• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hội chọi bò: “Đòn bẩy” phát triển chăn nuôi ở Mèo Vạc (Hà Giang)

Nguồn tin: Báo Hà Giang, 17/08/2011
Ngày cập nhật: 19/8/2011

Người xưa có câu: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Nhưng đối Mèo Vạc (Hà Giang), một huyện vùng cao núi đá nơi địa đầu Tổ quốc thì con bò mới chính là “Đầu cơ nghiệp” của bà con nông dân các dân tộc nơi đây.

Cán bộ Phòng No&PTNT Mèo Vạc đo vòng ngực bò để kiểm tra cân nặng của các chú bò đăng ký dự thi Hội Chọi bò Mèo Vạc, lần thứ Nhất - 2011.

Chính nhờ các chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho người dân nên giờ đây chăn nuôi gia súc, nhất là con bò đã trở thành một trong những mũi nhọn không chỉ thúc đẩy nền kinh tế của huyện tăng trưởng mà còn là một trong những con xóa đói, giảm nghèo vững chắc của Mèo Vạc.

Những ngày này, đến với huyện Mèo Vạc bạn sẽ thấy một bầu không khí hết sức náo nhiệt. Mỗi ngày qua đi lại càng gần đến ngày diễn ra Hội Chọi bò huyện Mèo Vạc lần thứ nhất, năm 2011 được diễn ra từ ngày 23 - 24.8.2011 tại Sân vận động trung tâm thị trấn Mèo Vạc. Đây là một hoạt động ẩn chứa trong đó rất nhiều ý nghĩa, không chỉ là hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Giang; kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh mà còn có một ý nghĩa hơn là thông qua Hội Chọi bò để huyện Mèo Vạc duy trì, phát triển lễ hội, làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hóa tinh thần của bà con các dân tộc sinh sống trên địa bàn cũng như tạo động lực cho bà con nhân dân chú tâm hơn nữa đến nghề nuôi bò, một thế mạnh lớn của địa phương. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã, đang được huyện triển khai khẩn trương, với mong muốn đem đến cho du khách, khán giả những trận đấu hấp dẫn, quyết liệt giữa các “chú bò” trên Cao nguyên đá.

Tuy là lần đầu tiên tổ chức Hội Chọi bò nên dù sao các cấp lãnh đạo huyện sẽ gặp rất nhiều bỡ ngỡ từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi chọi, đến khâu tuyển lựa bò chọi... Nhưng qua công tác tìm hiểu thực tế của chúng tôi thì huyện huyện Mèo Vạc đã từng bước khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, sân bãi, học hỏi kinh nghiệm tổ chức với quyết tâm tổ chức Hội chọi bò thành công... Ông Trần Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Để chủ động triển khai các công việc, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của huyện đã thành lập 4 tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức đoàn công tác sang huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), là địa phương có truyền thống chọi bò hàng năm để học tập kinh nghiệm, cách thức tổ chức, sân bãi. Còn riêng về vấn đề sân bãi chọi, huyện sẽ sử dụng Sân vận động trung tâm huyện làm sới chọi. Dự kiến du khách đến xem hội chọi bò sẽ rất đông nên huyện đã chỉ đạo thị trấn Mèo Vạc, các ban, ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong dịp diễn ra chọi bò; có chỗ để xe cho du khách tránh tình trạng ùn tắc gây cản trở giao thông... Và một phần rất quan trọng để Hội chọi diễn ra thành công là việc tuyển lựa những chú bò tham gia chọi. Từ khi có kế hoạch tổ chức, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các xã, thị trấn về kế hoạch tổ chức, điều lệ thi đấu, tiêu chuẩn bò chọi để các xã, tổ chức cá nhân chủ động lựa chọn bò tham gia chọi đạt tiêu chuẩn. Đồng thời cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã tiến hành cân đo những chú bò mà các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia chọi. Hội Chọi bò năm nay, Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 30 - 32 con bò của 18 xã, thị trấn tham gia chọi theo hình thức loại trực tiếp.

Ông Vừ Sía Cơ đếm răng để xác định độ tuổi của bò dự thi.

Trong những ngày này các chủ bò đang dồn hết tâm huyết, công sức cho việc chăm sóc những chú bò của mình. Để có được một chú bò đạt tiêu chuẩn, các chủ bò đã không tiếc công sức cũng như tiền của để tìm kiếm, săn lùng những nơi có những con bò to khỏe để mua về thi chọi. Ông Vừ Sía Cơ, dân tộc Mông, trú tại tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, một “lão chăn bò” chính hiệu, ông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi, tuyển chọn bò từ nhiều năm buôn bán bò đã quyết định tham dự Hội chọi bò lần này. Con bò mà ông đăng ký dự thi được mua tại chợ Mèo Vạc trong thời gian gần đây với giá gần 30 triệu đồng. Sau khi được cán bộ Phòng No&PTNT huyện xuống kiểm tra về độ tuổi, cân nặng, độ hăng của bò đều đạt và vượt tiêu chuẩn của Hội thi, ông đã gần như bỏ tất cả công việc để dồn sức chăm sóc, huấn luyện bò theo một chế độ đặc biệt mà chỉ riêng mình ông biết. Không chỉ riêng ông Cơ, các chủ bò đăng ký tham dự chọi bò đều lựa chọn được cho mình chú bò ưng ý và đang chăm sóc, tập luyện bằng nhiều phương pháp khác nhau với mong muốn bò của mình khi tham dự sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, quyết liệt, kịch tính. Ông Mua Sìa Sá, tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, tâm sự khi chúng tôi cùng cán bộ Phòng NN&PTNT huyện đến kiểm tra bò chọi: “Từ xa xưa rồi, mình đã rất thích xem chọi bò, nay tỉnh, huyện tổ chức Hội Chọi bò tại Sân vận động thị trấn mình phải tham gia chứ. Cho nên khi cán bộ tuyên truyền về Hội chọi là mình bỏ sức, dồn tiền đi không biết là bao nhiêu xóm, nhiều gia đình để tìm cho được con bò ưng ý. Đấy cán bộ thấy con bò mình chọn to to là, nó mới 5 tuổi thôi mà nặng gần 5 tạ. Nó hăng lắm, với cách nuôi, huấn luyện bí mật của mình, mình tin là sẽ “ăn giải”...”.

Tới thời điểm hiện tại, tuy còn nhiều khó khăn với nhiều công đoạn, song với sự chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng, tạo thuận lợi nhất cho các chủ bò của huyện Mèo Vạc, hy vọng Hội Chọi bò lần đầu tiên tại huyện sẽ diễn ra thành công, an toàn, thu hút được đông đảo du khách và nhân dân đến tham gia, cổ vũ cho các trận đấu. Theo như quyết tâm của huyện Mèo Vạc đề ra thì Hội chọi bò Mèo Vạc lần thứ nhất sẽ không chỉ mang tính giải trí mà nó còn cổ vũ, là động lực cho phong trào chăn nuôi bò của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thông qua cuộc thi để chọn ra những con giống tốt nhất, khỏe nhất nhằm giữ gìn nguồn gen bò quý hiếm của địa phương để phát triển và nhân rộng. Và cũng trong thời điểm trung tuần tháng 7.2011, tại xã Sủng Trà (Mèo Vạc), Báo Hà Giang đã phối hợp với huyện Mèo Vạc, xã Sủng Trà tổ chức mua, trao tặng trực tiếp 30 con bò giống cho 30 hộ gia đình nghèo có bò bị chết rét trong đợt rét hại đầu năm 2011 và một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có trâu, bò cày kéo, với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Hòa cùng với những hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày Lễ lớn của tỉnh thì đợt trao tặng bò của Báo Hà Giang cũng sẽ là động lực giúp cho đàn bò Mèo Vạc thật sự trở thành “cơ nghiệp” là “đòn bẩy” trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững của huyện nhà...

PHI ANH

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang