• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xây gác lửng nuôi heo

Nguồn tin: Nông Nghiệp Việt Nam, 08/12/2008
Ngày cập nhật: 9/12/2008

Hệ thống cầu thang trong chuồng để heo lên gác tránh lũ

Xây gác lửng cho heo tránh lụt là mô hình mới đang được triển khai ở xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh TT-Huế. Đây là kết quả sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tiễn của tổ chức Jica (Nhật Bản) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển nông lâm nghiệp (Đại học Nông lâm Huế) thực hiện…

Hương Vân là xã thấp trũng, nằm ở vùng đầu nguồn sông Bồ. Bình quân mỗi năm, trên địa bàn xã có 5 đến 6 cơn lũ. Do đặc điểm điều kiện tự nhiên, chăn nuôi được xem là một thế mạnh của người dân nơi đây. Toàn xã có đàn lợn khoảng 3.000 con. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, hoạt động chăn nuôi gặp khó khăn do thiếu nguồn lương thực và điều kiện chuồng trại.

Được sự hỗ trợ của tổ chức Jica, Trung tâm nghiên cứu khoa học và Phát triển nông lâm nghiệp (TTNCKH&PTNLN) thuộc Đại học Nông lâm Huế đã tiến hành khảo sát, điều tra xác định nhu cầu của người dân địa phương. Nhiều khóa tập huấn trên lĩnh vực chăn nuôi thu hút hàng trăm hộ dân tham gia. Với sáng kiến xây dựng mô hình sản xuất phù hợp trong mùa bão lũ, dự án đã chọn một số hộ tiêu biểu trong “Hội những người yêu thích chăn nuôi” ở Hương Vân, triển khai thí điểm các hoạt động.

Sau khi tham quan một số mô hình ở tỉnh Quảng Nam, dự án khuyến khích một số hộ làm chuồng có gác chống lũ dự phòng. Mùa khô, gác trên được tận dụng để chứa thức ăn hoặc là kho chứa dụng cụ gia đình. Chị Hồ Thị Nhạn ở thôn Lai Thành, xã Hương Vân, người được hưởng lợi từ dự án kể: “Nhà tui thường nuôi 5 đến 7 con heo, mỗi khi lũ lụt, lo chuyện đưa heo đến nơi cao ráo không cũng đủ mệt. Với nhà nông, đàn heo chính là vốn liếng của gia đình, nếu chúng có chuyện gì thì xem như thất thu cả năm. Đợt vừa rồi, dự án hỗ trợ 2 triệu, vợ chồng tui đầu tư thêm tiền, xây lại hệ thống chuồng trại hết 10 triệu. Phía trong chuồng heo có một hệ thống bậc thang để đàn heo lên căn gác trên khi nước lũ dâng cao. Làm nhà gác cho heo ở tiện lợi lắm, mùa mưa vừa rồi, đàn heo nhà tui đã được lên gác ở rồi đó”.

Dựa trên ý tưởng làm gác, mỗi nhà dân thực hiện một cách linh hoạt khác nhau, nhưng tất cả đều xây bậc cầu thang dẫn lối cho heo đi. Có nhà kinh phí hạn hẹp, gác dự phòng cho heo được lót bằng ván dày trên các thanh đà đúc xi măng. Nhà khá giả hơn đổ mái bằng, làm nơi lưu trú vững chắc cho đàn heo trong mùa mưa bão. Chị Nguyễn Thị Sen ở thôn Lai Thành dẫn chúng tôi đi thăm căn gác cho heo giải thích: “Mình mở cửa chuồng và rải thức ăn là heo theo bậc thang đi lên. Nhiều khi chúng sợ nước, không cần mình dẫn cũng tự động lên gác rồi. Đầu tư chuồng như thế này cần thêm vốn, mùa mưa bão chỉ cần chuẩn bị thức ăn thôi, chẳng lo chi cả”.

Do vùng đất này thường xuyên bị ngập úng nên các cán bộ TTNCKH & KNKL tư vấn cho bà con chủ động nguồn thức ăn dự trữ với nhiều phương án khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lộc, Phó giám đốc TTNCKH & PTNLN cho biết: “Qua một số nghiên cứu trước đây, chúng tôi áp dụng phương án ủ chua củ và lá sắn, heo có thể sử dụng một lượng lớn sản phẩm này mà không gây ngộ độc. Chỉ cần tỷ lệ trộn và sử dụng phụ chất phù hợp, lá sắn bảo quản được trong vòng 3 tháng; củ có thể bảo quản trong vòng 8 tháng. Mùa mưa lũ, dùng nguồn thức ăn này thay thế các loại lương thực khác”. Ngoài loài môn chịu úng đang có tại địa phương, dự án còn đưa giống cây chè khổng lồ về cho 21 hộ trồng làm thức ăn cho gia súc. Chè khổng lồ có tên khoa học là Trichantera Gigantea, nguồn gốc từ Colombia, được trồng phổ biến ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam từ năm 1992. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chè khổng lồ là loại cây lưu niên có khả năng chịu ngập úng tốt, dễ trồng, tái sinh lá non quanh năm. Hàm lượng đạm trong lá từ 18-21%. Ở nhiều vùng, người dân thường dùng làm thức ăn cho lợn, dê, thỏ, gà…

Chị Trần Thị Câu ở thôn Lại Bằng nhận xét: “Đàn heo nhà tui rất thích ăn lá chè khổng lồ. Đặc biệt, heo nái ăn loại lá này cho nhiều sữa, nuôi heo con rất tốt. Ban đầu tui chỉ trồng thí điểm vài gốc nên giờ lá ra không kịp cho heo ăn. Đợt tới, tui sẽ đăng ký xin trồng thêm chục gốc nữa, may ra mới đáp ứng đủ lượng thức ăn cho đàn heo trong nhà. Một số hộ khác họ cũng cho gà, dê ăn loại này. Tôi nghĩ, việc trồng giống chè khổng lồ của dự án rất có ích ở vùng thấp trũng như Hương Vân”.

Để tận dụng nguồn năng lượng và giữ gìn vệ sinh môi trường, dự án còn tạo điều kiện cho người dân chăn nuôi xây dựng hầm bioga theo phương thức hợp tác. Cùng lúc, Hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển nghề chăn nuôi, nâng cao đời sống cho người dân Hương Vân.

Linh Giang

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang