• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tái đàn gia súc, gia cầm bán tết

Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 28/12/2012
Ngày cập nhật: 2/1/2013

Người chăn nuôi nhiều nơi đang chăm sóc gia súc gia cầm để tiêu thụ dịp tết. Điều đáng mừng là sau thời gian dài giảm giá, giá sản phẩm gia súc gia cầm hiện đã tăng mạnh trở lại, người nuôi phấn khởi hơn.

Giá tăng trở lại

Ông Nguyễn Văn Hòa - xã Trường An (TP Vĩnh Long) phấn khởi, nói: “Bây giờ chăn nuôi mới cảm giác có lời, chứ mấy tháng trước dịch bệnh cộng với giá thức ăn tăng nên hễ nuôi là lỗ, biết bao nhiêu hộ phải treo chuồng”.

Tuy năm 2012, dịch bệnh ảnh hưởng không ít đến việc chăn nuôi nhưng đàn heo của ông Nguyễn Văn Hòa, xã Trường An (TP Vĩnh Long) luôn ổn định.

Hiện ông Hòa còn 60 con heo đủ cỡ. Để chuẩn bị tết, mấy tháng trước, ông Hòa thả nuôi mới hơn chục heo, dự kiến sẽ xuất bán vào thời điểm trước tết. Theo ông Hòa, khoảng hơn tháng nay, giá heo hơi tại địa phương đã tăng mạnh trở lại. Hiện heo hơi được thương lái thu mua ở mức 42.000 - 45.000 đ/kg, tăng 10.000 - 12.000 đ/kg. Với mức giá như hiện nay, người chăn nuôi có lời từ 5.000 - 7.000 đ/kg. Bên cạnh, giá heo giống cũng đã nhích lên theo giá heo hơi, hiện ở mức 65.000 - 70.000 đ/kg.

Giá heo tăng đã kích thích không riêng gia đình ông Hòa tái đàn mà nhiều hộ chăn nuôi lân cận cũng tìm mua giống thả nuôi trở lại. Điều đáng mừng là bên cạnh giá heo hơi tăng mạnh thì đầu ra khá thuận lợi. Khi bà con chăn nuôi gọi thì thương lái tới tận chuồng mua, không còn cảnh ế ẩm như trước đây. Theo các thương lái, giá heo hơi tăng là do gần đây việc tiêu thụ heo thịt có chiều hướng tăng mạnh. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ, tết cũng tăng cao hơn.

Không chỉ heo hơi tăng, giá sản phẩm gia cầm cũng đã tăng mạnh. Anh Nguyễn Minh Châu (xã Tân Long - Mang Thít) cho biết: Hiện nhiều thương lái đến đặt mua gà ta với giá từ 80.000 - 82.000 đ/kg, gà công nghiệp giá từ 50.000 - 55.000 đ/kg, so với mức giá cách đây khoảng 1 tháng, giá gà đã tăng 15.000 - 20.000 đ/kg, tuy nhiên nguồn cung khá khan hiếm. Do ảnh hưởng đợt cúm gia cầm hồi tháng 8 vừa qua, gần 1.000 con gà của anh Châu giai đoạn xuất bán bị dịch bệnh tấn công, buộc tiêu hủy toàn bộ. Hiện anh đang thực hiện các công đoạn tiệt trùng chuồng trại để tái nuôi trở lại.

Giữ hàng bán tết

Thời điểm này, các doanh nghiệp giết mổ, chế biến thực phẩm đều đã chuẩn bị nguồn hàng cho dịp cuối năm. Các doanh nghiệp đều khẳng định, đã ký hợp đồng đầy đủ với các trang trại chăn nuôi để có nguồn hàng ổn định cuối năm, do đó khả năng thiếu nguồn cung sản phẩm gia súc, gia cầm là rất thấp.

Đại diện một cơ sở giết mổ ở Phường 5 (TP Vĩnh Long) khẳng định: Mặc dù gặp khó khăn chung trong chăn nuôi thời gian qua, tuy nhiên nguồn thịt năm nay sẽ không thiếu, đặc biệt là nguồn cung thịt gà. Hiện mỗi ngày cơ sở này giết mổ khoảng 1.500 con gà cung ứng ra thị trường và dự kiến số lượng tăng hơn trong những ngày cận tết. Để chủ động nguồn hàng vào dịp cuối năm, theo đại diện cơ sở này, từ giữa năm đã ký hợp đồng với các trang trại trên địa bàn nhằm hạn chế mức thấp nhất trường hợp khan nguồn cung dịp tết.

Anh Lê Tiến Dũng - Chủ trang trại chăn nuôi ở xã Phú Lộc - Tam Bình cho biết: Hiện đang có trong tay trên 400 heo và số lượng xuất bán vào dịp tết cũng lên đến vài chục con. Những ngày qua, thương lái từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã bắt đầu ra quân tìm mua heo. Tuy nhiên, anh chưa chịu xuất bán vì giá heo hơi đang diễn tiến theo chiều hướng thuận lợi. Cũng theo anh Dũng, thời gian qua, giá heo xuống thấp làm người chăn nuôi thiệt hại lớn. Vì vậy, cuối năm là dịp để các trang trại lớn giảm lỗ nên hầu hết đều duy trì đàn. “Dịp tết năm nay, nguồn cung thịt tươi sống cũng như sản phẩm chế biến từ thịt vẫn ổn định. Giá các mặt hàng thực phẩm sản xuất từ thịt, dịp tết năm nay chỉ bằng hoặc thấp hơn một chút so với dịp tết năm ngoái và rất khó xảy ra biến động giá” - anh Dũng nhận định.

Ngoài những trang trại, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và chế biến đều khẳng định đã chuẩn bị gần đủ nguồn hàng phục vụ cho dịp cuối năm và tết. Mặt khác, các doanh nghiệp này hiện đều đã ký hợp đồng trực tiếp với người chăn nuôi và khẳng định, không cần đến thịt nhập khẩu vì nguồn cung trong nước khá dồi dào.

NGUYỄN HOÀNG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang