• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân và doanh nghiệp chăn nuôi cùng lo lắng

Nguồn tin: KTSG, 13/10/2008
Ngày cập nhật: 15/10/2008

Cả nông dân lẫn doanh nghiệp chăn nuôi đều "xanh mặt" - Ảnh: Hồng Văn.

Giá thịt heo, bò, cả gà vịt từ tháng 7 tới nay liên tục giảm, xuống dưới giá thành sản xuất. Tình trạng này kéo theo việc nông dân bỏ chuồng trống, còn doanh nghiệp lo lắng. Dù Nhà nước đã cố bảo vệ chăn nuôi trong nước bằng cách tăng thuế nhập khẩu nhưng dường như giải pháp này vẫn chưa đủ.

Nhà bà Huỳnh Thị Mận ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên sống bằng nghề làm ruộng và cái chuồng heo xây khá kiên cố, rộng khoảng 8 mét vuông. Thường thì trong chuồng heo của bà luôn túc trực 4-6 con heo thịt nhưng cuối tháng 9 qua, bà bán con cuối cùng và để trống chuồng, thay vì thả vài con heo con như mọi khi.

“Càng nuôi càng lỗ, giá cám (tức thức ăn công nghiệp - PV) lên cao quá, mà giá heo thì cứ đi xuống, khỏi nuôi cho khỏe người”, bà Mận nói.

Nông dân và doanh nghiệp "xanh mặt"

Xung quanh nhà bà Mận cũng tương tự, khá nhiều hộ có chuồng heo bỏ không, dùng làm nơi chứa rơm củi. Nếu đầu tháng 9, giá heo hơi tại Phú Yên ở mức 40.000 đồng/kg thì cuối tháng đã giảm xuống chỉ còn 28.000-30.000 đồng/kg.

Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên trong quá trình làm thủ tục kiểm dịch cho heo chở ra ngoài tỉnh, cho biết lượng heo từ Phú Yên đưa vào TPHCM tiêu thụ đã giảm đáng kể từ tháng 7 tới nay, riêng trong tháng 9 thì giảm mạnh đột ngột do giá heo hơi rớt thê thảm.

Ở miền Trung, những người như bà Mận chăn nuôi theo kiểu “bỏ ống tiết kiệm”, mỗi nhà vài con, nên nếu có lỗ lã cũng không đến nỗi. Trong khi đó, ở khu vực miền Đông Nam bộ, nông dân thường nuôi tập trung, quy mô lớn, giá heo và gia cầm giảm là nông dân khốn đốn vì đây là nguồn thu nhập chính của họ.

Hồi tháng 8, bà Trần Thị Tuyết, chủ trại gà có quy mô lớn ở Long Khánh, Đồng Nai, bán gà với giá từ 43.000 - 45.000 đồng/kg, nhưng nay thì giá rớt xuống còn 30.000 - 35.000 đồng/kg, và tính ra, mỗi ngày trại gà của bà thua lỗ cả chục triệu đồng, tức lỗ tiền cám, tiền công duy trì trại gà.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Phú An Sinh, một nhà chăn nuôi giết mổ gia cầm có uy tín ở TPHCM và có trại chăn nuôi ở các tỉnh lân cận, cho biết giá thành một quả trứng gà hiện không dưới 1.200 đồng, nhưng người nuôi gà đẻ phải bán dưới giá thành vì không thể cầm cự nổi; giá trứng bán ra đã rớt dưới 1.000 đồng. Ngay cả gà thả vườn, gà công nghiệp cũng đang bán bằng với giá thành nên các hộ chăn nuôi đang rơi vào tình trạng hết sức khó khăn.

“Nếu tình hình không được cải thiện, trong vài tháng tới có thể sẽ thiếu nguồn gà trong nước do người nuôi giảm đàn hoặc chuyển nghề”, ông Minh cho hay.

Ông Nguyễn Trí Công, chủ trại heo Trí Công ở Đồng Nai, người từng được nhà nước khen tặng danh hiệu Anh hùng Lao động nhờ nuôi heo giỏi nức tiếng trong cả nước, cho biết thức ăn chăn nuôi tháng trước chỉ 7.500 đồng/kg, nay tăng lên 9.000 - 10.000 đồng/kg, giá con giống cũng tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/kg.

Theo tính toán, giá thành nuôi một kg heo từ 39.000 - 40.000 đồng/kg, nếu chỉ bán được mức 30.000 đồng/kg thì các hộ chăn nuôi phải chịu lỗ cả triệu đồng/con heo. Trong khi giá bán heo hơi hiện nay ở khu vực xung quanh TPHCM chỉ dao động quanh 35.000 đồng/kg.

Vẫn là câu chuyện tầm nhìn

Chuồng nuôi heo ở các hộ gia đình nông thôn như thế này liệu có còn tồn tại?-Ảnh: Hồng Văn

Ông Phạm Đức Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH chăn nuôi Thanh Bình, cho biết cuộc cạnh tranh đối với người chăn nuôi đã diễn ra ngay trên sân nhà khi thịt heo, thịt bò, thịt gà ngoại nhập tràn vào thị trường nội địa thực phẩm đông lạnh như thịt gà, thịt heo nhập khẩu rẻ hơn thịt nội địa ở một số phân khúc thị trường nên người tiêu dùng có cơ hội chọn lựa những thực phẩm thiết yếu hàng ngày phù hợp với khả năng chi tiêu của mình, nhất là đang trong đợt lạm phát, giá hàng hóa đắt đỏ như hiện nay.

Tuy nhiên dưới góc độ nhà chăn nuôi thì ông Bình cho rằng ngành chăn nuôi Việt Nam cần phải xem xét đánh giá lại khả năng của mình và thị trường. Cụ thể, ngành cần chú ý đến phân khúc thị trường và sự phân công lao động quốc tế để không sản xuất ra những sản phẩm giá cao hơn hàng ngoại nhập, có thể khiến người tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm của mình.

“Hay nói khác hơn là phân tích và xem nông dân nên nuôi con gì, nuôi quy mô cỡ nào là phù hợp với lợi thế của Việt Nam”, ông Bình nói.

Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn của Thái Lan, ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg thì cho biết, việc khuyến khích nhập khẩu thịt heo, thịt gà đông lạnh chỉ nên thực hiện trong một giai đoạn ngắn, đủ để giải tỏa áp lực lạm phát lên giá sinh họat.

“Nếu nhập khẩu lâu dài thì không chỉ người chăn nuôi phá sản và bỏ nghề mà lĩnh vực trồng trọt để sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc và số lao động các ngành có liên quan cũng phải chuyển nghề hay thất nghiệp”, ông phân tích.

Ông cho rằng Việt Nam là quốc gia có đủ điều kiện thuận lợi và có tiềm năng phát triển chăn nuôi. Vấn đề lâu dài là Chính phủ phải có các giải pháp khuyến khích phát triển chăn nuôi như quy hoạch, tạo quỹ đất và đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông thôn. Bên cạnh đó, cần ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi thú y cùng với chính sách tín dụng ưu đãi cho chăn nuôi, trồng trọt phục vụ cho chăn nuôi thì ngành chăn nuôi mới ổn định và phát triển, đủ sức cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi ngoại nhập.

Do vậy nên mỗi khi có cơ hội gặp gỡ các cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và thương mại, ông Jiumjaiswanglerg thường đề xuất Việt Nam nên xem xét lại chính sách giảm thuế nhập khẩu thịt heo, gà quá nhanh.

Ông Phùng Khôi Phục, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Donataba), thắc mắc khi cho rằng thịt heo trong nước trong 8 tháng đầu năm nay không thiếu, vậy mà lượng thịt heo nhập khẩu trong cùng kỳ lên tới hơn 8.600 tấn, trong khi cả năm 2007 cũng chỉ có 472 tấn.

Thịt gà nhập khẩu cũng tăng mạnh, trong 8 tháng đầu năm đã hơn 103.000 tấn, tức gấp 3 lần so với số lượng nhập khẩu cả năm ngoái. Thịt trâu bò cũng nhập hơn 6.000 tấn, tăng gần gấp 3 lần cả năm trước.

Ông Phục cảnh báo, hiện còn hàng trăm container hàng thịt đông lạnh nằm tại các cảng, nếu hàng này được giải tỏa, tung ra thị trường thì sắp tới sẽ làm giá heo hơi và gà lông (gà sống cân ký) tiếp tục hạ, các trang trại sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Thực tế chứng minh lời ông Phục khi giá thịt heo trên thị trường tiếp tục giảm mạnh, trái ngược với cơn sốt giá thịt heo cách nay hơn 10 tháng.

Trong 8 tháng đầu năm 2008, lượng thịt gia cầm, trâu bò nhập vào Việt Nam cao gấp nhiều lần so với số lượng nhập khẩu của cả năm 2007. Kim ngạch nhập khẩu thịt động vật trong 7 tháng đầu năm 2008 đã lên tới hơn 321 triệu đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với cả năm ngoái.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá thịt heo trên thị trường giảm hơn 3.000 đồng/kg (tùy loại) mà nguyên nhân là do chăn nuôi trong nước hồi phục trong khi nguồn cung từ chăn nuôi trong nước lẫn hàng nhập khẩu tồn kho đang quá lớn. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu thịt động vật đã lên tới hơn 321 triệu đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với cả năm ngoái.

Gần đây, Bộ Tài chính đã tăng thuế suất nhập khẩu một số mặt hàng thịt động vật nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước sau một thời gian giảm mạnh thuế để bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá cả.

Tuy nhiên, việc tăng thuế vừa qua dường như chưa đủ sức cứu nguy cho ngành này, bởi thịt trong nước không chỉ đơn thuần bị cạnh tranh bởi thịt ngoại nhập mà còn do chi phí sản xuất trong nước hiện quá cao. Hơn 70% chi phí nuôi heo, gà thuộc về thức ăn chăn nuôi nhưng trong vòng 1 năm qua, giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường tăng 60-100% tùy theo mặt hàng.

Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi thì lại đổ lỗi cho nguyên liệu nhập khẩu tăng giá, chi phí sản xuất tăng.

Ông Văn Đức Mười, Phó tổng giám đốc Vissan - nhà chăn nuôi và chế biến thực phẩm lớn trong nước hiện nay, cho rằng việc điều chỉnh thuế nhập khẩu thịt động vật theo hướng tăng nhưng vẫn nằm trong cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là cần thiết vì thời gian qua, Việt Nam đã có mức điều chỉnh thuế nhập khẩu các sản phẩm này thấp hơn so với lộ trình cam kết với WTO.

“Năm ngoái tới nay, do Việt Nam bị tác động của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nên có những thời điểm, nguồn cung trong nước bị thiếu hụt tạo ra những cơn sốt giá trên thị trường, vì vậy phải tăng cường nhập khẩu để bình ổn giá trong nước. Nhưng khi chăn nuôi đã bình ổn trở lại thì việc tăng thuế lẽ ra phải làm sớm hơn”, ông Mười nói.

HỒNG VĂN - KIM LOAN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang