• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sử dụng thuốc cấm trong chăn nuôi: Lợi bất cập hại

Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 27/02/2012
Ngày cập nhật: 29/2/2012

Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cùng với UBND huyện Thống Nhất tổ chức diễn đàn: “Nói không với chất cấm trong chăn nuôi”. Tại diễn đàn, các nhà khoa học cũng như người chăn nuôi đều lên tiếng về việc sử dụng chất cấm (thuốc kích thích) không mang lại lợi ích kinh tế mà còn có hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

“Thịt để bồi bổ sức khỏe con người, nhưng nếu sử dụng những chất cấm chăn nuôi thì lúc đó thịt trở thành chất độc. Loại thịt đó không chỉ làm hại người sử dụng trực tiếp mà còn ảnh hưởng đến con cháu sau này” - GS-TS Dương Thanh Liêm, Khoa chăn nuôi Trường đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh nói.

* Tăng trọng theo kiểu… gây nguy hại

Để làm cho con heo tăng trọng nhanh, tăng độ nạc, ít mỡ và có màu thịt đỏ hơn, một số người chăn nuôi đã sử dụng loại phụ gia cấm (phổ biến là Salbutamol, Clenbutarol loại thuốc giãn phế quản dùng cắt cơn hen) trộn vào cám cho heo ăn. Những phụ gia cấm này ngoài những tác dụng kích thích con vật ăn, ngủ nhiều thì còn hấp thu nước làm cho tăng cân nhanh. Đối với những con heo cho ăn quá nhiều chất kích thích thì thịt heo có màu đỏ bầm và không có độ đàn hồi.

Một góc trại heo của anh Vũ Đình Khôi ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Ảnh: V. Nam

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tồn dư những chất phụ gia này trong thịt có những tác dụng phụ rất nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng, như: rối loạn nhịp tim, liệt cơ, run cơ, phù nề, thậm chí dẫn đến ung thư và gây biến đổi gen ảnh hưởng cả tới di truyền. Ông Liêm cho biết, nếu ăn thịt có tồn dư chất độc hại từ chăn nuôi, về lâu dài người sử dụng bị những hội chứng: tim đập nhanh, hồi hộp rất nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch. Nhiều chất còn gây ra các bệnh về thần kinh, dễ chán nản, hại tuyến yên, suy yếu kháng thể... Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam, cho rằng tác hại của những chất này còn có khả năng làm ngộ độc cấp tính; rối loạn chức năng sinh lý bình thường, huyết áp tăng.

Cũng theo các nhà khoa học, Salbutamol và Clenbutarol được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa, vì vậy chất này còn tồn dư trong thịt bao nhiêu thì người sử dụng thịt sẽ hấp thụ bấy nhiêu. Chất này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và trẻ em nhỏ.

* Lãi ảo

Theo tính toán của Hiệp hội chăn nuôi, việc sử dụng chất cấm để nuôi heo mặc dù bán được giá cao nhưng thực tế lại không có lãi. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hôi chăn nuôi, phân tích: Mỗi ký heo bình thường hiện có giá khoảng 46 ngàn đồng, thấp hơn 2 ngàn đồng so với loại heo được sử dụng chất kích thích. Như vậy, 1 tấn heo giá sẽ thấp hơn khoảng 2 triệu đồng. Thế nhưng, nếu sử dụng chất kích thích cứ nghĩ heo tăng trọng nhưng thực tế lại bị chậm lớn hơn bình thường. Mỗi con heo 1 tạ giảm khoảng 5 kg. Tính ra số tiền bị mất do heo sụt ký tới 2,3 triệu đồng/tấn, cộng thêm khoảng 130 ngàn đồng tiền thuốc kích thích thì người nuôi mất trên 2,4 triệu đồng. Việc nuôi heo sử dụng thuốc kích thích tưởng lãi nhưng là bị lỗ. Bên cạnh đó, loại heo sử dụng thuốc kích thích thường hay bị gãy chân hoặc chết bất tử...

Nhiều người chăn nuôi ở huyện Thống Nhất cũng đã thấy được tác hại từ thuốc kích thích tăng trọng. Chị Nguyễn Thị Tuyền ngụ tại xã Gia Tân 2 cho biết, thời gian trước một số thương lái đưa thuốc đến nói chị trộn vào cám ở tháng cuối để heo không bị xổ mỡ bán được giá hơn. Sau khi tìm hiểu, chị đã không sử dụng do thấy không có lãi mà còn gây nguy hiểm cho người sử dụng. Bà Lưu Thị Nhị, một người chăn nuôi ở xã Quang Trung, cho hay trại heo của bà tuyệt đối không sử dụng đến các chất cấm để chăn nuôi. Bà còn vận động cả những người thân nuôi heo không sử dụng đến chất này.

Gần 160 chủ trại, chủ cơ sở chăn nuôi ở huyện Thống Nhất tham dự diễn đàn “Nói không với chất cấm trong chăn nuôi” đã cam kết với Hiệp hội chăn nuôi và chính quyền địa phương không sử dụng thuốc kích thích để nuôi heo.

Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam: “Khi mua thịt, người tiêu dùng không nên chọn những miếng thịt heo quá đỏ, nạc sát da, không có độ đàn hồi (dùng tay ấn vào thịt bị trũng xuống, khi bỏ tay ra thịt không trở lại hình dạng ban đầu) và thịt bị chảy nước. Đó là loại thịt có sử dụng thuốc cấm trong chăn nuôi”.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai: “Nhu cầu của thị trường đòi hỏi loại thịt heo quá nạc nên tạo “đất” cho loại thuốc cấm này phát triển mạnh. Thuốc kích thích làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi, nhất là về sản xuất giống. Nhà sản xuất giống phải bỏ ra số tiền lớn để nhập về những giống heo có độ nạc cao, trong khi phải cạnh tranh không công bằng với loại heo sử dụng chất cấm. Theo tôi, những trường hợp sử dụng thuốc cấm trong chăn nuôi phải được cơ quan quản lý xử phạt nặng, thậm chí đình chỉ chăn nuôi một thời gian”.

Vân Nam

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang