• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hải Phòng: Hiện tượng gà chết hàng loạt tại một số trang trại chăn nuôi gia công - Sớm làm rõ nguyên nhân

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 04/03/2011
Ngày cập nhật: 5/3/2011

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ở Hải Phòng, nhiều trang trại chăn nuôi gà gia công ở khu vực chăn nuôi tập trung xảy ra tình trạng gà chết hàng loạt hoặc có biểu hiện thở khò khè. Nhiều người chăn nuôi lo lắng, hoang mang. Cơ quan thú y đã vào cuộc…

Trại gà của bà Bùi Thị Ban tại xã Kiến Thiết (Tiên Lãng) có hơn 1500 con bị chết chủ yếu do bệnh đường hô hấp. Ảnh: Linh Nga

Người nuôi đứng ngồi không yên

Chiều 2-3, tại khu chăn nuôi tập trung thuộc xã Kiến Thiết (Tiên Lãng - Hải Phòng), khung cảnh đìu hiu. Ở trang trại gà của bà Bùi Thị Ban chỉ còn vài chục con nằm ủ rũ. Bên ngoài trại, vài con gà nằm gục, chờ chết. Vừa thu dọn dụng cụ nuôi gà trong trại, bà Ban vừa nói: “Trang trại của tôi nuôi 6000 con gà gia công cho Công ty TNHH CP Group. Đưa vào nuôi ngày 7-1, đúng dịp rét hại. Ngay sau đó vài ngày, gà bắt đầu chết rải rác. Đến ngày 1-3, số lượng gà chết lên đến hơn 1500 con mà chẳng biết nguyên nhân gì, chỉ thấy dấu hiệu ban đầu thở khò khè, bỏ ăn, rồi chết. Có ngày gà chết nhiều quá, tôi phải lấy nồi luộc bánh chưng to nấu hết lên để cho chó ăn, nhà nào trong xóm xin thì cho để họ cho cá ăn”.

Trang trại của ông Nguyễn Văn Lào cùng trong khu trang trại chăn nuôi tập trung với trang trại của bà Ban. Ông Lào cũng đang đau đầu vì tình trạng gà chết. Ông cho biết, từ sau Tết Tân Mão đến nay, mỗi ngày trại có 30 - 35 con gà bị chết. Hiện tại 2 trại gà của ông Lào, quy mô nuôi 16 nghìn con hầu hết đều có biểu hiện thở khò khè như bị bệnh hen. Theo ông Lào và bà Ban, hiện 5 trang trại chăn nuôi gà gia công của xã Kiến Thiết ở khu vực này đều có tình trạng gà bị bệnh hen như vậy. Nhiều chủ trang trại ở Khởi Nghĩa cũng đang đứng ngồi không yên trước tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Thung, Trưởng trạm thú y huyện Tiên Lãng cho biết, qua kiểm tra bước đầu, hiện phần lớn trang trại chăn nuôi gà ở Tiên Lãng đều có tình trạng gà bị bệnh đường hô hấp, khò khè khó thở.

Thủ phạm là các lò sưởi bằng than?

Anh Trần Huy Toản, Trưởng phòng dịch tễ, Chi cục Thú y Hải Phòng cho biết: “Qua kiểm tra và mổ xét nghiệm bước đầu tại một số trang trại chăn nuôi gà ở Kiến Thiết cho thấy, khí quản của gà bị sung huyết, có dịch ở khí quản và phổi. Kết luận bước đầu là gà bị bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên, để biết rõ nguyên nhân cuối cùng phải chờ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kiểm tra phân lập vi-rút. Cơ quan thú y sẽ có kết luận cuối cùng trong một vài ngày tới. Đây không phải bệnh dịch do lây lan vi-rút”.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Chi cục thú y Hải Phòng, nhiều khả năng gà tại các trang trại này bị nhiễm bệnh nặng về đường hô hấp do thời điểm rét hại kéo dài người nuôi đã dùng lò than không đúng kỹ thuật để sưởi ấm cho gà. Khí độc của than đốt hết không khí khiến gà luôn phải sống trong tình trạng thiếu ô-xy để thở, phổi và khí quản bị tổn thương. Khi thời tiết thay đổi, gà bội nhiễm bệnh và chết. Gà bị bệnh này, rất khó khắc phục, chữa trị. Qua tìm hiểu của cơ quan thú y, tại các trại gà có tình trạng này đều sử dụng 8 - 10 lò than đốt sưởi ấm cho gà trong thời điểm rét hại, mỗi trại, sử dụng tới 15 - 20 tấn than/đợt lại không đầu tư hệ thống hút khí độc ra ngoài. Các trang trại nhập gà sau đợt rét hại không bị tình trạng này, gà vẫn phát triển khỏe mạnh. Theo anh Kiều Hồng Sơn, cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Japfa Comfeed, vào thời điểm rét hại kéo dài, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn luôn gặp khó khăn trong giải quyết bài toán giữa làm thế nào giữ ấm cho gà mà vẫn đủ không khí cho gà thở. Để an toàn nhất, có thể sử dụng ga hoặc điện để sưởi ấm cho gà. Nhưng chi phí quá cao, do vậy, các trang trại chọn giải pháp dùng lò than sưởi ấm cho gà. Tuy nhiên, khi sử dụng biện pháp này, có nhiều cái hại vì chỉ cần thiếu nhiệt độ một chút là gà đã bị bệnh, nhưng nếu sử dụng quá nhiều lò sưởi than sẽ thiếu không khí. Nếu muốn có thêm không khí phải mở hệ thống thông khí lại lo nhiệt độ giảm…

Nguyên nhân cuối cùng của tình trạng gà chết đang được các cơ quan chuyên môn tìm hiểu, làm rõ. Hy vọng rằng, sau khi tìm ra nguyên nhân chính xác, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi gia công sẽ cùng phối hợp tìm ra giải pháp để hỗ trợ người chăn nuôi khắc phục tình trạng này.

Hoàng Yên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang