• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tân Phước (Tiền Giang): Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại

Nguồn tin: Tiền Giang, 08/09/2011
Ngày cập nhật: 9/9/2011

Ngành chăn nuôi ở huyện Tân Phước (Tiền Giang) phát triển có phần chậm hơn so với các huyện, thị, thành khác trong tỉnh. Mặc dù đi sau nhưng ở Tân Phước lại phát triển khá mạnh mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại. Đây được xem là mô hình chăn nuôi an toàn và bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tân Phước, phong trào chăn nuôi theo hướng trang trại bắt đầu có ở huyện từ khoảng 5 năm trở lại đây. Nếu như năm 2006, trên địa bàn huyện chỉ có 1 - 2 trại chăn nuôi thì đến nay số trại chăn nuôi đã tăng lên khoảng 25 trại; trong đó các xã có nhiều trại chăn nuôi là Thạnh Mỹ, Phước Lập, Mỹ Phước, Thạnh Hòa... Hầu hết các trại chăn nuôi ở Tân Phước có diện tích rộng từ 150 - 3.000 m2, tập trung chăn nuôi chủ yếu là heo với gà. Số lượng đàn vật nuôi ở mỗi trại chăn nuôi từ 40 - 2.200 con đối với heo và đối với gà là từ 1.500 - 40.000 con. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện, tổng đàn heo trên địa bàn toàn huyện hơn 12 ngàn con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm gần 50%; tổng đàn gà hơn 190 ngàn con (gần 80% chăn nuôi theo hình thức trang trại). Phần lớn các trại chăn nuôi đều theo hình thức gia công cho các công ty nhằm đảm bảo đầu ra ổn định.

Theo nhiều chủ trại chăn nuôi ở huyện Tân Phước, sở dĩ các trại chăn nuôi xuất hiện ngày càng nhiều là do huyện có lợi thế về "đất rộng người thưa" thuận lợi cho việc chăn nuôi xa khu dân cư. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng như điện, nước, giao thông... của huyện cũng được đầu tư phát triển đã phục vụ tốt hơn cho nhu cầu chăn nuôi. Anh Hồ Huỳnh Trung, một người dân ở xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho) đã đầu tư 5 tỷ đồng để mở trại chăn nuôi heo ở ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ từ năm 2009. Anh Trung cho biết: "Điều kiện về giao thông, điện, nước ở Tân Phước đã được cải thiện hơn so với trước rất nhiều. Đầu tư chăn nuôi thuận lợi là không gần nơi ở của nhiều người, do đó, tôi đã quyết định mở trại chăn nuôi heo ở xã Thạnh Mỹ rộng khoảng 2,5 ha, với tổng đàn heo là 2.000 con. Tôi nuôi heo gia công cho một công ty và đã xuất chuồng được 3 đợt, với giá công nuôi là 3.000 đồng/kg". Theo anh Trung, chăn nuôi theo hình thức gia công được cái lợi là không phải lo đầu ra, vì khâu tiêu thụ đều đã được các công ty đảm nhiệm. Đồng thời, khi hợp đồng chăn nuôi gia công với các công ty thì người chăn nuôi chỉ đầu tư về trại nuôi, nhân công, còn con giống, thức ăn, kỹ thuật đều do phía công ty cung cấp. Do đó, sau mỗi đợt xuất chuồng, người chăn nuôi đều có thu nhập ổn định không phải lo về giá cả và vấn đề lỗ hay lời.

Chăn nuôi gia công với quy mô lớn đang là một hình thức khá phổ biến trong ngành chăn nuôi ở huyện Tân Phước. Ông Dương Minh Lan, một người dân ở ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ cũng đang nuôi gia công đàn gà 1.500 con cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Lan cho biết: "Tôi có 1 ha đất, trước đây trồng khóm nhưng giá khóm bấp bênh, cứ lên xuống thất thường nên thu nhập không ổn định. Vào đầu năm 2011, khi tìm được hợp đồng chăn nuôi gà gia công cho một công ty ở TP. Hồ Chí Minh, tôi chuyển đổi từ đất trồng khóm sang đầu tư trại chăn nuôi gà, với vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay đã xuất chuồng được 3 đợt, thu nhập cũng khá ổn định".

Thời gian qua cho thấy một thực tế là ngành chăn nuôi cả tỉnh nói chung và huyện Tân Phước nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh liên tiếp hoành hành, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao và thị trường tiêu thụ khá bấp bênh, không ổn định. Trước những diễn biến ngày càng bất lợi cho ngành chăn nuôi thì xu hướng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại là điều không thể khác vì sự phát triển an toàn và bền vững. Theo nhận định của nhiều chủ trại chăn nuôi ở huyện Tân Phước, chăn nuôi dù theo hình thức trang trại hay nhỏ lẻ đều đòi hỏi tính hiệu quả và bền vững. Song chăn nuôi theo hình thức trang trại sẽ có rất nhiều các điều kiện thuận lợi từ khâu chủ động lựa chọn con giống tốt, tiêm vắc xin định kỳ, đảm bảo đủ dinh dưỡng nên khả năng kháng bệnh cao hơn. Với thực trạng chăn nuôi trong thời gian vừa qua thì xu thế phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại là điều tất yếu. Bởi nếu chỉ xảy ra 1 - 2 đợt dịch bệnh thì người chăn nuôi nhỏ lẻ xem như "cụt" vốn, không còn khả năng tái đàn.

Hiện nay, mâu thuẫn lớn nhất của ngành chăn nuôi chính là giá đầu vào cao, đầu ra thấp (giá bán sản phẩm của người chăn nuôi thấp, giá mua thực phẩm cao); chăn nuôi phát triển càng nhanh, môi trường ô nhiễm càng nặng... Đây chính là nguyên nhân khiến đàn heo trong dân đang giảm dần. Để khuyến khích chăn nuôi theo hướng trang trại, những năm qua, ngoài các chính sách ưu đãi, ngành nông nghiệp đã tập trung xây dựng mối liên kết giữa trang trại với doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đào tạo nâng cao năng lực quản lý của chủ trang trại. Đồng thời, tăng cường kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư chăn nuôi. Huyện hiện đang khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào 2 khu đất đã được tỉnh phê duyệt thành lập khu chăn nuôi tập trung với diện tích 200 ha ở xã Mỹ Phước và 100 ha ở xã Thạnh Mỹ.

Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện Tân Phước, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại không chỉ mang lại hiệu quả, an toàn, thu nhập cho người chăn nuôi mà còn góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng trưởng kinh tế và tỷ trọng ngành chăn nuôi của huyện. Tuy nhiên, trong thực tế chăn nuôi trang trại của huyện thời gian qua còn gặp không ít "rào cản" như tình trạng quy hoạch trang trại chưa tập trung đảm bảo việc phát triển bền vững; nhiều trang trại thiết kế chưa đạt chuẩn; nước thải gây mùi hôi và tình trạng ô nhiễm môi trường, việc khuyến khích phát triển khu chăn nuôi tập trung đã được triển khai song thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng... Chính vì vậy, ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trước mắt người chăn nuôi của huyện Tân Phước cần phải thay đổi nhận thức, quan điểm nhìn nhận về chăn nuôi với nhiều mặt tích cực. Bên cạnh đó, việc cơ cấu, phương thức chăn nuôi, con giống, nguồn thức ăn cũng cần phải thay đổi và có quy hoạch ổn định, khuyến khích thành lập hiệp hội, hợp tác xã và xây dựng thương hiệu riêng để tăng khả năng liên kết trong sản xuất - kinh doanh, quản lý và tiêu thụ sản phẩm.

Phương Nghi

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang