• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Người chăn nuôi heo bán tháo đàn

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 07/08/2012
Ngày cập nhật: 8/8/2012

Gần một tháng nay, bệnh trên heo liên tục xảy ra ở nhiều địa phương như TP Tuy Hòa, các huyện Đông Hòa, Phú Hòa... tỉnh Phú Yên. Để “chống lại” bệnh, các hộ chăn nuôi vội bán chạy đàn, trong khi ngành chức năng gặp khó khăn trong quản lý.

Người chăn nuôi bán chạy đàn heo để đối phó với bệnh dịch - Ảnh: T.TIÊN

MỖI CẤP BÁO MỘT KIỂU

Bà Ngô Thị Như Nguyệt ở thôn Phú Thọ (xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) cho hay: “Vừa qua bệnh heo lây lan mạnh, các hộ chăn nuôi ở xung quanh bị nhiễm bệnh trước, sau đó lây sang cả đàn heo 26 con của nhà tôi. Gia đình kêu bán 16 con heo thịt, còn đàn heo nái tôi cố giữ lại điều trị để gầy giống sau này”. Theo bà Nguyệt, cũng nhờ gia đình mua heo nái giống từ trại giống có uy tín chất lượng của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam nên con giống đã được chủng ngừa ngay từ khi mới sinh, đồng thời khi mua về gia đình cũng tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin kể cả vắc xin ngừa bệnh tai xanh theo định kỳ nên chúng mới qua khỏi đợt bệnh này. Còn riêng đàn heo thịt vì chỉ tiêm phòng vắc xin bệnh dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàn nhưng không tiêm phòng tai xanh nên đàn heo này ngã bệnh đồng loạt… vì vậy gia đình phải bán tháo đàn.

Ông Đặng Văn Nhật Phó thôn Phú Thọ (xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) cho biết: Cả thôn có vài chục hộ chăn nuôi heo thì gần một tháng qua đàn heo của hầu hết các gia đình đều bị nhiễm bệnh với các dấu hiệu chung như sốt, bỏ ăn và đỏ mình…Tất cả các hộ chăn nuôi có heo bệnh đều bán tháo đàn, chỉ những hộ chăn nuôi với quy mô đàn tương đối lớn thì cố cầm cự, điều trị, giữ lại một số heo nái khỏe mạnh. Một số hộ có đàn heo tương đối lớn từ 30 con trở lên bị bệnh trong đợt vừa rồi đều phải bán chạy đàn để giảm thiệt hại. Còn theo báo cáo của ông Nguyễn Mân, cán bộ thú y xã thì đợt bệnh ở heo xảy ra trên địa bàn xã từ ngày 2/7, xuất phát từ thôn Phú Thọ, lan sang thôn Phú Thọ 3, khởi điểm từ hộ bà Ngô Thị Như Nguyệt ở thôn Phú Thọ với số lượng heo bệnh là 10 con nái, sau đó lây sang hộ bà Trần Thị Thu với 6/40 con heo bị bệnh… Ước tính, toàn xã có 6 hộ với tổng số 68 con heo bị bệnh, chữa khỏi 63 con, chết 1 con và bán 2 con. Còn những hộ có heo bệnh đã bán tháo đi thì không thể thống kê được.

Trong khi đó, ở huyện Phú Hòa, bệnh trên đàn heo xuất hiện ở các xã Hòa Trị, Hòa An, Hòa Quang Nam, Hòa Thắng. Ông Phạm Văn Lự, cán bộ thú y xã Hòa Trị cho biết: Từ ngày 22/7, bệnh trên heo xảy ra rải rác ở các thôn, xuất phát từ hộ ông Nguyễn Ngọc Miên ở thôn Phụng Tường 1, lây sang hộ ông Huỳnh Mỹ… Sau khi các hộ nuôi nơi đây biết thông tin heo bệnh, bà con đã tranh thủ bán chạy đàn. Tất cả số heo bị bệnh đều có chung triệu chứng sốt, bỏ ăn và da đỏ… có khả năng là heo bị bệnh dịch tả ghép tụ huyết trùng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thú y tỉnh, toàn tỉnh có ba xã Hòa Quang Nam, Hòa Trị (Phú Hòa) và xã Hòa Thành (Đông Hòa) có heo bị bệnh, và chi cục đã cấp thuốc sát trùng cho các địa phương này để tiến hành phun tiêu độc khử trùng, hạn chế bệnh lây lan.

CHỐNG BỆNH BẰNG CÁCH... BÁN ĐÀN

Bán tháo đàn heo với giá rẻ là tình trạng chung hiện nay ở các vùng chăn nuôi có heo đang xảy ra bệnh. Bà Trần Thị Tâm ở xã Hòa Thắng (Phú Hòa) cho biết: “Đàn heo gần 20 con của gia đình khi vừa bị bệnh tôi liền gọi người đến bắt ngay, sợ nếu để thì càng tốn thêm chi phí điều trị, lại chưa chắc khỏi bệnh”.

Việc bán tháo đàn heo trên, cũng là cách đối phó với bệnh dịch của hầu hết các hộ chăn nuôi khi phát hiện heo bị bệnh. Không những thế mà các hộ chăn nuôi còn tăng cường “phòng bệnh” cho đàn heo của gia đình mình bằng cách khi hay tin trong xóm có heo bệnh là họ bán ngay đàn heo của nhà mình vì theo họ nếu giữ lại thì sớm muộn bệnh cũng lan sang, lúc đó heo càng bị ép hơn. Chính vì cách bán chạy đàn để đối phó với bệnh như hiện nay của người chăn nuôi nên ngành chức năng không thể xác định chính xác tình hình thực tế của bệnh dịch; đa phần chỉ hay tin bệnh xảy ra khi đàn heo đã được bán đi nơi khác hoặc đã mổ thịt…

Ông Nguyễn Minh Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thừa nhận trong thời gian qua có xảy ra tình trạng người chăn nuôi bán chạy đàn để chống bệnh dịch. Việc bán chạy heo bệnh là không đúng quy định, tuy nhiên vì lực lượng thú y mỏng và người chăn nuôi không phối hợp, báo cáo bệnh nên việc quản lý mua bán heo bệnh gặp nhiều khó khăn.

THỦY TIÊN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang