• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Để chăn nuôi gà đồi phát triển bền vững

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 11/11/2010
Ngày cập nhật: 12/11/2010

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề "Nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà đồi ở Bắc Giang" vừa được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang tổ chức. Diễn đàn thu hút sự quan tâm của các chủ trang trại ở 9 tỉnh khu vực Đông Bắc và 11 cơ quan báo chí của trung ương và địa phương tham gia.

Trang trại chăn nuôi gà của hội viên nông dân xã Đồng Vương (Yên Thế) cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Hải Minh

Với diện tích hơn 45 nghìn ha cây ăn quả các loại, tỉnh Bắc Giang có nhiều lợi thế để phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Tính đến nay, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh đạt 15,5 triệu con, trong đó đàn gà 13,4 triệu con, chiếm 86,4%. Riêng huyện Yên Thế - nơi phát triển chăn nuôi gia cầm mạnh nhất tỉnh, tổng đàn đạt trên 4,3 triệu con và cũng trở thành huyện có số lượng đàn gia cầm nhiều nhất nước. Số trang trại quy mô từ 2.000 con trở lên cũng tăng lên đáng kể, hơn 4.000 trang trại. Trên địa bàn đã có những trang trại quy mô từ 3.000 - 5.000 con gà thịt thả vườn, gà chuyên đẻ trứng và gia cầm giống bố mẹ cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh có 289 cơ sở ấp nở sản xuất giống gia cầm, tập trung ở một số huyện như: Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang. Từ những kết quả trên, năm 2010 sản xuất chăn nuôi của tỉnh đã có thứ hạng cao trên toàn quốc với đàn gia cầm đứng thứ 3, đàn lợn đứng thứ 5 toàn quốc. Do vậy, mỗi năm, Bắc Giang cung cấp cho thị trường trên 186,0 nghìn tấn thịt hơi các loại, 124 triệu quả trứng gia cầm và nhiều loại sản phẩm chăn nuôi đa dạng khác, nâng tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp năm nay lên 48,7%.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi ở nước ta nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: giá thức ăn cao trong khi đó giá các sản phẩm chăn nuôi có xu hướng giảm; dịch bệnh xảy ra nhiều làm cho ngành chăn nuôi phát triển không bền vững; diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp; chăn nuôi còn nhỏ lẻ, tự phát, thiếu quy hoạch, chủ yếu vẫn là chăn nuôi nông hộ tại các vùng nông thôn, vùng trung du miền núi, chiếm tới 69%. Do vậy năng suất và chất lượng sản phẩm thấp, tính cạnh tranh với hàng hóa quốc tế kém. Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp "Nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà ở Bắc Giang" giúp các chủ trang trại chăn nuôi gia cầm giải quyết những khó khăn. 15 thành viên ban cố vấn là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành ở một số cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện Chi cục Thú y, trung tâm KNKN tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, đại diện chủ hộ chăn nuôi và ấp nở gia cầm giỏi. Chị Phan Thị Hạnh ở bản Rừng Dài (xã Tam Tiến) là một trong những chủ hộ nhiều năm liền nuôi thành công mô hình gà thương phẩm chia sẻ kinh nghiệm: Làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, phòng dịch bệnh cho đàn gà là người chăn nuôi đã giành thắng lợi khoảng 80%. Cụ thể là tiêm phòng văcxin theo định kỳ vào các ngày tuổi 18, 20, 24, 35 và 40. Tiêm phòng văcxin cúm H5N1 khi gà 15 ngày tuổi với liều lượng 0,3 ml, khi gà 40 ngày tuổi thì tiêm phòng đợt 2. Sau mỗi lần xuất bán, bà con nên dọn vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử trùng và quét vôi toàn bộ khu chuồng trại của gia đình. Đồng thời cần phối trộn thức ăn hợp lý theo tỷ lệ: 65 kg ngô - 20 kg đậu tương - 10 kg cám gạo cho gà 60 ngày tuổi trở lên (trung bình mỗi ngày một con gà tiêu thụ khoảng 0,7 kg thức ăn đã trộn). Sau 120 ngày, gà được xuất bán, trọng lượng đạt từ 2,5 kg/con trở lên, hơn nữa thịt lại chắc, thơm và ngon. Đối với những gia đình nuôi gà dưới tán vải, chị Hạnh khuyến cáo bà con không nên thả gà ra vườn trong những ngày phun thuốc cho cây vải. Khi được hỏi về điều kiện để mô hình lò ấp nở gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao, thành viên ban cố vấn Nguyễn Văn Giang - thôn Sỏi (Bố Hạ) bật mí: bà con cần bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh về môi trường như chuồng trại phải xa khu dân cư, công tác phòng dịch phải được làm thường xuyên và liên tục - đặc biệt đàn gà bố mẹ phải được chăm sóc tốt. Diễn đàn trở nên sôi nổi hơn với phần trao đổi kiến thức giữa ban cố vấn với các đại biểu có mặt tại hội trường. Hơn 50 câu hỏi của các đại biểu về các lĩnh vực chuyên môn quy trình kỹ thuật, cơ chế chính sách, tín dụng, sản xuất kinh doanh, quản lý… lần lượt được ban cố vấn diễn đàn giải đáp thỏa đáng, trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Về chính sách hỗ trợ của huyện, cơ chế kích cầu của Nhà nước đối với chăn nuôi gà, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Lưu Xuân Vượng cho biết: Năm 2006, huyện tổ chức hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gà bố mẹ ở 11 xã với mức 60% giá giống, thuốc BVTV; năm 2009 huyện hỗ trợ 20% giá cho những hộ mua lắp đặt máy nghiền thức ăn, 100% thuốc văcxin cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, gia súc. Năm nay, huyện cũng hỗ trợ 100 triệu đồng cho việc xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia cầm trên địa bàn huyện và dự kiến sẽ đăng ký thành công thương hiệu "gà đồi Yên Thế" vào cuối năm nay, nhằm thúc đẩy bà con chăn nuôi có động lực phát triển hơn nữa. TS. Vũ Hữu Đoàn - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội nêu ý kiến: Để có được con giống tốt, bảo đảm chất lượng, yếu tố cần thiết và quan trọng nhất là bố mẹ của con giống phải tốt, khỏe mạnh và có nguồn gốc rõ ràng. Thạc sĩ Lê Thị Nga - Trung tâm Giống gia cầm Thụy Phương (Hà Nội) khuyến cáo bà con chăn nuôi phải bảo đảm những yêu cầu giống tốt, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng thức ăn sạch sẽ, tỷ lệ phối trộn thức ăn phải hợp lý ở từng giai đoạn gà sinh trưởng, phát triển, vừa giảm được chi phí đầu vào, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Bên cạnh đó, liên quan đến công tác quản lý thú y, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vận chuyển sản phẩm chăn nuôi từ tỉnh ra các tỉnh khác… đã được đại diện cơ quan quản lý Nhà nước giải đáp thỏa đáng.

Thanh Phúc

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang