• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bám đất làm giàu

Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 08/03/2013
Ngày cập nhật: 11/3/2013

Mỗi người mỗi cách làm giàu khác nhau, nhưng với ông Nguyễn Văn Vọng, thôn Thiện Dũ, Ninh Xá (Thuận Thành - Bắc Ninh) lại tìm cho mình hướng đi riêng ngay nơi “chôn rau cắt rốn”. Được hỗ trợ nguồn vốn từ phía ngân hàng cùng với trí tuệ và sức lao động, ông đã biến khu đất hoang hóa, khô cằn thành vườn cây, ao cá mênh mông và cả trại nuôi gà lớn nhất, nhì huyện. Ông là một trong những điển hình đã góp phần làm thay đổi quan niệm về những người nông dân chân lấm tay bùn.

Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, ông Vọng phấn khởi: “Mỗi ngày bình quân trang trại của gia đình cung cấp ra thị trường hơn 9.000 quả trứng, giá trứng thời điểm này là 1.700 đồng/quả, mỗi tháng tổng thu gần 500 triệu đồng tiền trứng gà, thời điểm cuối năm 2012 giá trứng lên 2.500 đồng/quả. Chia sẻ thành quả ấy tôi đã cắt ra hơn 30 triệu đồng thưởng Tết cho 8 công nhân”.

Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Vọng mỗi ngày cung cấp ra thị trường hơn 9.000 quả trứng gà.

Trái ngược với sự khó khăn của nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, năm 2012 là năm ghi dấu thành công trong mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Vọng sau bao năm đầu tư, xây dựng. Để được cơ ngơi như hiện tại, ít ai có thể nghĩ rằng ông Vọng lại có gan dám nghĩ, dám làm, đầu tư nhiều công sức, tiền của, thời gian cho “nghiệp” của mình đến thế.

Sau khi rời quân ngũ về quê ông thử sức với nhiều nghề mà chẳng đủ ăn. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo, gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai người lính trẻ. Năm 1990 ông vay được 10 triệu đồng Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Thuận Thành để kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Thời kỳ mới xóa bao cấp kinh doanh còn khó nhiều bề vừa thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên làm ăn thua lỗ.

Ông Vọng tâm sự: “Người ta thường bảo vạn sự khởi đầu nan, nhưng với tôi bước khởi nghiệp thật lắm gian truân. Thất bại ấy làm gia cảnh nghèo lại thêm nghè và còn gồng thêm cái nợ…”. Thế nhưng, chính bài học từ những thất bại đó làm ông thấm thía sự yếu kém về hạch toán kinh doanh, kinh nghiệm để từ đó tìm cách vươn lên.

Với quyết tâm đầu tư trang trại chăn nuôi theo hướng quy mô hiện đại, ông khăn gói đến các trang trại chăn nuôi lớn ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng để tham quan mô hình, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi. Hàng tháng trời lăn lộn đi “tầm sư học đạo” ông đã thu nạp được những kiến thức cơ bản về làm trang trại. Nhận thấy, mô hình chăn nuôi gà siêu đẻ trứng theo hướng công nghiệp trong một trang trại ở Hải Dương là phù hợp với điều kiện quê mình. Nghĩ là làm, ông huy động mọi nguồn vốn từ gia đình, bạn bè và các tổ chức tín dụng vay 2 tỷ đồng xây dựng trang trại nuôi gà siêu đẻ trứng trên diện tích.

Gần 2 năm đầu tư xây dựng, bắt đầu từ san nền, đổ đất chia khu nuôi gà, đào ao thả cá kết hợp cấy lúa và trồng cây ngắn ngày. Riêng khu chuồng nuôi gà được làm khép kín, theo hàng lối, có hệ thống điều hòa nhiệt độ bảo đảm cho nhiệt độ trong chuồng luôn luôn được ổn định; hệ thống chăn nuôi được tự động hóa. Gà được nuôi trong lồng bằng kẽm, không tiếp xúc với mặt đất, tránh các mầm gây bệnh dịch. Con giống được tuyển chọn cẩn thận và thực hiện theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học: Tiêm phòng đầy đủ theo đúng độ tuổi; có lịch trình tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại định kỳ; trại có hệ thống sát trùng khi người và phương tiện ra vào; nguồn thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; xung quanh trang trại trồng cây xanh, cây ngắn ngày và 1 mẫu ao nuôi cá. Tính ra, tổng chi phí xây dựng trang trại, mua con giống ban đầu lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Ông Vọng nhớ lại: “Năm 2011 tôi bắt đầu nuôi lứa gà đầu tiên với quy mô 10.000 con. Mỗi ngày, thu khoảng hơn 9.000 quả trứng. Sau một tuần, toàn bộ kho chứa hàng ngập trong trứng gà. Nỗi lo lại ùa về, giá trứng lúc này xuống quá thấp, khó bán, trong khi đó mọi chi phí đầu vào như giá thức ăn, thuốc thú y, lãi suất tăng cao…”. Đến lúc này, không còn cách nào khác, ông lại phải chạy khắp nơi tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ các mối kinh doanh cũ, ông đem trứng gà đi giới thiệu ở các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, nhà hàng…

Đến nay, ông đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ ổn định không chỉ ở trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh, thành phố khác. Tổng doanh thu của trang trại mỗi năm đạt hàng tỷ đồng, thường xuyên giải quyết việc làm cho 8 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài làm trang trại ông Vọng còn là chủ cửa hàng đại lý số 1 cung cấp thức ăn chăn nuôi trong và ngoài vùng. Ông dự kiến trong năm nay sẽ đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn nái, mở rộng trang trại nuôi gà hậu bị để chủ động được nguồn giống. Ông mong muốn được sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của ngành chuyên môn và chính quyền các cấp, đặc biệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hà Linh

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang