• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân được mùa: Niềm vui chẳng được tày gang

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 14/07/2012
Ngày cập nhật: 21/7/2012

Nông dân Hải Phòng vừa được mùa vụ lúa xuân với năng suất cao nhất từ trước đến nay, sản lượng lúa đạt gần 270 nghìn tấn. Tuy nhiên, bà con không vui vì giá thóc đột ngột giảm mạnh. Cùng với đó, hàng loạt các sản phẩm chăn nuôi cũng giảm giá dưới mức giá thành.

Giá thóc giảm 50%

Bà Lê Thị Ản, nông dân xã Hùng Thắng (Tiên Lãng) cho biết: “Năm nay, nông dân được mùa lớn, ruộng xấu cũng đạt năng suất hơn 65 tạ/ ha. Nhưng chưa kịp vui vì được mùa, nông dân chúng tôi đã thấy lo vì giá thóc xuống thấp. Hiện giá thóc tại địa phương là 5000 - 6000 đồng/kg, giảm 50% so với vụ lúa xuân năm ngoái. Giá các loại gạo ngon cũng chỉ khoảng 9000 - 10 nghìn đồng/kg, giảm 40% so với thời điểm 2 tháng trước. Trong khi năm ngoái, năng suất lúa có hơn 50 tạ/ha thì giá thóc hơn 10 nghìn đồng/kg.

“Giá xuống, phí lên như thế này thì nông dân càng sản xuất sẽ càng lỗ - anh Phạm Hồng Hải, nông dân xã Thuận Thiên (Kiến Thụy) khẳng định - Theo tính toán, để làm một sào lúa chúng tôi đầu tư tổng chi phí khoảng 1.040.000 đồng, trong đó giống: 70 nghìn đồng, thuê làm đất: 150 nghìn đồng, phân bón: 300 nghìn đồng, công chăm sóc: 250 nghìn đồng, thuê máy gặt: 160 nghìn đồng, công vận chuyển: 50 nghìn đồng, thuốc bảo vệ thực vật: 30 nghìn đồng. Với giá lúa như hiện nay, trung bình một sào thu được 1,35 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí nông dân còn lãi 310 nghìn đồng/sào. Một vụ lúa xuân kéo dài khoảng 5 tháng, với mức lãi này, nếu hoạch toán thu chi thì lợi nhuận của người nông dân làm 1 sào lúa trong vòng 5 tháng chỉ tương đương giá trị 2 công làm thợ”.

Được mùa nhưng nông dân không vui vì giá thóc quá thấp.

Sản phẩm chăn nuôi dưới giá thành

Nông dân đang thêm khó khăn khi cùng thời điểm này giá các sản phẩm chăn nuôi tiếp tục lao dốc. Chị Nguyễn Thị Thoa người chăn nuôi ở xã lại Xuân, huyện Thủy Nguyên cho biết: “Sau thời gian dài giảm liên tục, đến đầu tháng 7, giá lợn và gà, vịt vẫn tiếp tục giảm xuống dưới giá thành. Hiện giá gà công nghiệp chỉ còn 20.000 – 25.000 đồng/kg trong khi giá thành ở mức 30.000 đồng/kg; gà ta thả vườn 60.000 – 65.000 đồng/kg giảm 2.000 - 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá thịt lợn hơi giảm chỉ còn 32.000 - 35.000 đồng/kg, mỗi kg lợn xuất chuồng người chăn nuôi lỗ 8.000 đồng. Trong khi đó, giá thứ ăn chăn nuôi lại tăng 3 - 5%. Chúng tôi đang rất lo lắng vì giá bán ra không đủ bù chi phí và tình trạng giảm giá chưa có dấu hiệu dừng lại”.

Theo ông Phạm Văn Vũng, Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp - PTNT) mức thiệt hại cho người chăn nuôi đang rất nghiêm trọng do giá lợn, gà tại các trại chăn nuôi đang xuống thấp dưới giá thành. Do lỗ kéo dài nhiều tháng qua nên ước tính mỗi tháng tổng thiệt hại ngành chăn nuôi cả nước lên đến 2.000 - 2.500 tỉ đồng. Nhiều khả năng tình trạng này còn kéo dài đến tháng 9 và thiệt hại sẽ tăng gấp đôi.

Nhiều chủ trại lợn bỏ chuồng nuôi do giá xuất sản phẩm quá thấp.

Hỗ trợ nông dân thế nào?

Theo ông Dương Đức Tùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, việc giá cả nông sản biến động phụ thuộc trước hết vào quan hệ cung - cầu của thị trường. Điều chúng ta phải hướng tới là hỗ trợ cho nông dân tận dụng tối đa cơ hội khi giá lên và tránh hoặc giảm thiểu tối đa các thiệt hại khi giá cả giảm, kể cả trong trường hợp giá giảm quá sâu. Sở Nông nghiệp - PTNT đang tập trung làm 2 việc để hỗ trợ nông dân trong hoàn cảnh hiện nay. Một là, ngành tổ chức theo dõi sát sao diễn biến thị trường, thông tin kịp thời cho bà con nông dân, giúp họ hiểu được xu thế của thị trường, từ đó có những lựa chọn đối tượng sản xuất phù hợp với đồng đất của mình, điều kiện hoàn cảnh của mình. Hai là tập trung chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật để nông dân có thể sản xuất ra nông sản với giá thành thấp hơn trước đó, khi giá xuống vẫn có lãi, có thu nhập để ổn định đời sống.

Về lâu dài, ngành tìm cách khắc chế những bất lợi do giá cả nông sản lên xuống bấp bênh bằng sự chuẩn bị tốt hơn ở cả khâu sản xuất và thương mại. Đối với các nông sản đang có ưu thế về thị trường, ngành phối hợp với các địa phương xem xét lại quy hoạch, tính toán xem sản xuất quy mô thế nào là phù hợp, tránh phát triển “nóng”. Cùng với đó, ngành chú ý kêu gọi các doanh nghiệp vào liên kết sản xuất nông sản hàng hóa với nông dân, đồng thời tích cực vận động nông dân liên kết sản xuất với nhau để dễ dàng tiếp cận được với tiến bộ kỹ thuật mới, các giống cây trồng, vật tư, phân bón và biện pháp thâm canh mới để từ đó nâng cao năng suất và chất lượng nông sản…

Hoàng Yên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang