• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cảnh giác nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm

Nguồn tin: Web Chính Phủ VN, 07/12/2010
Ngày cập nhật: 8/12/2010

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Diệp Kỉnh Tần lưu ý, sự gia tăng về giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm lớn khi dịp Tết Nguyên đán sắp đến và thời tiết cuối năm lạnh, ẩm sẽ là điều kiện để dịch cúm gia cầm tái phát và lây lan nhanh.

Chiều 7/12, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (CGC), Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đề nghị, Cục Thú y cần chỉ đạo quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm, không để lây lan dịch, nhất là trong giai đoạn “năm hết Tết đến”.

Chủ động phòng chống dịch

Bởi trong 3 tuần qua, dịch đã xuất hiện ở 3 tỉnh là Nam Định, Nghệ An, Cà Mau. Gia cầm mắc bệnh tại các hộ ở Nam Định, Nghệ An đều đã được tiêu hủy. Cà Mau là tỉnh mới nhất xuất hiện dịch cúm gia cầm vào ngày 3/12 vừa qua tại 3 hộ gia đình thuộc ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Hiện địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Như vậy tổng số đàn gia cầm mắc bệnh hiện nay khoảng trên 2.500 con, tất cả đều đã được khoanh vùng và tiêu hủy.

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), dịch cúm gia cầm xảy ra tại 3 tỉnh trên báo hiệu đợt dịch mới. Từ kết quả giám sát của Dự án Thu thập số liệu cho việc chuyển đổi chiến lược tiêm phòng cúm gia cầm độc lực cao H5N1 ở Việt Nam (GETS), tỷ lệ đàn vịt có lưu hành virus cúm gia cầm trung bình là 4,2%, nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện tại các địa phương là rất cao. Điều đó cho thấy có thể xảy ra dịch bất kỳ lúc nào.

Nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là do virus cúm gia cầm vẫn đang lưu hành trong đàn thủy cầm chưa tiêm phòng; thời tiết lạnh và diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng của gia cầm, tạo thuận lợi cho virus tồn tại, phát triển và lây lan; ngoài ra còn do hoạt động chăn nuôi gia cầm tăng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Tiêm phòng đầy đủ có ý nghĩa quyết định

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, mặc dù từ năm 2009 đến nay, về cơ bản dịch đã được khống chế và hiện nay, dịch mới chỉ xuất hiện trên phạm vi hẹp nhưng nguy cơ từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn rất cao, do đó không thể chủ quan và cần nhắc nhở người chăn nuôi và tiêu dùng chủ động phòng chống.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, đây cũng là thời điểm phải tập trung chỉ đạo tiêm phòng đạt tỷ lệ cao nhất. Nguy cơ tái phát dịch thường ở đàn gia cầm từ 100 – 200 con vì vệ sinh thú y kém, tiêm phòng chưa được chú trọng...

Trước diễn biến trên, vừa qua Bộ NN-PTNT đã liên tiếp tổ chức 2 cuộc họp quan trọng nhằm chỉ đạo phòng chống dịch một cách quyết liệt tại ĐBSCL và đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Chỉ trong vòng tháng 11, đã có 11 chỉ thị của Bộ tập trung vào phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cũng lưu ý ĐBSCL, ĐBSH là hai vùng có tỷ lệ dịch cao. Đặc biệt là Cà Mau luôn là tỉnh đầu tiên xuất hiện dịch và từ đó lây lan đi các nơi. Do đó, Cục Thú y cần chỉ đạo quyết liệt Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau tập trung xử lý dứt điểm bởi đây là giai đoạn các tỉnh ĐBSCL trong đó có Cà Mau bắt đầu thu hoạch lúa mùa, vịt chạy đồng, là điều kiện cho dịch dễ lây lan cao. Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền nhiều hơn nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần yêu cầu cần xem xét và làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo ở các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn trong phòng chống dịch nhưng năm nào cũng để dịch bệnh xảy ra. Thậm chí có tình trạng vaccine cấp cho một số tỉnh không được sử dụng, để hết hạn. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần giao Cục Thú y phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh khảo sát, nắm chắc vấn đề, tìm rõ nguyên nhân từ đâu để có biện pháp xử lý triệt để.

Đối với dịch lở mồm long móng, trong 3 tuần qua, dịch phát sinh thêm tại 8 tỉnh, nâng số tỉnh có dịch trên cả nước là 12 tỉnh. Dịch xuất hiện ở hai khu vực chính là các tỉnh miền núi phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Ninh) và khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi).

Theo nhận định của Cục Thú y, dịch xuất hiện tại hai khu vực trên trong cùng một khoảng thời gian cho thấy dịch có dấu hiệu lây lan do các hoạt động vận chuyển gia súc bất hợp pháp mang mầm bệnh làm xuất hiện dịch...

Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do tỷ lệ tiêm phòng quá thấp. Trong đó, hai tỉnh năm nào cũng có tên là Sơn La và Nghệ An. Nếu tiêm đầy đủ vaccine thì sẽ khống chế được 100% dịch lở mồm long móng.

Riêng với dịch lợn tai xanh, hiện nay dịch cơ bản đã được khống chế trên phạm vi cả nước, chỉ còn 2 tỉnh là Đắk Lắk và Cà Mau có dịch. Cục Thú y nhận định, trong vài tuần tới sẽ khống chế được dịch lợn tai xanh.

Kiều Liên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang