• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

“Đại gia” nuôi gấu thì tha - Dân nuôi hươu, nai lại xử

Nguồn tin: Lao Động, 08/04/2011
Ngày cập nhật: 9/4/2011

Hơn 100 hộ dân ở làng nghề nuôi hươu, nai lấy nhung lộc ở xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang ăn nên làm ra bỗng “té ngửa” trước thông tin bị đề nghị xử lý vì nuôi động vật hoang dã không phép. Trong khi đó, nhiều “đại gia” ở tỉnh này công khai nuôi gấu lấy mật, không giao nộp gấu mới sinh nhưng chưa thấy ai “dám đụng”…

Dân nuôi nai, theo luật phải tịch thu

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai thì từ năm 2007, chi cục đã triển khai cho người dân đăng ký và đã cấp giấy phép cho 89 hộ nuôi hươu, nai ở xã Hiếu Liêm có nguồn gốc rõ ràng, nhưng chưa hợp pháp với tổng số 4 con hươu sao và 422 con nai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân không đi đăng ký cấp giấy dù vẫn nuôi hươu, nai.

Tháng 10.2008, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định 74 phê duyệt đề án nông thôn mới, theo đó đã quy tụ những người nuôi hươu, nai ở Hiếu Liêm hình thành nên HTX bao gồm cả những người chưa có chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật hoang dã (ĐVHD). Khi thị trường rộng mở, nhưng không thể nào buôn bán sản phẩm được bởi không giấy phép, HTX mới đề nghị kiểm lâm “giúp” và mới “lòi” ra tới 103 hộ nuôi tổng cộng hơn 400 con hươu, nai không phép.

Theo quy định pháp luật về quản lý bảo vệ động vật rừng thì phải phạt tiền người nuôi và tịch thu ĐVHD. Bởi thế, theo yêu cầu, Chi cục Kiểm lâm đề xuất hoặc là kiến nghị UBND tỉnh và Bộ NNPTNT tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân. Hoặc cho phép Chi cục Kiểm lâm phạt tiền, tịch thu cá thể nai, sau đó... bán lại cho chủ hộ đang nuôi và cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD cho họ.

Tại trại gấu của một “đại gia” tỉnh Đồng Nai, việc bán mật vẫn diễn ra nhưng chưa bị xử lý. Ảnh: Ngô Nguyên

Qua tìm hiểu, được biết nghề nuôi hươu, nai ở Đồng Nai hình thành từ hơn 20 năm trước, bắt đầu chỉ với 4 hộ dân ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu được tỉnh tạo điều kiện đưa vào mô hình nuôi hươu, nai có nguồn gốc từ tỉnh Nghệ An. Từ 4 hộ nuôi 7 con nai ban đầu, đến nay xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm đã có hàng trăm hộ dân nuôi hươu, nai với tổng đàn trên 1.000 con. Riêng xã Hiếu Liêm với gần 200 hộ nuôi trên 1.000 con hươu, nai đã trở thành làng nghề đặc thù bán sản phẩm, con giống... Với một con giống từ 5 triệu cho đến vài ba mươi triệu đồng, sản phẩm nhung hươu, nai 15 triệu đến 30 triệu đồng/kg, nghề nuôi hươu, nai đã thành nguồn thu nhập chính của người dân địa phương này.

Ông Nguyễn Đình Châu (Chủ nhiệm HTX hươu, nai Hiếu Liêm) cay đắng cho hay, nay, nếu bị tịch thu rồi phải mua lại chính tài sản của mình (không tính tiền phạt) thì với giá trị hươu, nai nói trên, người dân sẽ mất một khoản tiền không nhỏ để giữ được tài sản cho mình. Trong số đó nhiều hộ khó khăn đã phải vay vốn đầu tư vào đàn hươu, nai, nên việc tiếp tục bỏ tiền ra để mua tiếp một lần nữa là điều không thể. Bị đề nghị xử lý lại giữa thời buổi xăng điện kéo theo giá nhu yếu phẩm tăng vùn vụt, một xu kiếm được cũng khó thì sẽ càng khiến người dân điêu đứng hơn.

“Đại gia” nuôi gấu thì…

Điều gây bức xúc cho công luận về việc nuôi ĐVHD tại Đồng Nai chính là vấn đề trái ngược giữa “đại gia” và người dân nghèo cùng nuôi ĐVHD.

Được biết, tại tỉnh này hiện có hàng chục hộ nuôi gấu với tổng số gần 200 con theo mô hình gia đình và trại nuôi. Tất cả gấu được gắn chip theo dõi. Từ lâu theo quy định pháp luật, việc nuôi gấu lấy mật bán bị cấm tiệt. Nhưng như lời khẳng định của một cán bộ kiểm lâm có trách nhiệm thì hầu như “người ta” nuôi gấu để bán mật chứ chả ai lại đi “đốt” tiền khoản thức ăn hàng ngày loài ĐVHD mà chỉ có hàng “đại gia” mới dám nuôi này. Thậm chí có cả một trại nuôi gấu lớn còn công khai niêm yết giá mật gấu nhưng chưa thấy ai bị xử lý.

Chưa hết, theo quy định pháp luật, khi gấu ở trại nuôi sinh sản thì chủ trại phải khai báo và tự nguyện giao nộp gấu con cho cơ quan chức năng nhằm mục đích bảo tồn và tránh việc phát triển nuôi ĐVHD. Theo kiểm lâm Đồng Nai, từ trước đến nay chưa có người nuôi gấu nào giao nộp gấu dù là gấu sinh sản. Điển hình và lớn nhất ở Đồng Nai là trang trại Vườn Xoài (nơi nuôi gấu nhiều nhất tỉnh) từ 2007 đến nay, gấu đã đẻ tổng cộng tới 17 con nhưng chủ trại không... tự nguyện giao nộp con nào và cũng chả hề “sứt mẻ” gì.

Trước đề nghị tịch thu bán lại hươu, nai, Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm là ông Nguyễn Văn Phúc cũng lên tiếng rằng việc người dân không được cấp giấy phép cũng là do trước đây chưa có quy định chặt chẽ vì vậy cũng cần giải quyết một cách hợp tình hợp lý cho người dân. Một cán bộ chi cục kiểm lâm cũng trăn trở, theo luật thì kiểm lâm phải đề xuất nhưng “thâm tâm” ông cũng muốn cơ quan chức năng có quyết định hợp lý thuận tình hơn cho người dân!

Ngô Nguyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang