• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gom heo xuất sang Trung Quốc

Nguồn tin: Thanh niên, 18/11/2010
Ngày cập nhật: 21/11/2010

Trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng tiêu thụ trong nước dẫn đến giá tăng cao thì mỗi ngày đang có hàng ngàn con heo được xuất sang Trung Quốc.

Giá tăng mạnh

Tại các trang trại ở vùng Đông Nam Bộ, giá heo hơi hiện tăng thêm 3.500 đồng/kg so với tuần trước, lên 36.500 đồng/kg. Giá heo mảnh và heo pha lóc về các chợ đầu mối tại TP.HCM tăng theo. Heo mảnh loại ngon giá 47.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 8.000 đồng/kg, thịt đùi: 55.000 - 57.000 đồng/kg, tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg. Giá thịt heo tại các chợ lẻ hiện từ 50.000 - 80.000 đồng/kg (tùy loại), tăng từ 5.000 - 6.000 đồng/kg so tuần trước.

Tại Hà Nội, khoảng hơn một tháng trở lại đây, thịt heo liên tục tăng giá và hiện đang đứng ở mức cao. Tại các chợ Mơ, Ngã Tư Sở, Nhân Chính, Phùng Khoang, Khương Trung…, giá thịt ba chỉ dao động trong khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg, thịt thăn từ 80.000 - 85.000 đồng/kg.

Nguồn cung thịt heo bị hạn chế một phần do dịch tai xanh đã gây hậu quả nặng nề cho các trang trại và hộ chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh nguy hiểm này xảy ra triền miên, trong đó có 2 đợt bùng phát dữ dội tại một loạt các tỉnh thành ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam đã khiến khoảng 500 ngàn con heo bị chết và bị tiêu hủy. Hiện dịch tai xanh vẫn đang tấn công đàn heo của 14 tỉnh, thành phố. Tổng đàn heo bị giảm sút nhưng việc tái đàn tại nhiều nơi gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ chăn nuôi heo đã trở thành tay trắng khi “bão tai xanh” cuốn qua nên không thể nhanh chóng đầu tư mua heo giống, thức ăn chăn nuôi để khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, mưa to lũ lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung đã cuốn trôi và làm chết hàng chục ngàn con heo của người dân.

Heo ồ ạt sang Trung Quốc

Không thiếu gia cầm

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 16.11, ông Diệp Kỉnh Tần thông báo sản xuất trong nước cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm gia cầm của người dân. Về cơ bản, trong dịp Tết Nguyên đán sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm gia cầm. Tuy nhiên, ông Tần lưu ý các địa phương hết sức cảnh giác trước nguy cơ dịch cúm gia cầm có thể tái bùng phát trở lại khi mùa lạnh đến nhằm hướng tới mục tiêu không làm xáo trộn nguồn cung sản phẩm gia cầm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhiều thương nhân đang gom heo thịt xuất đi Trung Quốc là một trong những nguyên nhân chính khiến giá thịt tăng mạnh và có dấu hiệu khan hàng. Một chủ lò giết mổ tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) cho biết: “Giá heo hơi hiện tăng từ 6.000 - 8.000 đồng/kg so với tuần trước, lên mức từ 35.000 - 38.000 đồng/kg. Giá heo thịt tại lò tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 42.000 - 50.000 đồng/kg (tùy loại). Do thương nhân miền Bắc vào mua heo để xuất đi Trung Quốc, mỗi ngày khoảng 2.000 - 3.000 con nên dẫn đến khan hàng”. Theo ông Văn Đức Mười, TGĐ Công ty Vissan, việc xuất heo thịt sang Trung Quốc cùng với nhiều nguyên nhân khác đã dẫn đến tình trạng thịt khan hiếm tạm thời và tăng giá. Ông Mười nhận định: “Giá thịt heo còn tiếp tục tăng và chưa thể dự đoán đến lúc nào sẽ ngưng tăng”.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cũng tỏ ra lo ngại trước tình trạng này. “Tôi nghe anh em báo cáo lại, giá thịt heo trong nước thấp hơn so với trên thị trường Trung Quốc khoảng 20.000/kg . Được giá nên thương lái gom cả heo choai choai, cỡ 40 - 50 kg/con đem bán. Thời kỳ cao điểm, mỗi ngày có tới vài trăm xe tải chở heo sang bên kia biên giới bán”, ông Tần nói. Ông cũng nhận định trước tình hình nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao vào cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán, việc xuất khẩu heo sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch sẽ khiến khả năng khan hiếm thịt trong thời gian tới là rất cao.

Trả lời Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết: “Từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, việc nuôi mới để cung cấp thịt heo cho thị trường nội địa vào dịp này là không kịp. Vì thế, bây giờ các địa phương và người nông dân phải tập trung chăm sóc tốt đàn heo đang có để có thể tăng hiệu quả chăn nuôi. Hiện Cục Chăn nuôi đang rà soát nguồn cung thịt heo trong nước và chúng tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến của tình hình sản xuất và cung ứng thịt heo để có quyết định kịp thời và đúng đắn nhất, tránh không để xảy ra tình trạng quá khan hiếm thịt heo và giá thịt ngày càng tăng cao”.

Trung Quốc mở kho dự trữ thịt heo

Hôm 16.11, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang mở kho dự trữ thịt heo và đường nhằm nâng số lượng cung cấp trên thị trường và hạn chế tăng giá.

Phát biểu trên Tân Hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm qua cho hay Bắc Kinh đang chuẩn bị ra nhiều biện pháp nhằm kiềm chế tình trạng giá thực phẩm tăng chóng mặt. Cùng ngày, Quốc vụ viện thông báo sẽ trợ cấp thực phẩm cho các gia đình nghèo. Bắc Kinh cũng không loại trừ khả năng trực tiếp kiểm soát giá cả nếu tình hình khan hiếm thực phẩm, đặc biệt là rau và ngũ cốc, tồi tệ hơn. Giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng 10,1% trong tháng 10, đẩy tỷ lệ lạm phát lên mức cao nhất trong 25 tháng qua là 4,4%, trong khi mục tiêu đề ra là 3%.

Thụy Miên Q.Duẩn - Q.Thuần - H.Việt

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang