• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Các tỉnh Tây Bắc lo chống rét cho vật nuôi

Nguồn tin: Dân Việt, 29/12/2011
Ngày cập nhật: 31/12/2011

Vào những ngày cuối năm này, chúng tôi có dịp ngược đường đến với vùng cao Tây Bắc, chứng kiến cảnh đồng bào đương đầu với giá rét để lo cứu đàn gia súc nuôi.

Lo nhà, lo áo cho trâu

Vừa qua khỏi lớp sương mù dày đặc trên đỉnh con dốc Cán Chư Sử (Si Ma Cai, Lào Cai) với hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì giá lạnh, chúng tôi bắt gặp ngay đám lửa hồng rực bên đường, nên vội ùa đến, xin chút hơi ấm.

Nông dân vùng cao Phù Yên, Sơn La đốt lửa suởi ấm cho gia súc mỗi khi rét đậm, rét hại.

Trò chuyện cùng người đốt lửa, biết đó là lão nông Vàng A Nên ở thị trấn Si Ma Cai, vừa rời chợ phiên Cán Cấu trở về. Ông Nên bảo: Trời lạnh quá. Trong lúc đợi bạn ở cùng bản tan cuộc rượu ở chợ phiên để đi nhờ xe máy về, mình phải đốt đống lửa này để sưởi. Cứ rét thế này thì con trâu của mình lại chết mất thôi. Đầu năm nay mình đã chết mất 2 con nghé vì rét rồi đấy.

Cũng theo ông Nên, cái chuyện đưa trâu, bò xuống vùng thấp tránh rét với người dân vùng cao ở đây là khó thực hiện, bởi lẽ muốn đưa được đàn gia súc di chuyển hàng chục km xuống các xã, bản vùng thấp là phải mất 1 - 2 ngày đường.

Đến vùng thấp cũng phải có người quen giúp đỡ, có bãi để dựng lều lán cho trâu, bò ở; rồi lo thức ăn, củi sưởi hàng ngày; cắt cử người trông nom, canh giữ… nên rất phức tạp. Cách đó chỉ phù hợp với những chủ hộ có đàn lớn, có điều kiện kinh tế, có thông tin sớm về đợt rét và chỉ áp dụng khi đợt rét kéo dài.

"Cách tốt nhất là cứ để trâu, bò tại nhà; dựng lán, che cho kín để tránh mưa, gió; đốt lửa sưởi, cho uống nước nóng. Nếu cẩn thận hơn thì sắm cho mỗi con một cái áo như thế này", vừa nói, ông Nên vừa lôi trong bó bao bạt ra một tấm bao tải được khâu ghép từ 4 chiếc bao gai lại với nhau. Mỗi góc bạt lủng lẳng một đoạn dây thừng ngắn. Cứ choàng qua lưng, qua cổ, buộc túm lại là đỡ rét ngay.

Ông còn cho biết, cách này ông vừa mới học được của hàng xóm. Từ tuần trước, ông đã áp dụng ngay cho mấy con trâu, nếu không chắc lại có con chết.

Ưu tiên hết cho “đầu cơ nghiệp”

Tại những vùng cao khác như: Sa Pa, Mường Khương (Lào Cai); Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè (Lai Châu), Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái), Điện Biên Đông, Mường Nhé (Điện Biên)…, chúng tôi đã ghi nhận được sự chuẩn bị tích cực trong công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm của các địa phương. Những hộ dân dù chỉ có 1 - 2 con trâu, bò cho tới những trang trại với hàng trăm con gia súc, cũng đã và đang bắt tay vào cuộc chiến thực sự chống giá rét.

Có mặt tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vào đúng những ngày Tết Mông đang chìm trong giá rét. Cái nắng chỉ hửng lên một chút sau buổi trưa, rồi vội vàng trả lại không gian cho những đám sương mù dày đặc và gió lạnh đến rùng mình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu - ông Nguyễn Phúc Cường cho biết: Năm 2008, rét đã làm chết 1.300 con trâu, bò, vụ rét năm 2010 là 1.200 con; gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp của huyện. Năm nay, huyện sẽ quyết tâm hạn chế những thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, với sự chủ động cao nhất và sự vào cuộc của toàn cộng đồng.

Ông Cường cho biết: Với phương châm "cầm tay chỉ việc"; "chính quyền chỉ đạo, nhân dân thực hiện, khuyến nông tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật", đến nay nhân dân các xã trong huyện đã trồng được 157ha cỏ, củng cố và tu sửa hơn 200 chuồng trại và trên 1.000 hộ chăn nuôi gia súc đã dự trữ được rơm khô. Việc tận thu phụ phẩm từ hơn 1.000 ha ngô cũng góp phần thiết thực giải bài toán thức ăn cho đại gia súc trong vụ rét này …

Cũng như đồng bào Mông ở những vùng cao khác, năm nay người Mông Trạm Tấu đã phải giảm đi nhiều hoạt động vui chơi đón tết truyền thống của mình để dành thời gian, vật lực cho công tác phòng chống rét.

Ông Vàng Nỏ Dia, thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng bảo: “Những năm trước, con trâu, con bò chết nhiều lắm. Tỉnh cái rượu tết là lại thấy tiếc của, thương cái thân mình thôi. Năm nay nhiều người ở bản ta không đi chơi nữa, tranh thủ đi xin thêm ít rơm khô ở bản bên về để dành cho con trâu, con ngựa. Cán bộ đã nói nhiều rồi, phải che chắn chuồng trại, cho trâu, bò uống nước muối ấm, cho ăn cám, đốt lửa sưởi ấm cho trâu bò; không chăn thả trâu bò vào ngày giá rét. Nếu làm được vậy thì trâu, bò cũng không chết rét, mà cái tết cũng vui thêm đấy”.

Rét đe dọa hàng trăm ngàn gia súc

Theo tổng hợp từ Sở NNPTNT các tỉnh, đàn gia súc tại các tỉnh vùng Tây Bắc như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái hiện có hơn 1 triệu con trâu, bò; trong đó lớn nhất là tỉnh Sơn La với số lượng gần 170.000 con trâu, hơn 190.000 con bò. Tuy từ đầu vụ rét tới nay chưa có hiện tượng trâu, bò chết rét nhưng hầu hết số trâu, bò này đều nằm trong vùng bị đe doạ khi rét đậm, rét hại./.

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang