• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cần đưa nuôi chim yến vào nền nếp

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 10/05/2013
Ngày cập nhật: 12/5/2013

Hơn nửa tháng, sau khi dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát trên đàn chim yến ở Ninh Thuận, đến thời điểm này, dịch đã hoàn toàn được khống chế. Trước nguy cơ dịch có thể phát sinh trong thời gian sắp tới, Đà Nẵng đã lên các phương án để đưa nghề nuôi chim yến đi vào nền nếp.

Nhà yến thường nằm trong khu dân cư đông đúc nên nếu có dịch thì nguy cơ lây lan rất cao.

Từ nghề tự phát…

Nuôi chim yến là nghề mới ở Đà Nẵng hình thành từ năm 2006 trở lại đây. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng trên dưới 40 hộ nuôi chim yến trong nhà, chủ yếu là tự phát, tập trung ở các quận nội thành như Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà. Hộ nuôi chim yến ít nhất khoảng vài trăm con, nhiều nhất có đến vài chục nghìn con. Chị Mạc Thị Thu Nga (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết: “Nuôi chim yến là “lộc” trời, không phải bất kỳ ai cũng có “tay” nuôi. Thường thì chim yến tự bay đến làm tổ ở nhà, sau đó người nuôi mua máy dụ chim về để phát triển đàn chim yến đông thêm”.

Nghề nuôi chim yến đem lại lợi nhuận cao, trong khi đó vốn đầu tư và công sức bỏ ra không nhiều. “Tổ yến là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao rất được người tiêu dùng ưa chuộng, có tác dụng làm đẹp da, điều trị ung thư, bồi bổ sức khỏe... Hiện nay trên thị trường, tổ yến loại 1 có giá 70 - 80 triệu đồng/kg, tổ yến loại 2 có giá 40 - 50 triệu đồng/kg”, chị Phan Ngọc Thanh Vân, một người nuôi chim yến nhiều năm ở đường Núi Thành (quận Hải Châu) cho biết.

Trong gần 7 năm nay, nhà yến được xây dựng ngày càng nhiều, chủ yếu tập trung tại các khu vực đông dân cư ven biển. Việc nuôi chim yến đang mang lại hiệu quả nhưng chính vì sự phân tán và tự phát làm khó khăn cho ngành chức năng quản lý, nhất là khi bệnh dịch bùng phát sẽ ảnh hưởng tới người dân sống ở khu dân cư vì nguy cơ lây bệnh cao. Đó là chưa nói đến gây tiếng ồn, cũng như ô nhiễm môi trường cho những hộ dân xung quanh. Bà Lê Thị Loan (đường Núi Thành, quận Hải Châu) than phiền: “Ở quanh khu vực này có vài hộ nuôi yến làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Người nuôi thường mở máy gọi yến, âm thanh liên tục suốt ngày, đôi khi rất khó chịu”.

... sẽ tiến đến nuôi chim yến có nền nếp?

Trước thông tin Bộ NN&PTNT sắp công bố hết dịch cúm gia cầm trên đàn chim yến, nhiều hộ nuôi chim tỏ ra an tâm hơn. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (79 Núi Thành, quận Hải Châu) chia sẻ: “Khi biết dịch cúm H5N1 ở Ninh Thuận đã được khống chế, chúng tôi cũng bớt lo lắng. Những ngày vừa qua như ngồi trên đống lửa, hết người này hỏi người kia hỏi. Nhỡ có dịch xảy ra, công sức nuôi chim bao nhiêu năm nay coi như bỏ sông bỏ biển hết”.

Theo Chi cục Thú y Đà Nẵng, công tác phòng chống dịch cúm trong thời gian vừa qua cũng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều hộ nuôi chim không chịu hợp tác. Ông Trần Tới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết: “Hầu hết những nhà nuôi chim yến đều “kín cổng cao tường” nên rất khó tiếp cận. Khi chúng tôi đến, nhiều hộ cũng không chịu cho phun thuốc tiêu độc khử trùng vì sợ ảnh hưởng đến môi trường sống của đàn chim”.

Với lợi nhuận kinh tế cao, nghề nuôi chim yến đang ngày càng phát triển ở Đà Nẵng. Trong thời gian sắp tới, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã lên các phương án để đưa nghề này đi vào hoạt động có nền nếp. Vừa qua, UBND thành phố ban hành công văn về việc hạn chế nuôi chim yến trong nội thành và không cho phép thành lập cơ sở mới nuôi chim yến. Chi cục Thú y Đà Nẵng cũng đã hình thành đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận và tuyên truyền khi có dịch bệnh xảy ra; đồng thời sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các hộ nuôi chim yến trên địa bàn thành phố khắc phục được tiếng ồn và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, điều bức thiết hiện nay là cần cấp phép và có chính sách để hướng dẫn các hộ nuôi chim thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn, bảo đảm về điều kiện dẫn dụ và khai thác chim yến, biết cách phòng chống dịch bệnh. Ông Lê Đức Thụ (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết: “Việc mở nhà nuôi yến mang tính chất tự phát là chính chứ còn xin cấp phép thì thực sự tôi chưa biết. Nhà nước cũng phải có chính sách nào đó để hướng dẫn cho người dân nuôi yến tốt nhất. Chim yến bay trên trời, mình không bắt được nó, lỡ có dịch làm sao mình tiêm phòng để khoanh vùng”.

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết: “Nếu không có gì thay đổi, ngày 10-5, chúng ta có thể công bố hết dịch cúm gia cầm trên đàn chim yến”. Trong tháng 5, dự kiến thông tư quy định tạm thời về điều kiện dẫn dụ và khai thác chim yến sẽ được Bộ NN&PTNT ban hành, làm cơ sở để các địa phương đưa hoạt động nuôi chim yến vào nền nếp, có sự quản lý, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

HOÀNG HÂN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang