• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người mê ong

Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 19/02/2013
Ngày cập nhật: 20/2/2013

Tại Hương Trà (Thừa Thiên Huế), nhắc đến nuôi ong mật nhiều người nghĩ ngay đến hộ ông Nguyễn Quang Mỵ, thôn Đông Triều, xã Bình Điền. Đây là mô hình được đánh giá cao từ kỹ thuật nuôi lẫn hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả từ mô hình nuôi ong

Bén duyên với nghề nuôi ong khá tình cờ khi ông Mỵ được cử đi tập huấn tại hội nuôi ong tỉnh Thừa Thiên Huế, cách đây gần 10 năm. Là người đầu tiên của xã Bình Điền tham gia các lớp tập huấn, ông tiếp cận được nhiều biện pháp kỹ thuật về nuôi và phát triển đàn ong. Sau khi được tập huấn, ông về phổ biến lại kiến thức cho các hộ trên địa bàn để nhân rộng mô hình. Học nhiều, biết nhiều, ông bắt tay vào nuôi thử nghiệm hiệu quả bước đầu mang lại khá cao. Tuy nhiên, buổi đầu khởi nghiệp cũng gặp nhiều rủi ro. Năm 2008, 16 đàn ong lần lượt chết và bỏ đi hết. Không nản chí, ông lại bắt đầu gây dựng lại. Đến thời điểm này, có đến 40 đàn. Đây là nguồn thu nhập không hề nhỏ, trung bình mỗi đàn ong đến vụ thu hoạch được trên 40 kg mật ong, nghĩa là khoảng 32 lít mật, với giá bán từ 150 đến 190 đồng/lít, trừ chi phí mỗi năm ông thu trên 100 triệu đồng.

Ông Mỵ chăm sóc đàn ong

Ông Mỵ, cho biết: Vụ thu hoạch chủ yếu của nghề này là từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. Đây là thời điểm hoa tràm, hoa cao su và hoa rừng nở rộ nên chất lượng mật rất tốt. Thời gian không thu hoạch, người nuôi phải tập trung củng cố đàn ong, phòng trừ dịch bệnh và cung cấp thức ăn cho ong vì thời gian tháng 10, tháng 11, tháng 12 thời tiết xấu, thường có mưa nên thức ăn khan hiếm. Nếu không tập trung cho ăn thì đàn ong sẽ mất hoặc bỏ đi hết. Ai từng chứng kiến cảnh ông chăm sóc đàn ong mới thấy được hết tình yêu của ông dành cho đàn ong. Thời gian rảnh rỗi, ông thường chăm sóc đàn ong và làm vệ sinh cho ong, kiểm tra thường xuyên dụng cụ nuôi tránh những động vật khác vào ăn mật.

Trong nuôi ong, vấn đề chọn ong giống rất quan trọng. Thường mỗi con ong giống có giá khoảng 1 triệu đồng. Những năm trước, ông phải mua ong giống từ Đồng Nai nhưng những năm trở lại đây do nắm bắt được kỹ thuật nuôi nên ông không cần tốn kém nhiều để mua con giống. Ông còn tiến hành gây giống cung cấp cho những hộ có nhu cầu nuôi.

Mô hình cần được nhân rộng

Nghề nuôi ong khá nhẹ nhàng và không tốn kém quá nhiều thời gian nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Trong khi đó, đầu ra sản phẩm lại khá rộng, hiện có rất nhiều công ty đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành thu mua mua mật ong phục vụ xuất khẩu. Vì vậy, vấn đề nhân rộng mô hình này là điều được ông Mỵ và chính quyền địa phương rất quan tâm.

Ông Mỵ luôn canh cánh: “Bình Điền là xã có nhiều tiềm năng lợi thế với diện tích rừng lớn, hoa miền núi đa dạng, diện tích cao su và tràm lớn không bị phun thuốc, nên đảm bảo cho vấn đề chất lượng và độ an toàn của mật; cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi mùa nắng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đàn ong. Tôi rất mong bà con có thể nhân rộng mô hình nay vì hiệu quả mang lại rất lớn. Nếu cần, tôi sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm và cung cấp giống cho bà con khi có yêu cầu”.

Hiệu quả mang lại là điều không hề bàn cãi. Thêm vào đó, mô hình này khá dễ, tốn ít thời gian và công chăm sóc, đầu ra sản phẩm khá rộng do nhu cầu mật ong xuất khẩu rất lớn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nghề nuôi ong phát triển khá mạnh, nhưng phần đông người nuôi ong chủ yếu là từ các tỉnh phía nam. Họ cho xe đưa ong vào tận các xã vùng gò đồi để nuôi, đến mùa mưa họ mới quay về, điều này chứng tỏ hiệu quả mà mô hình này mang lại. Vấn đề đặt ra là vì sao người dân ở miền Nam có thể lại cất công vào tận các xã vùng đồi để nuôi ong, trong khi người dân địa phương có nhiều thế mạnh lại không có đầu tư để phát triển.

Ông Nguyễn Đại Hóa, Chủ tịch UBND xã Bình Điền, cho biết: Mô hình nuôi ong của ông Nguyễn Văn Mỵ là mô hình hay và rất hiệu quả, nếu nhân rộng sẽ góp phần rất lớn giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho bà con. UBND xã đã đưa việc phát triển và nhân rộng mô hình nuôi ong vào mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2013. Cụ thể, sẽ phối hợp với ông Mỵ mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cho bà con, theo kế hoạch sẽ huy động 10 hộ tham gia nuôi ong mật, nếu hiệu quả mang lại cao sẽ tiếp tục huy động bà con nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương các xã vùng đồi tỉnh Thừa Thiên Huế cần có những chủ trương cụ thể để phát triển nghề này nhằm tận dụng tiềm năng lợi thế góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Hoàng Loan

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang