• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đá Bạc (Bà Rịa - Vũng Tàu): Sau bão số 1 - Nhiều chủ trại nuôi gà trắng tay

Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 04/04/2012
Ngày cập nhật: 5/4/2012

Người nhà ông Trần Văn Nam tìm bắt từng con gà trong trại gà bị sập.

Sau 2 ngày mưa vần vũ do ảnh hưởng của bão số 1, trời đã nắng đẹp, cuộc sống lao động, sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, nét u ám vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của những ông chủ trại chăn nuôi gà ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bởi sau trận cuồng phong họ đã bị trắng tay và trở thành những con nợ.

Ông Lê Văn Tô, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc đưa chúng tôi đến trại chăn nuôi gà của anh Trần Văn Nam ở thôn Bầu Điển, trang trại bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn huyện Châu Đức sau cơn bão số 1 vừa rồi. Sau những ngày mưa tầm tã, con đường đến trại gà của anh Nam trở nên lầy lội, khó khăn lắm chúng tôi mới đến trang trại được bằng xe gắn máy. Đến nơi, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là cảnh đổ nát của một trang trại chăn nuôi gà lớn nhất nhì tỉnh. Cả nhà anh Nam đang vây bắt đàn gà trong các dãy trại bị sập để đưa lên xe công nông chuyển tới các trại gà không bị sập để gửi. Anh Trần Văn Nam, chủ trại gà rộng 2 ha này xót xa kể, cơn bão số 1 đã làm 10 dãy trại gà của gia đình anh bị sập hoàn toàn. “Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể!” - anh Nam rầu rĩ nói. Theo tính toán sơ bộ của anh, có khoảng 2 ngàn con gà đã bị chết, số còn lại đang nằm dưới đống đổ nát, không biết bao nhiêu đã chết, bao nhiêu còn sống. Hai ngày nay, anh đã huy động vài chục người đến để bắt gà chuyển sang trại khác, nhưng vẫn chưa thể bắt hết được. Hiện vẫn còn khoảng 5 dãy trại với số lượng gần 30 ngàn con gà chưa di chuyển được. “Phải mất khoảng 5 - 6 ngày nữa mới mong bắt được hết đàn gà”, anh Nam buồn bã.

Tổng đàn gà của gia đình anh Nam có khoảng 60 ngàn con, độ tuổi từ 2 tuần - 50 ngày, lứa gà lớn nhất chưa được 1,5 kg/con, gia đình anh đang chăm sóc để chờ ngày xuất chuồng. Nhưng không ngờ, trận bão vừa qua đã quét sạch hết bao thành quả của gia đình. Anh Nam ngao ngán nhẩm tính: “Mới tính mỗi tiền làm trại nuôi thôi, gia đình tôi đã thiệt hại gần 3 tỷ đồng, chưa kể tiền gà, tiền công và các chi phí khác”.

Cách trại gà của anh Nam không xa là trại gà của anh Đỗ Thanh Tâm cũng bị thiệt hại nặng do bão. Khi chúng tôi đến, anh Đỗ Thanh Tâm đang đi liên hệ với một trại gà ở xã Nghĩa Thành để xin chuyển đàn gà bị nạn của anh tới gửi. Anh Lê Quang Toán, người chung vốn cùng anh Tâm xây dựng trại gà này cho biết, trại gà của họ có 4 dãy trại, toàn bộ đã bị sập, tổng đàn gà hơn 20 ngàn con. “Hiện nay, chúng tôi đang huy động lực lượng để cứu số gà còn sống chuyển đi, nhưng rất khó khăn, do phải kiếm từng con một dưới đống đổ nát”, anh Toán than thở.

Anh Lê Quang Toán cho chúng tôi biết thêm, trại gà của anh mới nuôi gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam được hơn một năm nay, với mức hoa hồng là 1.500 đồng/kg. “Tiền vốn chúng tôi bỏ ra để xây dựng trang trại gần 3 tỷ đồng, tất cả đều đang vay ngân hàng những tưởng sau 4 năm trại gà sẽ thu hồi vốn, nào ngờ…”, anh Toán bỏ lửng câu nói, đưa tay quẹt mồ hôi xót xa.

Trên địa bàn xã Đá Bạc còn một số trại gà khác cũng bị ảnh hưởng bão số 1, như trại gà của anh Trần Văn Xuân, anh Nguyễn Văn Cư, ông Trần Văn Đông…Các trại này may mắn là số lượng gà chết ít hơn, nhưng mức độ thiệt hại so với vốn bỏ ra cũng không nhỏ.

Ông Lê Văn Tô, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho biết, công tác phòng, chống bão trên địa bàn xã đã được quán triệt rộng rãi và nhân dân cũng đã rất chủ động đối phó. Tuy nhiên, do các trang trại gà nằm ở khu vực ít cây, trống trải, chủ yếu là đất đá, khó xây dựng các trang trại kiên cố, thành thử khi có gió lớn là các trại rất dễ bị sập. “Mong rằng, Nhà nước có biện pháp hỗ trợ để giúp các chủ trại vượt qua khó khăn này vì đa số họ đều phải vay vốn ngân hàng để làm ăn”, ông Lê Văn Tô tâm sự.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh có 6 trại chăn nuôi gà bị sập hoàn toàn sau bão số 1, chủ yếu nằm trên địa bàn hai huyện Xuyên Mộc và Châu Đức.

TRÚC GIANG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang