• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nam Xuân (Thanh Hóa): Nhiều hộ dân phát triển con nuôi đặc sản

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 08/06/2011
Ngày cập nhật: 9/6/2011

Mô hình nuôi nhím, lợn rừng và cá dốc của gia đình chị Ngân Thị Kìm, bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa - Thanh Hoá) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Năng động, dám nghĩ, dám làm và tận dụng lợi thế từ rừng, nông dân xã Nam Xuân (Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã mạnh dạn chăn nuôi một số con đặc sản, tạo ra nguồn thu nhập cao.

Chị Ngân Thị Kìm, 48 tuổi, người dân tộc Thái vốn gắn bó với bản Bút cùng điệp khúc lặp đi, lặp lại: Mùa măng thì lấy măng, mùa khô lấy củi... Hết mùa lúa là... hết gạo. Cho đến một ngày, khi cây măng, con thú ngoài rừng không dễ kiếm, chị nghĩ tới những ngày thiếu đói sẽ dài hơn... Nhưng tia sáng đã mở ra khi năm 2005, hội nông dân xã tổ chức đoàn đi tham quan và học hỏi mô hình nuôi nhím ở huyện Vĩnh Lộc, thấy hiệu quả kinh tế mang lại từ mô hình, vợ chồng chị ấp ủ kế hoạch nuôi nhím. Được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan Hóa cho vay 30 triệu đồng, gia đình chị mua về 2 đôi nhím giống. Khi ấy, chị nghĩ: Nhím vốn sinh ra từ rừng, người dưới xuôi còn nuôi được sao mình lại không? Rồi chị bán bớt con trâu, đàn gà, tìm mua thêm đôi lợn rừng giống để nuôi. Nguồn thức ăn dồi dào, nhím, lợn rừng của nhà chị cứ thế lớn rồi sinh sôi, nảy nở. Tận dụng nguồn nước mó từ trên núi dẫn về, chị tạo khu đất dốc thành ao theo hệ thống bậc thang, thả mấy trăm con cá dốc - một loài cá đặc sản của vùng sông Mã mà xưa nay bà con chỉ biết đánh bắt. Được sống trong điều kiện gần với tự nhiên, đàn cá lớn trông thấy. Năm 2010, chị bán 8 đôi nhím, gần chục con lợn rừng, rồi cá, gà... gia đình chị cũng có nguồn thu gần 200 triệu đồng. Có thu nhập, chị không chỉ có điều kiện chăm lo cho gia đình mình mà còn giúp vốn cho 5 gia đình khác trong xã có con giống để phát triển chăn nuôi.

Ở cuối bản có thương binh 1/4 Hoàng Văn Mín, 62 tuổi, cũng say sưa: Mình nuôi lợn rừng mát tay lắm, với 5 lợn nái đẻ, mỗi năm gia đình cũng thu về 100 triệu đồng từ tiền bán lợn thịt. Rồi ông còn bảo, con lợn, con cá và cả con nhím nuôi ở đây không tốn kém đầu tư nhiều như ở dưới xuôi, thức ăn là cây cỏ trong vườn, ngoài rẫy, chỉ bổ sung thêm ít bột ngô, cám gạo nên giá thành hạ mà thịt lại thơm ngon. Năm nào cũng vậy, lợn của gia đình đều được các nhà hàng ở thành phố lên đặt mua trước.

Đi hết con dốc là mô hình chăn nuôi của gia đình anh Hà Văn Xuân, 47 tuổi. Tuy là cán bộ công tác trên huyện nhưng anh lại say mê với con cá, con lợn. Tận dụng địa hình đồi núi, sau nhà, anh tạo thành 3 khu ao theo kiểu bậc thang để nuôi cá, nguồn nước dẫn về từ trên núi quanh năm bốn mùa, ao nhỏ anh nuôi cá đẻ, ao lớn nuôi cá thịt với cả ngàn con cá dốc, cá lăng. Thay cho lời giới thiệu, anh vốc một nắm ngô hạt vãi rộng ra ao rồi vỗ tay, hàng trăm con cá to lao lên đớp mồi đỏ cả mặt ao. Anh cho biết: Với độ sâu tự nhiên trên 2 mét nước nên rất hợp với con cá lăng, cá dốc, chúng mau lớn và thịt lại thơm ngon, chẳng khác gì cá sông, cá suối ngoài tự nhiên nên bán được giá lắm. Không chỉ các nhà hàng trong tỉnh mà các thương lái từ tỉnh Hòa Bình cũng tìm đến mua. Mỗi năm anh thu về từ mô hình chăn nuôi cá được gần 100 triệu đồng. Trong khu vườn đồi, anh còn trồng 500 cây gió bầu, gần ngàn cây sưa đã được 6 năm tuổi, tán lá vươn rộng, trải màu xanh mướt mát...

Ngoài các hộ chị Kìm, ông Mín, anh Xuân, hiện nay, xã Nam Xuân đã có 25 gia đình phát triển con nuôi đặc sản: lợn rừng, nhím, cá dốc, cá lăng... Theo tính toán của địa phương, trung bình mỗi hộ nuôi nhím, lợn rừng có thu nhập 30 - 50 triệu đồng/năm; các hộ nuôi cá dốc có thu nhập 25 - 40 triệu đồng/năm. Riêng đối với con cá dốc, cá lăng, xã đang nghiên cứu để di ương cá giống nhằm chủ động nguồn giống tại chỗ, không phụ thuộc vào tự nhiên...

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Đình Tạ, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, cho biết: Mô hình con nuôi đặc sản mới được địa phương áp dụng từ vài năm nay, đa số dễ nuôi, lại cho thu nhập cao. Người dân chỉ cần tận dụng diện tích, các loại thức ăn có sẵn và học hỏi thêm kinh nghiệm là có thể áp dụng được. Để khuyến khích các hộ tham gia, xã đã tạo điều kiện về đất đai, về vốn vay ngân hàng cho các hộ làm chuồng trại và mua con giống. Tuy nhiên, số hộ dân tham gia còn ít vì giá nhím giống, lợn rừng còn quá cao; bên cạnh đó bà con vẫn còn nặng tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào sự hỗ trợ của Nhà nước về vốn, con giống. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường, giúp các hộ giảm nghèo, ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền chăn nuôi phát triển bền vững.

Phan Nga

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang