• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phú Yên: Giá thức ăn tăng cao - Người chăn nuôi gặp khó

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 13/04/2011
Ngày cập nhật: 14/4/2011

Giá các loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao cộng với thời tiết, dịch bệnh diễn biến thất thường khiến người chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản gặp nhiều khó khăn.

Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn - Ảnh: N.XUÂN

GIÁ LIÊN TỤC TĂNG CAO

Thời gian qua, giá các loại thức ăn gia súc, gia cầm liên tục tăng cao, cộng thêm dịch bệnh xảy ra trên các đàn vật nuôi, trong khi “đầu ra” của sản phẩm tăng không đáng kể khiến người chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Tuyết, chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi Tuyết Dũng ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết: “Từ tết đến nay, các nhà sản xuất đã có 5 đợt điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi, 3 đợt điều chỉnh giá thức ăn hải sản, mỗi đợt tăng từ 5 đến 10%. Tính ra trung bình mỗi đợt, giá thức ăn chăn nuôi tăng 300 đồng/kg, thức ăn hải sản tăng 1.000 đồng/kg. Mỗi vụ chăn nuôi, nông dân phải mua hàng trăm kilogam, thậm chí hàng chục tấn thức ăn nên chi phí đội lên rất cao. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc chăn nuôi của bà con nông dân, vốn chủ yếu “lấy công làm lời”.

Không chỉ thức ăn mà giống, thuốc chữa bệnh, thuốc xử lý ao hồ, chuồng trại cũng tăng giá khá mạnh. Tôm giống giá từ 58 đồng/con tăng lên 70 - 72 đồng/con. Thuốc chữa bệnh trong chăn nuôi các loại đã qua 2 - 3 lần tăng giá, mỗi lần tăng khoảng 10%. Cá biệt, một số thuốc xử lý ao đìa ST1 của hãng AND Bình Dương từ 312.000 đồng/can lên 468.000 đồng/can 4 lít. Trong khi đó, dịch bệnh xảy ra, giá thành sản phẩm tăng không đáng kể khiến nhiều hộ chăn nuôi chán nản, bỏ nghề. Một số hộ tạm ngừng chăn nuôi, trả thức ăn lại cho đại lý.

Theo bà Tuyết, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ở nước ta, từ các loại đậu tương, bột mì, bột bắp đến các loại vitamin, khoáng chất, chất tạo mùi… phần lớn là nhập khẩu nên giá tăng theo giá thế giới. Các công ty vừa thông báo vài ngày nữa sẽ có một đợt tăng giá mới cả về thức ăn gia súc lẫn thức ăn, thuốc thủy sản với mức tăng khoảng 10% trên mỗi sản phẩm.

NGƯỜI CHĂN NUÔI THÊM KHÓ

Hiện nay, phần lớn các hộ nuôi heo, gà ở một số nơi đã bỏ nghề vì giá thức ăn tăng quá cao, trong khi rủi ro ngày càng lớn do dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Theo một số hộ chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, trong khi giá thức ăn, thuốc chữa bệnh tăng 30 - 35% thì giá thành phẩm chỉ tăng từ 5 - 15% nên người chăn nuôi phải chịu lỗ hoặc may lắm là hòa vốn. Ông Trần Hữu Nhi ở phường 9, (TP Tuy Hòa) cho biết: “Nhà tôi nuôi vài con heo để có thêm thu nhập nhưng sau lứa heo này tôi không nuôi tiếp do thức ăn quá đắt. Tiền cám, gạo… cho heo cái gì cũng tăng. Nuôi được bầy heo đến khi xuất chuồng, nếu chúng không bị bệnh tật gì thì mới có ít đồng lời. Nhưng nay giá thức ăn quá cao, lời không được bao nhiêu trong khi tốn rất nhiều khoản tiền thuốc men, phòng ngừa dịch bệnh..., coi như hòa vốn. Không chỉ gia đình tôi, nhiều người nuôi heo trong xóm cũng chán nản, phần nhiều đã bỏ chuồng để làm việc khác”.

Còn bà Lê Thị Hương, chủ cơ sở ấp trứng Sinh Hương, ở phường 8 (TP Tuy Hòa) tính toán: “Cơ sở chúng tôi nuôi 4.000 con gà, riêng tiền thức ăn đã lên đến 150 triệu đồng/tháng, tăng 30 triệu đồng so với trước tết. Tính ra, chi phí đầu tư thức ăn để có một quả trứng gà hiện nay lên đến 1.400 - 1.600 đồng. Trong khi đó, giá trứng chỉ dao động ở mức 1.800 - 2.200 đồng/trứng. Nhiều khi do thông tin dịch bệnh, giá trứng xuống thấp hơn thì coi như lỗ nặng. Giá “đầu ra” tăng không bao nhiêu so với mức tăng “đầu vào”, gây khó khăn rất lớn cho người chăn nuôi chúng tôi”.

Không chỉ người chăn nuôi heo, gà, vịt bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá mà người nuôi tôm cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Hoàng Anh ở xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) tâm sự: “Một đìa tôm thẻ chân trắng 5.000 m² thông thường đầu tư khoảng 400 - 450 triệu đồng là đủ. Nhưng vừa qua giá xăng dầu, con giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh thủy sản tăng cao nên vụ tôm này tôi phải tốn thêm gần 100 triệu đồng. Nếu giá tôm ở mức 90.000 đồng/100 con như hiện nay thì còn có chút lời, chứ thấp hơn thì cầm chắc thua lỗ, trong khi khả năng rủi ro do dịch bệnh là rất lớn”. Ông Hoàng Anh cho biết thêm, vừa qua, phần lớn nông dân nuôi tôm ở xã Hòa Hiệp Trung lỗ vốn do tôm bị dịch bệnh, chết khá nhiều. Ngoài ra, nông dân phải chịu thêm áp lực từ lãi vay ngân hàng nên càng thêm phần khó khăn. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang trên đà tăng mạnh khiến người chăn nuôi thêm lo ngại cho một mùa chăn nuôi không ổn định.

PHẠM MINH

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang