• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm gì để ngành chăn nuôi phát triển bền vững?

Nguồn tin: VOV, 17/02/2008
Ngày cập nhật: 18/2/2008

Thời gian qua, sự bùng phát dịch cúm gia cầm không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chăn nuôi.

Ở Việt Nam, trong ngành chăn nuôi, thuỷ, gia cầm chiếm vị trí thứ hai, sau chăn nuôi lợn, mỗi năm cung cấp khoảng 380.000 tấn thủy, gia cầm hơi và gần 5.000 tỷ quả trứng, đảm bảo cho nhu cầu trong nước. Tuy vậy, gia cầm chủ yếu được chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ, khâu giết mổ thủ công, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Gia cầm được giết mổ ở mọi địa điểm: ở chợ, trên mọi ngõ ngách của đường phố, trong thôn xóm. Kết quả kiểm tra tại 30 tỉnh, thành phố cho thấy, có đến trên 90% cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, các trang thiết bị dùng cho quá trình giết mổ thô sơ. Nhiều địa điểm giết mổ không có hệ thống xử lý chất thải, hoặc có thì cũng không đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải trong quá trình giết mổ không qua hệ thống xử lý mà trực tiếp chảy ra hệ thống thoát nước công cộng hoặc chảy thẳng ra các sông ngòi, ao hồ làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đây là một trở ngại cho ngành chăn nuôi gia cầm và nguy hiểm là những ổ dịch tiềm ẩn có nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm thì mới đây, trong việc giám sát mẫu lưu hành virus tại các chợ, điểm giết mổ ở 25 tỉnh, thành cho thấy, 1,75% số thủy, gia cầm bán ở chợ mang chủng virus. Có tỉnh có tỷ lệ lưu hành virus cao từ 2-3% là Lạng Sơn, Hà Nam, Thái Bình, Cà Mau, Trà Vinh. Chính phủ đã có chủ trương thúc đẩy chế biến và giết mổ gia cầm tập trung theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên mới chỉ có một số thành phố lớn đã triển khai khu giết mổ tập trung như: Bình Phước, Quảng Ninh, Hải Phòng, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Cần Thơ, Huế, TP. HCM... Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên ồ ạt xây dựng những lò giết mổ tập trung với quy mô lớn. Theo các chuyên gia, để việc tổ chức giết mổ có hiệu quả, phù hợp với thị trường tiêu thụ thì trước mắt nên xây dựng lò giết mổ theo quy mô vừa và nhỏ từ 350-500 con gia cầm/giờ. Quy mô này vốn đầu tư ít phù hợp với nhiều vùng của nước ta còn nghèo và chưa quen với tiêu thụ gia cầm sẵn và đông lạnh. Có làm tốt được việc xây dựng các khu giết mổ tập trung ở các tỉnh, thành thì người tiêu dùng mới có sản phẩm an toàn, cũng là để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Bà Trần Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Năm 2008 là năm an toàn vệ sinh thực phẩm

Hệ thống thú y đã được Nhà nước quan tâm hơn trước rất nhiều nhưng đội ngũ cán bộ thú y vẫn còn rất thiếu và hạn chế về năng lực. Mặt khác, với tình trạng chăn nuôi nhỏ, lẻ phân tán và người dân chưa có ý thức chấp hành Pháp lệnh Thú y cũng như các quy định về kiểm dịch thú y như hiện nay thì công tác kiểm dịch ở các cơ sở, từ cơ sở ấp trứng, chăn nuôi, gia cầm lưu thông trên thị trường, gia cầm giết mổ... còn rất khó khăn. Việc xây dựng các lò mổ tập trung đã có chuyển biến nhưng còn rất chậm. Cách đây 4 năm, cả nước chỉ có vài ba cơ sở giết mổ tập trung, hiện nay đã có 96 cơ sở và nhiều tỉnh đã có quy hoạch để xây dựng lò giết mổ tập trung, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiện nay, các doanh nghiệp ngại đầu tư xây dựng lò giết mổ: Thứ nhất là do dịch cúm gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, tái phát ở một số tỉnh. Thứ hai, phương thức chăn nuôi của ta vẫn nhỏ, lẻ phân tán là chính, chưa có trang trại tập trung nên các doanh nghiệp sợ xây dựng lò giết mổ sẽ không đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào. Có tỉnh quan tâm xây dựng khu giết mổ tập trung nhưng lại chưa quan tâm đầu tư các địa điểm bán sản phẩm tại các cơ sở giết mổ nên chưa tạo cho người dân thói quen sử dụng sản phẩm sạch. Một số tỉnh thì chính quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa đưa ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Các ngân hàng ngân thương mại cũng chưa mạnh dạn cho người chăn nuôi, hay cơ sở giết mổ tập trung vay vốn vì họ thấy tính rủi ro cao.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo, năm 2008 là năm ATVSTP, do đó cần đầy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người tiêu dùng, để họ hiểu thấu đáo hơn ích lợi của việc sử dụng sản phẩm an toàn, từ đó thay đổi hành vi, từ sử dụng sản phẩm tươi sống hiện nay sang sử dụng sản phẩm đã qua chế biến của các xí nghiệp giết mổ. Thời gian tới, chúng tôi tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thú y, tuyên truyền tốt hơn, sâu rộng các văn bản quy định kiểm dịch thú y và các chế tài xử lý vi phạt sẽ nghiêm minh hơn, đồng thời tăng cường đào tạo về kỹ thuật, quản lý trang trại, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây: Hỗ trợ về đất đai cho các doanh nghiệp vào tỉnh xây dựng lò giết mổ

Hà Tây là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển chăn nuôi, đến năm 2010, chúng tôi sẽ đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong nông nghiệp. Gia cầm của Hà Tây hiện nay là 11 triệu con, có gần 300 trang trại chăn nuôi với số lượng lớn từ 3.000-6.000 con. Năm 2005, Hà Tây đã triển khai được 9 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, mỗi cơ sở được đầu tư từ 200-300 triệu đồng, tương đối đảm bảo vệ sinh. Sau đó, do việc quản lý ATVSTP có phần lỏng lẻo, hiện nay, ở Hà Tây chỉ còn 2 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, với số lượng từ 2.000-3.000 con/ngày, chủ yếu tiêu thụ ở Hà Nội. Còn lại chủ yếu vẫn là giết mổ nhỏ, lẻ, không đảm bảo ATVSTP, gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân dễ tái phát dịch cúm gia cầm. Hà Tây có chợ Hà Vĩ, là chợ buôn bán gia cầm không chỉ lớn nhất của Hà Tây mà còn là lớn nhất miền Bắc, ngày cao điểm có thể bán tới 1 vạn con. Chợ Hà Vĩ là nơi dễ dàng bùng phát dịch bệnh nên lãnh đạo tỉnh Hà Tây chỉ đạo Sở NN&PTNT và Cục Thú y tăng cường công tác kiểm dịch tại chợ. Tỉnh ra quyết định thành lập một chốt kiểm dịch liên ngành, kiểm tra tình trạng buôn bán gia cầm tại chợ. Gia cầm tiêu thụ tại chợ Hà Vĩ phải có giấy chứng nhận tiêm phòng của xã, nếu không sẽ bị xử lý. Vừa rồi, chúng tôi mới xử lý 2 vụ, mỗi vụ 200 con.

Hà Tây đang quy hoạch chợ Hà Vĩ thành 2 khu, một khu rộng 1,7ha bán gia cầm sống sẽ xây xong trong năm 2008, cạnh đó là khu giết mổ xây trong năm 2009, tập trung 200-250 hộ giết mổ tại thôn Hà Vĩ. Hà Tây khuyến khích doanh nghiệp vào tỉnh xây dựng lò giết mổ và chế biến gia cầm bằng những chính sách hỗ trợ về đất đai.

PGS.TS. Hoàng Văn Tiêu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi: Giá thành như nhau nên cơ sở giết mổ gặp khó khăn

Giết mổ tập trung là phải đảm bảo ATVSTP từ nguyên liệu đầu vào, các trang thiết bị giết mổ, cũng như các điều kiện phục vụ cho giết mổ phải mang tính công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường, sản phẩm phải được bảo quản tốt chứ không phải giết mổ tập trung là tập trung toàn bộ gia cầm vào một nơi, và cách làm vẫn mang tính thủ công. Các cơ sở giết mổ phải nằm xa khu dân với một khoảng cách an toàn. Hiện chưa có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các cơ sở giết mổ gia cầm là do gia cầm ở lò giết mổ có giá thành cao hơn từ 10-30% gia cầm giết mổ thủ công, trong khi giá tiêu thụ gần như nhau, do vậy cơ sở giết mổ gặp khó khăn. Người tiêu dùng cũng chưa có nhận thức đúng đắn là phải mua sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khoẻ, chỉ thấy rẻ là mua. Để doanh nghiệp giết mổ và người chăn nuôi bắt tay được với nhau thì cơ sở chăn nuôi phải thực hiện đúng quy trình chăn nuôi ATVSTP từ khâu con giống đảm bảo chất lượng, dùng thức ăn đúng tiêu chuẩn, không có hoóc môn kích thích tăng trưởng, nguồn nước đảm bảo, mời thú y đến kiểm dịch, khu chăn nuôi phải xa dân cư, không gần khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lý, chuyên gia an toàn thực phẩm Viện KHCN&MT: Bộ NN&PTNT nên hỗ trợ những cơ sở chăn nuôi đảm bảo ATVSTP

Hiện nay, cán bộ thú y làm công tác kiểm dịch vừa thiếu, vừa yếu, chưa qua tập huấn, vì thế không thể kiểm soát hết được đầu vào của các lò giết mổ. Ngoài ra tiền lương, tiền bồi dưỡng cho cán bộ thú y rất thấp, lương chưa đến 1 triệu, tiền bồi dưỡng làm thêm mỗi đêm từ 5.000-10.000đ/đêm thì không thể chấp nhận được, làm giảm sự nhiệt tình của họ trong công tác kiểm dịch. Do đó, khi gặp những trường hợp vi phạm, họ chỉ xử phạt nhẹ, không có tính răn đe.

Bộ NN&PTNT nên hỗ trợ những cơ sở chăn nuôi đảm bảo ATVSTP bằng cách cấp cho họ giấy chứng nhận sản phẩm đảm bảo ATVSTP. Hiện, Bộ NN&PTNT đang xây dựng xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn. Hy vọng năm 2008, nhiều sản phẩm được chứng nhận và người tiêu dùng được dùng sản phẩm sạch./.

Báo TNVN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang