• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Nam: Chống rét cho trâu, bò

Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 13/12/2010
Ngày cập nhật: 14/12/2010

Ngay sau khi Báo Quảng Nam phản ánh chuyện trâu bò ở Nam Trà My (Quảng Nam) chết hàng loạt do rét lạnh, chính quyền huyện đã vào cuộc giúp các hộ chăn nuôi tập trung chống rét cho vật nuôi.

Chăn nuôi thờ ơ!

Mùa mưa năm 2008, huyện Nam Trà My có hơn 1 nghìn con trâu, bò bị chết vì rét lạnh khiến nhiều người dân vay vốn để chăn nuôi rơi vào cảnh nợ nần. Tưởng chừng như đây là một bài học cho các hộ chăn nuôi để thay đổi tập tục chăn thả, bảo vệ gia súc và cũng chính là bảo vệ gia sản của mình. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm tình trạng này đã lặp lại trong sự bàng hoàng của người chăn nuôi. Tính đến ngày 8-12, toàn huyện Nam Trà My đã có 272 con bò, 67 con trâu và 27 con dê chết vì rét lạnh. Hiện thời tiết nơi đây tiếp tục xuống thấp, sương mờ phủ dày đặc nên vật nuôi không thể tự tìm kiếm thức ăn và đang có nguy cơ chết thêm. Nguyên nhân dẫn đến trâu, bò, dê chết hàng loạt trong tháng 11 vừa qua đã được xác định là vì thời tiết rét lạnh và tập tục chăn nuôi của người dân địa phương còn nhiều lạc hậu. Đa số trâu, bò, dê được các hộ dân thả quanh trong làng. Vì ở Nam Trà My mỗi làng đều có một bờ rào dài hàng chục nghìn mét bao quanh kín để ngăn không cho vật nuôi đi mất. Khi mua gia súc về, người dân thả chúng ăn rông, ngủ ngoài rừng nên trời rét lạnh khó mà sống nổi.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi tại xã Trà Mai, hộ ông Võ Văn Thông từ dưới đồng bằng lặn lội lên đây xin đất, vay vốn đầu tư nuôi đàn bò hơn 20 con. Ông Thông cho biết là trước khi mùa mưa về, gia đình chủ động làm chuồng trại kín gió và che phủ đủ ấm nên 4 năm qua đàn bò của nhà ông đều chống chịu được cái giá rét. Ban đêm nhiệt độ xuống quá thấp, ông lấy củi chất đốt gần chuồng trại để sưởi ấm đàn bò. Hầu hết các hộ dưới đồng bằng lên đều có biện pháp chống rét hữu hiệu cho trâu, bò. Phương pháp chống rét này cũng đã được huyện phổ biến tới người chăn nuôi. Cách đây chừng 4 tháng, Nam Trà My đã chỉ đạo cho Phòng NN&PTNT hỗ trợ kinh phí cho 300 hộ làm chuồng trại và tổ chức tập huấn kỹ thuật chống rét cho cán bộ khuyến nông 10 xã để về phổ biến cho nhân dân. Tuy nhiên, việc các cán bộ khuyến nông xã có về phổ biến kiến thức chống rét cho người dân hay không thì hiện tại chưa có cơ sở để khẳng định (!?). Chỉ biết rằng hàng trăm con trâu, bò, dê đã lăn đùng ra chết vì không chịu nổi đói rét.

Mất bò mới lo làm chuồng!

Những ngày này, ở các làng nóc vẫn còn nhiều đàn bò vì chịu không nổi rét lạnh nên chui vào gần nhà dân để ẩn náu. Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang cho biết, ngay sau khi xã có 148 con trâu, bò bị chết vì rét lạnh, chính quyền đã xuống tận các thôn, nóc để vận động nhân dân làm chuồng trại bảo vệ số trâu, bò còn lại. Hiện toàn xã còn lại 197 con bò, 243 con trâu và đang có nguy cơ tiếp tục chết. “Chứ thời tiết tiếp tục xuống thấp mà số trâu, bò còn sống ở xã sợ không qua nổi mùa rét năm nay. Mấy ngày qua chúng tôi xuống tận 7/7 thôn để chỉ đạo người dân nhanh chóng tập trung làm chuồng và lùa trâu, bò về nhốt để giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi vì đa số trâu, bò này được bà con vay vốn để nuôi thả với mong ước xóa đói giảm nghèo. Một số hộ ở xã hiện đã không thoát được đói nghèo mà còn lâm vào nợ nần khó trả” - bà Cúc cho biết.

Theo ông Lê Ngọc Kích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, sau khi tình trạng gia súc chết rét xảy ra, huyện đã chỉ đạo cho 3 cơ quan chức năng là Phòng NN&PTNT, Trạm nông nghiệp và Trạm thú y về tận các thôn nóc để giúp nhân dân chống rét cho gia súc. Trọng tâm là vận động các hộ chăn nuôi tập trung thưng ván cho chuồng trại, che phủ lá cây xung quanh và đốt lửa sưởi ấm cho gia súc. Yêu cầu người dân không để trâu, bò ở ngoài rừng nữa. Cán bộ thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin để phòng bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng. “Chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ nông nghiệp, chăn nuôi về cơ sở hướng dẫn cụ thể cho bà con cách làm chuồng trại và che phủ để sưởi ấm bảo vệ trâu, bò. Những hộ nào có nhu cầu huyện sẽ hỗ trợ tấm bạt để che phủ chuồng trại. Thời tiết ở Nam Trà My vẫn còn đang rét đậm, rét hại nên cứu được con gia súc nào hay con đó chứ người dân bị thiệt hại nhiều quá” - ông Kích nói.

Thiết nghĩ để cho công tác chăn nuôi nói chung và nuôi trâu, bò nói riêng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân Nam Trà My thì trong thời gian đến địa phương cần phải có những hành động tích cực hơn trong tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thay đổi tập tục lạc hậu, tập huấn kỹ thuật phòng chống rét lạnh cho gia súc, từ đó mới nói đến chuyện xóa đói giảm nghèo từ chăn nuôi.

HOÀNG THỌ

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang