• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Thuận: Chuyện ở vùng chăn nuôi heo lớn nhất tỉnh: “Chịu đấm ăn xôi”

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 22/08/2012
Ngày cập nhật: 25/8/2012

Đàn heo ở huyện Đức Linh chiếm gần 50% số lượng đàn heo của toàn tỉnh Bình Thuận. Nhưng hiện nay, các hộ chăn nuôi heo ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Sức ép của thương lái, giá thức ăn liên tục tăng khiến người dân lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhiều hộ quá lỗ đành “treo” chuồng, cũng có trường hợp cố bám để duy trì nghề truyền thống.

Sức ép từ thương lái, thức ăn

Vào thời điểm heo còn có giá thì thương lái đến tận nhà để mua. Thậm chí heo chưa đến thời điểm bán thương lái đã đặt cọc tiền. Chuyện heo nạc nhiều hay không cũng ít được quan tâm. Nhưng hiện nay, giá heo giảm, nhu cầu về thịt heo không cao. Đặc biệt là sau khi phát hiện có hộ nuôi heo bằng chất tạo nạc thì những người nuôi heo “chân chính” bị lỗ nặng. “Nếu như trước đây heo nặng bao nhiêu thương lái vẫn mua thì hiện nay heo có trọng lượng hơn 100 kg “bán không ai mua”. Bởi heo trên 100 kg có lượng mỡ nhiều. Nhưng heo ở trọng lượng này người nuôi mới có lãi cao chứ nhỏ quá không có lời. Đó là chưa kể đến việc heo không đẹp bị thương lái dìm giá”, ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng khu phố 3, xã Đức Hạnh cho biết. Trước đây, ở huyện Đức Linh từng có công ty mua heo của dân rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ. Nhưng thương lái lại áp dụng giá mua cao hơn công ty này dẫn đến công ty không có hàng, không hoàn thành được hợp đồng đã ký và bị phạt. Dưới sức ép của thương lái công ty cũng phải “chết yểu” và thị trường heo tại huyện Đức Linh đến nay vẫn do một số đầu nậu lớn thâu tóm.

Không có vốn, nhiều hộ chăn nuôi heo ở huyện Đức Linh phải bỏ không chuồng trại

Không chỉ chịu áp lực từ thương lái mà hiện nay giá thức ăn cũng đang là một gánh nặng với người nuôi heo. Chi phí cho thức ăn chiếm khoảng 80% tổng chi phí. Chỉ một thay đổi nhỏ của giá thức ăn đã ảnh hưởng lớn đến người nuôi. Tuy nhiên, có một thực tế là giá thức ăn chỉ có lên chứ không bao giờ giảm. Khi giá heo lên thì giá thức ăn cũng lên, gần đây nhất khi nghe thông tin giá heo tăng, các đại lý thức ăn cũng đã lên 3.000 đ/kg. Việc giá thức ăn không giảm đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Có nhiều hộ gia đình tiền nợ đại lý thức ăn cho heo còn lớn hơn tổng giá trị đàn heo hiện có.

Khó tái đàn

Sau nhiều lần thua lỗ, đến nay tất cả các hộ chăn nuôi heo đã thu hẹp quy mô chăn nuôi. Thậm chí có hộ không đủ kinh phí để nuôi đàn heo, đành bỏ nghề mà họ đã gắn bó nhiều năm. Nhiều hộ đầu tư cả trăm triệu đồng làm chuồng trại, nay phải bỏ không, vì càng nuôi càng lỗ. Với giá heo hiện nay mỗi con heo xuất bán, người nuôi lỗ gần 500.000 đồng.

Vào lúc cao điểm, hộ ông Nguyễn Tấn Châu, thôn 2 xã Đức Hạnh nuôi gần 1.000 con heo. Nhưng thời điểm hiện tại ông chỉ dám nuôi gần 200 con. “Nhà tôi đã gắn bó với nghề nuôi heo hơn 15 năm, nhờ nuôi heo mà tôi nuôi được 4 người con ăn học đàng hoàng. Nhưng với tình hình như hiện nay không biết gia đình tôi có trụ nổi hay không, bởi càng nuôi nhiều lỗ càng lớn”, ông Châu nói. Không chỉ riêng gia đình ông Châu mà nhiều gia đình khác cũng lâm vào hoàn cảnh tượng tự. Họ cố bám trụ với nghề để trả nợ tiền thức ăn cho đại lý. “Gia đình chúng tôi không có đất sản xuất, bỏ nghề nuôi heo thì chỉ có đi làm mướn mà thôi. Nhà tôi hiện còn nợ đại lý gần 100 triệu đồng, chưa tính nợ bên ngoài. Nếu chuyển sang làm thuê bao giờ mới trả nổi”, ông Châu than thở. Trường hợp của ông Châu còn khá hơn nhiều hộ khác. Có nhiều trường hợp muốn gắn với nghề cũng không được. Bởi số tiền họ nợ quá lớn, chủ các đại lí không chịu bán thức ăn nữa. Khả năng tái đàn heo với họ là không tưởng.

Mặc dù các hộ dân đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nhưng đến nay không chỉ Đức Linh mà nhiều huyện khác rất khó để tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. “Trong chăn nuôi heo, tốn nhất là chi phí thức ăn. Giá thức ăn ở công ty và đại lý chênh lệch nhau khá lớn. Nếu tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng thì người nuôi sẽ giảm được 200 – 300 nghìn đồng/1 con heo. Hơn lúc nào hết người dân chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước”, ông Nguyễn Đức Thắng cho biết thêm.

Chăn nuôi là một trong những ngành nghề lâu đời ở huyện Đức Linh nhưng thực tế có nhiều hộ gia đình, nếu bỏ nghề nuôi heo thì họ không biết lấy gì để trả nợ. Họ đang cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước để vượt qua khó khăn, ổn đinh cuộc sống.

N.LUÂN – K.NGỌC

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang