• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giảm sản lượng để kiểm soát giá XK cá tra

Nguồn tin: Báo Công Thương, 31/10/2013
Ngày cập nhật: 1/11/2013

Hiện nay, ngành cá tra Việt Nam đang có chiều hướng “tuột dốc” mà nguyên nhân chính là do nội tại còn nhiều bất cập. Việc lấy ý kiến hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành cá tra nhằm vực dậy ngành cá tra Việt Nam là việc cần thiết.

Kiểm soát hạn ngạch sản lượng cá tra nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường là giải pháp quan trọng nhất để tái cơ cấu ngành cá tra.

Ngành cá tra “tuột dốc”

Theo VASEP, chỉ trong khoảng thời gian 12 năm (2000- 2012), ngành cá tra Việt Nam đã có sự tăng trưởng thần kỳ mà chưa có đối tượng nuôi nào có thể so sanh kịp. Sản lượng cá tra nguyên liệu trong năm 2000 từ chỗ chỉ đạt khoảng hơn 2.000 tấn đã tăng vọt lên 1,3 triệu tấn trong năm 2012 (tăng 650 lần). Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu cá tra chỉ đạt khoảng 2,6 triệu USD đã tăng lên 1,8 tỷ USD trong năm 2012 (tăng 692 lần) với 136 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhập khẩu cá tra Việt Nam.

Mặc dù, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra có sự tăng trưởng “ấn tượng nhưng do phát triển quá nhanh và mang tính tự phát nên giá cá tra xuất khẩu ngày càng giảm và vấp phải nhiều rào cản thương mại. Năm 2000, giá cá tra xuất khẩu đạt 3,6 USD/kg giảm xuống chỉ còn dưới 2,2 USD/kg năm 2012. Hệ quả là vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại thị trường Mỹ ngày càng cam go, thuế chống bán phá giá tại thị trường này có xu hướng tăng lên trong hai năm gần đây.

Đối với EU- thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam, giá trị lẫn thị phần cá tra xuất khẩu sang thị trường này đều giảm mạnh. Năm 2008, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 48% giảm xuống còn 22,4% năm 2012. Giá trị XK cũng giảm từ từ 581 triệu USD năm 2008 xuống còn 425 triệu USD năm 2012. Trong 8 tháng năm 2013, xuất khẩu cá tra sang EU tiếp tục giảm, chỉ đạt 254 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ, tỷ trọng chỉ còn 22,4%.

Theo Hiệp hội cá tra Việt Nam (VN Pangasius), trong 9 tháng năm 2013, đã thể hiện rõ dấu hiệu giảm sút với việc giảm 13% diện tích và 11% sản lượng. Hiện lượng cá tra đạt kích cỡ 0,6-0,7kg còn trong dân khoảng 50 ngàn tấn, chỉ bằng 25% so với mức 200 ngàn tấn cùng kỳ năm trước. Những số liệu này cho thấy, lượng cá tra nguyên liệu phục vụ nhu cầu chế biến của các nhà máy chế biến xuất khẩu từ nay đến cuối năm không còn là nguy cơ mà đã trở thành thực tế.

Nguyên nhân dẫn đến điều này là do giá cá tra dưới giá thành sản xuất, nông dân nuôi cá thua lỗ kéo dài khiến cho diện tích và sản lượng cá tra nuôi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục sụt giảm.

Kiểm soát hạn ngạch sản lượng

Trước tình hình ngành cá tra ngày càng “tuột dốc” mà nếu không sớm có biện pháp vực dậy sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ trận, ông ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP đã trình bày 6 giải pháp tái cơ cấu ngành cá tra do VASEP đưa ra, đồng thời lấy ý kiến để hoàn chỉnh các giải pháp, kiến nghị với Chính phủ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn cho ngành cá tra hiện nay cần có quy chế áp dụng thí điểm hệ thống cấp và kiểm soát hạn ngạch sản lượng (quota) nuôi cá tra cho xuất khẩu phù hợp với nhu cầu thị trường, ban hành chương trình nâng cao chất lượng và phòng bệnh cho cá tra giống, có quy chế kiểm soát chất lượng thức ăn nuôi cá tra, ban hành chương trình chất lượng quốc gia sản phẩm cá tra philê đông lạnh xuất khẩu, áp dụng thí điểm cơ chế xuất khẩu qua đầu mối thống nhất, thu phụ phí phát triển và bảo vệ thị trường ngành cá tra.

Hầu hết các doanh nghiệp đồng tình giải pháp giảm sản lượng, nâng chất lượng bằng hình thức kiểm soát hạn ngạch sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường được nhất trí cao. Ông Nguyễn Văn Kịch- Phó Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam- cho biết, hiện nay sản lượng cá tra lớn hơn nhu cầu tiêu thụ thế giới. Do đó, vấn đề quan trọng hiện nay là giảm sản lượng để tăng giá cá, làm được điều này mới tính được đến các vấn đề khác. "Nếu giảm được 30% sản lượng thì chắc chắn giá cá sẽ tăng trở lại. Vấn đề là các lãnh đạo địa phương có chịu ngồi lại với nhau không và ai là người chấp nhận giảm diện tích nuôi vì ai cũng muốn có thành tích cao”, ông Kịch nhận định.

Cùng nhận định như trên, ông Doãn Tới- Tổng giám đốc Cổ phần Nam Việt (Navico)- cho rằng, hoàn cảnh hiện nay của ngành cá tra cũng là thời điểm thích hợp nhất để các doanh nghiệp ngồi lại với nhau, đoàn kết hợp tác để sắp xếp lại trật tự của ngành cá tra. Theo dự đoán của ông Tới, trong 2 năm tới (2015 - 2016), toàn cũng ĐBSCL sẽ chỉ còn không quá 15 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá tra. Lúc đó, nông dân nuôi cá tra cũng phải tự nguyên hợp tác với nhau sản xuất với quy mô lớn, công nghệ cao mới có thể đáp ứng về số lượng và chất lượng cá tra nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu…

Thành Công

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang