• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Nở rộ phong trào nuôi động vật hoang dã sinh sản

Nguồn tin: Hậu Giang, 5/12/2008
Ngày cập nhật: 7/12/2008

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hậu Giang xuất hiện nhiều mô hình nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là điều kiện thuận lợi nhằm hạn chế tình trạng săn bắt, buôn bán ĐVDH trái phép trên địa bàn...

Cách đây 4 năm, thấy 2.000 m2 đất trồng bưởi Năm Roi của gia đình cho trái ngày càng ít, nên Văn Thị Ngọc Luyến, ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành quyết định đốn sạch để chuyển sang mô hình nuôi heo rừng sinh sản. Lúc đầu, Luyến mua 8 con heo rừng giống với giá 62 triệu đồng, trong đó có 6 con cái mang thai và 2 con heo đực giống. Khi đem về tới nhà thì heo chết dần, chết mòn do chưa quen thời tiết, khí hậu và cuối cùng chỉ còn sống sót được 2 con. Đến tháng 11-2006, 6 con heo con đầu tiên cũng lần lượt ra đời, lúc này, Luyến chọn những con tốt để gầy giống và dựng đàn, chẳng bao lâu sau tổng đàn đã vượt mức 50 con lớn nhỏ. Ngọc Luyến cho biết: “Lúc đem heo về, cha mẹ phản đối rất quyết liệt, nhất là khi heo có dấu hiệu bỏ ăn rồi chết, nhưng sau đó hiệu quả mang lại cũng khá, nên gia đình cũng yên tâm”. Theo Ngọc Luyến, hiện nay, heo con trên 2 tháng tuổi đã có giá trên 2 triệu đồng, còn heo nuôi khoảng 6 tháng đạt trọng lượng trên 36 kg/con thì cân thịt bán lại cho các quán nhậu, nhà hàng với giá trên 200.000 đ/kg, nên hiệu quả kinh tế mang lại khá cao so với nuôi heo thường hay các loài gia súc khác.

Còn mô hình nuôi nhím sinh sản của ông Năm Ven (Lê Văn Ven), ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A những năm qua cũng mang về lợi nhuận gần cả tỉ đồng, sau khi trừ chi phí con giống, chuồng trại. Đầu tiên, qua sự giới thiệu của người quen, ông Năm Ven mua về 33 cặp nhím bố mẹ với giá từ 12-19 triệu đồng/cặp. Sau gần 3 năm thả nuôi, hiện tại ông Năm Ven đã sở hữu trong tay 88 con nhím bố mẹ và 25 con nhím mới sinh sản. Ngoài ra, trong những năm qua, ông Năm Ven còn xuất bán trên 100 con nhím giống đi các tỉnh với giá từ 15-20 triệu đồng/cặp, thu về khoảng tiền trên 700 triệu đồng. Ông Năm Ven cho biết, nhím cũng là loài dễ nuôi, sinh sản tốt, mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa khoảng 2 con, đặc biệt tỷ lệ nuôi sống đạt đến 95%. Trong khi thị trường con giống cũng như nhím thịt còn rất khan hiếm, nên đầu ra, giá cả rất thuận lợi cho người nuôi.

Theo tính toán của ông Năm Ven, bình quân 1 cặp nhím bố mẹ đẻ từ 3-4 con/năm; nếu trong thời gian 2 năm, tối thiểu cũng được 3 cặp giống, với giá hiện nay sẽ thu về khoảng 45 triệu đồng. Nếu trừ đi cặp nhím bố mẹ giá 20 triệu đồng, cộng tiền thức ăn, chi phí xây dựng chuồng 4,5 triệu đồng thì người nuôi vẫn còn lãi trên 25 triệu đồng và 1 cặp nhím bố mẹ. Tuy là loài dễ nuôi, thức ăn dễ kiếm như rau, củ nhưng chi phí đầu tư ban đầu rất nặng, thời gian thu hồi vốn lâu nên khi nuôi người dân cũng cần tính toán tăng gia sản xuất thêm để lấy ngắn nuôi dài, nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

Mới đây, một mô hình nuôi cua đinh đẻ của dì Tư Nguyệt, ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp cũng được xem là khá hiệu quả. Nhờ tính kiên trì chịu khó học hỏi, vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm, với 100 con cua đinh giống bố mẹ ban đầu, giờ đây dì Tư Nguyệt đã sở hữu trong tay trên 1.500 con cua đinh lớn nhỏ. Trong đó, có 290 con bắt đầu sinh sản; 150 con được 2 năm tuổi và 500 con có trọng lượng từ 0,7-1,5 kg/con và trên 600 con khác mới nở từ vài tháng trước. Dì Tư cho biết: “Cua đinh cũng là loài dễ nuôi, thức ăn từ cua, ốc sống nên cũng rất dễ tìm kiếm, nhẹ chi phí. Nếu so với ba ba thì giá cua đinh thịt rất ổn định, luôn ở mức trên 400.000 đ/kg, nhưng cũng không có sản phẩm để giao”. Dì Tư Nguyệt cho biết thêm, sau thời gian 2 năm thả nuôi, mỗi con cua đinh sẽ đạt trọng lượng từ 2-3 kg/con, nếu xuất bán sẽ cho lợi nhuận từ 400.000-500.000 đ/con sau khi trừ chi phí. Mới đây, dì cũng thu về gần 150 triệu đồng tiền cua đinh thịt với giá bán là 420.000 đ/kg loại 1 và 380.000 đ/kg loại 2, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở TP.HCM. Hiện tại, trang trại của dì Tư Nguyệt có khoảng 50 bể nuôi, 4 hầm chứa cua đinh và ba ba lớn nhỏ với diện tích khoảng 5.000 m2 đất, với vốn đầu tư gần 1 tỉ đồng. Do cua đang lớn dần, sau vụ này gia đình dì sẽ đầu tư xây dựng thêm khoảng 30 bể nuôi nữa để phục vụ cho việc nuôi cua đinh thịt và ương nuôi con giống...

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang Nguyễn Vĩnh Phúc, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 145 hộ gia đình đang nuôi các loài ĐVHD như cá sấu, trăn, rắn ri voi, ba ba, nhím, heo rừng lai, kỳ đà, cua đinh... với gần 104.000 cá thể. Đây là những mô hình nuôi ĐVHD rất có triển vọng, vì đầu ra ổn định, lợi nhuận rất hấp dẫn với người nuôi. Tới đây, chi cục sẽ phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Chi cục thủy sản, Sở Khoa học - Công nghệ nghiên cứu thêm một số loài ĐVHD quý hiếm để nhân giống và cho nuôi sinh sản. Ngoài ra, sẽ phối hợp các ngành chức năng đề xuất cơ chế chính sách với tỉnh để hỗ trợ cho người nuôi về vốn, kỹ thuật, đầu ra sản phẩm. Về phía ngành sẽ tổng hợp các văn bản, xây dựng quy trình nuôi nhằm tạo điều kiện tối đa cho các hộ nuôi ĐVHD trên địa bàn tỉnh, nhất là các loài đang có triển vọng. Một khi phong trào nuôi ĐVHD này phát triển, sẽ hạn chế được nạn săn bắt ĐVHD trong tự nhiên và từng bước tăng tổng đàn đối với những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

HOÀI THU

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang