• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắc Giang: Nuôi con đặc sản cần tính kỹ đầu ra

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 18/06/2012
Ngày cập nhật: 20/6/2012

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích, thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh (Lạng Giang - Bắc Giang) nuôi chim trĩ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những năm gần đây, phong trào nuôi con đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát triển mạnh nhưng số hộ thu được hiệu quả kinh tế cao từ nuôi con đặc sản không nhiều, không ít mô hình dần mai một.

Tìm hiểu thực tế sản xuất cho thấy nhiều con đặc sản được đưa vào nuôi thả đã mang lại hiệu quả, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Tiêu biểu như mô hình nuôi ba ba, cá trắm đen trong khoảng chục năm qua của hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Trại Tây, xã Song Mai (TP Bắc Giang), thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm. Hiện nay, những loài vật này vẫn được ông duy trì và coi là mũi nhọn phát triển kinh tế gia đình. Hay mô hình nuôi cá sấu của gia đình ông Ngô Minh Cường, thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai (Việt Yên) cũng luôn có đầu ra thuận lợi. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn, nắm chắc kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh nên đàn cá sấu khoẻ mạnh, lớn nhanh. Hiện nay, khách hàng ở Hà Nội, Hải Phòng... về tận nơi thu mua cá sấu thương phẩm với giá bình quân 270 nghìn đồng/kg, trừ chi phí ông thu về khoảng 100 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, không phải loài đặc sản nào cũng duy trì ổn định, tiêu thụ thuận lợi do việc phát triển ồ ạt dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Thời điểm năm 2009 - 2010, gia đình ông Bùi Đức Quang, thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh (Lạng Giang), bán một cặp nhím được 17 - 19 triệu đồng. Với 60 cặp, mỗi năm ông có khoản lãi hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, hiện nay giá nhím giống chỉ còn ở mức 1,8 - 2 triệu đồng/cặp, 180 - 200 nghìn đồng/kg nhím thương phẩm, chỉ bằng 10% so với hai năm trước đây nên ông phải giảm đàn, chỉ giữ lại một nửa để nuôi với hy vọng giá nhím sẽ dần nhích lên.

Ngoài nhím, thời gian qua, dế cũng là con đặc sản được người dân nuôi ồ ạt. Ban đầu dế giống được bán 600 - 700 nghìn đồng/ổ, 200 - 300 nghìn đồng/kg dế thương phẩm. Vì vậy, khắp các địa phương treo biển hiệu bán dế giống, dế thương phẩm. Ông Lê Văn Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cho biết: Vào năm 2010, quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Bích Động (Việt Yên) có khoảng 30 hộ treo biển hiệu bán dế. Một số hộ còn mở thêm quán bia kèm theo món dế rang phục vụ khách hàng. Song hiện nay nơi đây không còn hộ nào nuôi hay kinh doanh loại côn trùng này. Lý do là ban đầu những hộ nuôi dế có lãi cao nhờ bán giống, nhân giống nhanh, thức ăn dễ kiếm, không tốn nhiều công chăm sóc đã thu hút hàng nghìn hộ dân tham gia nuôi, nhà ít khoảng chục thùng, nhà nhiều hàng trăm thùng. Hệ quả là cung vượt cầu, sản phẩm bán rẻ như cho, người nuôi chán nản bỏ nghề.

Ngoài nhím, dế, ba ba, cá sấu, trên địa bàn tỉnh còn có một số mô hình nuôi con đặc sản như: dúi, rắn, kỳ đà, chim trĩ… Trong đó, chim trĩ, dúi hiện mới chỉ xuất hiện nhỏ lẻ tại một số hộ nên tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao. Khảo sát được biết, hiện nay việc nuôi con đặc sản vẫn có lãi song lãi không nhiều như những năm trước bởi lượng cung lớn. Theo ông Quang thì đối với những hộ đã thu hồi vốn đầu tư, giá bán 1,8 - 2 triệu đồng/cặp nhím thì vẫn có lãi cao hơn so với chăn nuôi lợn do chi phí đầu vào thấp. Qua tính toán, với 30 cặp nhím từ đầu năm đến nay, gia đình ông Quang thu lãi gần 100 triệu đồng tiền bán nhím giống, thương phẩm. Song không phải hộ nuôi con đặc sản nào cũng dễ dàng tìm được đầu ra cho sản phẩm, nhất là những hộ nuôi nhỏ lẻ càng khó tiêu thụ bởi tâm lý người mua thường thích đến điểm có nhiều hàng để lựa chọn.

Theo cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, giá một số con đặc sản xuống thấp và khó tiêu thụ là do người dân chăn nuôi tự phát theo phong trào, không tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường cho sản phẩm con đặc sản. Con đặc sản hiện chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng giá trị ngành chăn nuôi của tỉnh, ở một thời điểm nào đó thì những vật nuôi này có giá trị kinh tế cao. Thế nhưng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đặc sản không lớn nên khả năng cung vượt cầu dễ xảy ra, rất dễ rủi ro với hộ mới nuôi, chưa thu hồi vốn. Do đó, quan điểm của ngành là không phát triển nuôi con đặc sản theo hướng mở rộng mà nên đầu tư chiều sâu, gắn chặt với liên kết tiêu thụ sản phẩm, xác định được đầu ra mới đầu tư. Để lĩnh vực chăn nuôi con đặc sản của tỉnh có hiệu quả, Sở chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá hiệu quả kinh tế của một số con đặc sản trên địa bàn tỉnh để lựa chọn và khuyến cáo nên nuôi những con gì ở từng vùng thích hợp. Trong khi chưa có điều kiện quy hoạch phát triển chăn nuôi các loại con đặc sản đề nghị các hộ đầu tư nuôi con đặc sản nên tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn, tìm hiểu kỹ thị trường, nắm chắc kỹ thuật để lựa chọn thời điểm đầu tư hợp lý.

Trịnh Lan

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang