• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đưa ong lên Xuân Trường lấy mật

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 19/04/2011
Ngày cập nhật: 21/4/2011

Tháng tư năm nay, dưới tán thông ngàn rợp mát bên đường, anh Vũ Quang Trường đã đưa đàn ong hàng triệu con từ cao nguyên Di Linh lên cao nguyên Xuân Trường (Đà Lạt) hút nhụy hoa cà phê catimo để sản xuất thành những dòng phấn sữa đặc sản quý hiếm của đất này.

Anh Vũ Quang Trường, chủ nhân đưa 700 thùng ong từ Di Linh lên Xuân Trường, Đà Lạt hút mật hoa cà phê

Vào tầm 9 giờ sáng nắng trong, phần lớn đàn ong triệu con nuôi trong 700 thùng gỗ của anh Vũ Quang Trường đặt tại Xuân Trường, Đà Lạt, đều tỏa bay xa với bán kính từ ba đến bốn cây số để hút mật hoa cà phê catimo. Hơn 5 năm vào nghề nuôi ong, đây là lần đầu tiên Trường xa nhà đến đây dựng lều trại cả tháng trời chăm đàn ong lấy mật. Trường nói: “Có lẽ khí hậu Xuân Trường, Đà Lạt mát dịu đã khiến cho hoa cà phê catimo màu trắng tuyết lâu tàn, ong hút được nhiều lượng mật hơn so với những vùng đất khác ở Lâm Đồng có địa hình thấp hơn. Hút được lượng mật hoa dồi dào, nên ong đã mau chóng chuyển hóa trong cơ thể rồi tiết ra một lượng sữa phấn đậm đặc, bán được giá cao trên thị trường…”. Theo lời Trường, sau thời gian “du khảo” thực địa ở khắp vùng chuyên canh cà phê catimo Đà Lạt, Trường đã được chính quyền địa phương cho phép chọn một khoảng không gian cà phê với bán kính 4 cây số để tập kết đàn ong đi lấy mật từ ngày 01/4/2011 đến nay.

Cứ bắt đầu một ngày mới khi mặt trời ló dạng ở đằng đông, thì triệu con ong của Trường vụt bay ra khỏi từng thùng gỗ đi lấy mật. Đến khi mặt trời còn lại những vầng ráng đỏ đằng tây thì đàn ong mới trở về lại “tổ ấm” của mình. Toàn bộ thời gian suốt 12 giờ về đêm, từng con ong cần mẫn sản xuất ra từng giọt phấn sữa li ti đặc quánh; hợp lại với triệu con ong sản xuất thành từng muỗng nhỏ sữa phấn thơm nồng. “ Mỗi ngày hoa trắng cà phê catimor Xuân Trường, Đà Lạt đã cho tinh chất mật ngọt cho đàn ong chúng tôi sản xuất trên dưới 5 ký phấn sữa, mỗi ký bán cho khách đi đường với giá trên dưới 700 ngàn đồng…” - Trường ước tính.

Đàn ong triệu con trong 700 thùng gỗ của anh Vũ Quang Trường nuôi tập trung tại nhà riêng ở số nhà 132, thôn Phú Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh. Trường cho biết đây là giống ong nguồn gốc nhập cư từ Ý về Lâm Đồng, sau đó gia đình anh đã tự tạo ong chúa, rồi nhân số lượng đàn ong lên theo quy mô chăm nuôi của mình. Tất cả có 700 thùng tổ ong này, mỗi thùng ong có giá trị trên 600 ngàn đồng. Thùng đóng bằng gỗ, kích thước mỗi thùng bằng chiếc va ly xách tay, bên trong lắp đặt thành sáu, bảy vách ngăn cho ong làm tổ giữ mật và tạo sữa. Có chiếc máng nhỏ gắn bên ngoài đựng những hạt phấn ong tiết ra nhỏ như hạt cát. Khi bình minh lên, ong vỡ tổ đi tìm nhụy hoa, anh Trường và những nam thanh niên trong gia đình cả thảy 5 người cầm trên tay chiếc lon hun khói nhỏ để xua những con ong còn lại trong thùng bay ra xa. Từng cầu ong được đưa ra ngoài nhẹ nhàng để lấy sữa ong đọng lại trong từng hàng ô nhựa nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ. “Với 700 thùng ong chăm nuôi hàng ngày trên vùng cà phê catimor Xuân Trường, Đà Lạt, việc lấy sữa ong tại chỗ của hộ gia đình 5 người chúng tôi phải hết 3 ngày mới xong một lượt. Lấy sữa ong đến đâu thì gắp từng con ong ấu trùng bỏ lại trong từng cầu ong đến đó. Kiên nhẫn, cẩn trọng chăm nuôi trong vòng hơn 10 ngày sau, ong ấu trùng nhỏ bằng sợi tóc sẽ phát triển to dần lên bằng đầu đũa, rồi mọc cánh và bay đi vù vù lấy mật. Vậy là một thế hệ ong mới khỏe mạnh được sinh sản ra từ kỳ lấy mật ở Xuân Trường, Đà Lạt này… ” - một thành viên nuôi ong của gia đình anh Trường nói.

Đến cuối tháng 4/2011 này, đàn ong triệu con của hộ gia đình anh Vũ Quang Trường tạm biệt một tháng lấy mật tạo sữa ở Xuân Trường, Đà Lạt để trở về khu vườn nhà ở xã Gia Hiệp, Di Linh. Nếu tính ra một tháng đưa 700 thùng tổ ong lên Xuân Trường, Đà Lạt hút mật hoa cà phê catimor, Trường không phải mất 7 tấn đường nuôi sống cho ong, giá trị gần cả trăm triệu đồng. Trung bình số sữa ong khai thác hàng ngày của Trường ở Xuân Trường, Đà Lạt với trên dưới 5 ký, đạt tổng giá trị bằng tiền trên dưới 3,5 triệu đồng, trong đó bán tại chỗ cho khách hàng địa phương và khách du lịch vãng lai mỗi ngày khoảng hơn 01 ký sữa. “Hy vọng đến mùa năm sau, hoa cà phê catimor ở Xuân Trường, Đà Lạt sẽ nở bung với chất lượng cao hơn và số lượng phát triển đều khắp vùng, chúng tôi sẽ đưa đàn ong triệu con lên đây hút mật, sản xuất sữa với thời gian sẽ đến sớm và kéo dài hơn từ một đến hai tháng so với mùa này…” - Trường nói thêm.

VĂN VIỆT

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang