biến. Nhà nước cũng đã khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn Quốc tế vào sản xuất cá Tra để đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu. Nhờ đó, với mặt hàng cá Tra, Việt Nam có lợi thế so sánh cao, thể hiện qua việc Việt Nam có thể sản xuất cá Tra với chi phí thấp hơn các nước khác.

Nhìn chung, cá Tra là mặt hàng có năng lực cạnh tranh Quốc tế cao. Việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra cơ hội lớn cho ngành hàng cá Tra của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ngọc Thuý - FICen

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang