• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Tĩnh: Trước mùa mưa lũ 2012 - Làm gác xép tránh lũ cho gia súc

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh, 02/08/2012
Ngày cập nhật: 5/8/2012

Lát sàn, làm gác tránh lũ cho người là chuyện bình thường, nhưng cho gia súc là chuyện lạ có thật ở vùng rốn lũ Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Gác xép bằng gỗ tránh lũ cho hưou

Tôi đã đến xã Sơn Kim, Lĩnh, Quang, Giang, Phố, Trung, Bằng, Ninh, Thịnh, Tân nằm dọc hai bên bờ sông Ngàn Phố nơi phải thường xuyên đương đầu với lũ quét được nhìn tận mắt những công trình tránh lũ cho gia súc của nhân dân mà khâm phục sự sáng tạo của họ. “Cái khó ló cái khôn. Trận đại hồng thủy năm 2002, đàn hươu của gia đình tôi trôi xuống sông, xuống bể. Nhà ông Tiến, ông Trường hàng xóm bận dắt bò tránh lũ lên núi, không về kịp, hươu, lợn, gia sú gia cầm khác lũ quét trôi sạch. Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Sau lũ, chúng tôi vay vốn, góp nhóp, gầy lại giống tiếp tục nuôi và nghĩ ngay đến nhà chống lũ cho hươu”.

Chưa có vốn để đầu tư chuồng trại hiện đại, những chủ chăn nuôi ở đây đã lát sàn cho hươu tránh lũ. Sàn lát bằng gỗ, khung và then chuồng đều bằng gỗ. Gác được tận dụng từ gian nhà ngang hoặc nối vào gian nhà ngang để tạo gác xép làm sao có được sự liên thông với chuồng hươu. Mỗi gác tránh lũ này chỉ tốn từ 3 đến 4 triệu đồng. “Khi nước lũ tràn vào, nếu chuồng ngập lụt, chúng tôi đẩy tấm ván lên then chuồng để tạo đà cho hươu và chúng bước lên gác xép bình thường”. Ông Lê Văn Trường (Xóm 5 xã Sơn Giang) trao đổi.

Theo ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện nay Hương Sơn có tổng đàn hươu 28.000 con được chăn nuôi theo hình thức gia đình, vì vậy việc chủ động tránh lũ cho loài gia súc quý hiếm này là hết sức quan trọng.

Xây ụ, tôn nền, nhân dân đã làm. Nhưng độ cao đến một chừng mực nào đó. Vì vậy, họ đã nối thêm một gian xép, kè đá, tôn đất cao lên so với chuồng cũ từ 1,5 đến 3m. Với cách làm này , họ đã tạo được một vị trí tránh lũ cho gia súc an toàn, vừa tiết kiệm được chi phí. “Tôi dựng khung cột (cốt có thể bằng gỗ táu, hay đúc bằng bê tông), mái lợp (gỗ, tre, hay vỉ kèo sắt) và bao quanh bằng lưới thép. Với cách giả chiến này, tôi chỉ tốn từ 7 đến 10 triệu đồng là có nơi tránh lũ an toàn cho gia súc”. Ông Phạm Xuân Tiến (xóm 5 Sơn Giang) nói. *

Chuồng tránh lũ cho trâu bò

Còn có những gia đình như gia đình anh Phạm Tuân (xóm 4, Sơn Giang) đầu tư cả hệ thống chuồng tại tránh lũ. Nền đổ bê tông cao hơn mức lũ cao nhất từ trước đến nay là 1,5m. trên sàn bê tông ấy, kiến thiết chuồng kiên cố. Đây là mô hình lý tưởng nhưng để làm được điều này, mức huy động vốn lên đến 50 triệu đồng, quá tải so với nhiều gia đình nông dân khác. “Em dồn vốn đầu tư vào chuống trại nhằm phát triển đàn hươu, nhà ở còn tạm bợ. Quan điểm của em là ưu tiên đầu tư cho sản xuất đã”. Anh Tuân nói.

Còn tại xã Sơn Tân một xã thuộc vùng hạ Hương Sơn nơi hợp lưu của ba dòng sông: Ngàn Phố (Hương Sơn), Ngàn Sâu (Hương Khê), Ngàn Trươi (Vũ Quang) đổ về. Vì vậy chưa đâu lũ thì đây đã lũ. Mà lũ thì ngâm thối đất. “Một trong 4 phương án chống lũ tại chỗ là làm chuồng trại tại chỗ. Để làm được điều này, từ những mô hình, chúng tôi cho nhân dân học hỏi, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn xã. Chúng tôi đã rút ra được bài học là tận dụng những gì mình có. Cát, sỏi, bờ sông, tre, gỗ trong vườn. Một mình làm không xong thì vào hội. Hội là hình thức bà con chụm lại với nhau một cách tự nguyện, góp công, góp của, góp lời làm theo phương pháp cuốn chiếu. Vì vậy, mặc dù nằm ở vùng rốn lũ, nhưng bài toán chống lũ cho gia súc của xã Sơn Tân coi như đã được giải quyết. Hiện nay, chúng tôi đã có 450 hộ có chuồng trại chống lũ cho gia súc”. Ông Nguyễn Đình Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sơn Tân cho biết.

Mô hình nhà tránh lũ cho gia súc ở Sơn Tân gọn, nhẹ, tiết kiệm kinh phí, hiệu quả. “Chú xem nhé. Chỉ cần 6 trụ, đổ sàn bê tông. Còn chuồng trại trên đó, nếu làm kiên cố được thì tốt, không thì đến mùa mưa lũ, mình vắt lên tấm bạt cũng xong nhé. Quan trọng nhất là thiết kế các bậc thang cho hợp lý bước đi của trâu bò”. Ông Hồ Hải (xóm 5, Sơn Tân) vừa hướng dẫn chúng tôi tham quan vừa vui vẻ tâm sự.

Mô hình chuồng trại tránh lũ này cho hươu, trâu, bò nhưng thực tế qua trận lũ 2012, không chỉ trâu bò mà cho cả lợn gà, chó, mèo vv... Nhờ thế mà trận lũ 2012, đàn gia súc, gia cầm tại vùng rốn lũ không trôi xuống sông, xuống bể.

“Lợi ích chuồng tránh lũ không thể nói hết. Trên chạn gác có thể là nơi trữ thức ăn khô để dành mùa lũ hay rơm rạ. Cho nên lũ đến rảnh tay chủ động nép dọn gia đình, không phải hốt hoảng chạy giữa mưa lũ như mọi năm nữa. Chúng tôi hoàn toàn an tâm đầu tư phát triển chăn nuôi…”. Ông Nguyễn Văn Trường (Sơn Giang) kể.

Hiện tại mô hình nhà tránh lũ cho gia súc ở Sơn Tân, Sơn Giang (Hương Sơn) đang được nhân dân không chỉ trong vùng và nhân dân vùng khác tham khảo, học hỏi.

LÊ VĂN VỴ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang