• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vụ thức ăn cho heo của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bị mốc: Lỗi do ai?

Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 25/10/2010
Ngày cập nhật: 26/10/2010

Qua đường dây nóng của Báo Quảng Nam, ông Đặng Tấn Phong (SN 1976, thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, Phú Ninh) - chủ đại lý thức ăn chăn nuôi Phong Thương phản ảnh: gần 1 tấn cám thức ăn cho heo (dạng viên) được ông nhập về bán chưa hết hạn sử dụng ghi trên bao bì nhưng đã bị nóng, bốc mùi, lên mốc nên ông không dám bán cho người chăn nuôi, chờ động thái của nhà cung ứng sản phẩm. Trong khi đó, phía nhà cung cấp lô hàng thức ăn chăn nuôi là Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (viết tắt là C.P.V.N) lại phớt lờ đối với phản ảnh của khách hàng.

Ngày 19-8-2010, đại lý của ông Phong nhập về một lô hàng cám thức ăn cho heo hơn 2,2 tấn (89 bao) của C.P.V.N với hạn sử dụng ghi trên bao bì là 3 tháng: từ ngày 10-8-2010 đến 10-11-2010. Tuy nhiên, sau một tháng rưỡi bán hàng, kiểm tra số hàng còn lại trong kho ông Phong phát hiện 30 bao thức ăn cho heo có nhãn hiệu Star Feed (mã số sản phẩm HT13) tỏa nhiệt rất nóng. Mở thử một bao kiểm tra, ông Phong phát hiện hạt cám dạng viên đã nát ra bột, dậy lên mùi sả, bắt đầu xuất hiện nấm mốc (dấu hiệu của sự phân hủy). Sau khi phát hiện số hàng còn lại bị hư, ông Phong đã nhanh chóng báo cho nhân viên quản lý thị trường khu vực của C.P.V.N đến kiểm tra. Cũng theo ông Phong, sau khi nhận tin ông thông báo số hàng chưa bán được bị hư hỏng, 5 ngày sau (tức ngày 25-9) hai nhân viên quản lý thị trường là ông Mai Văn Phi và ông Nguyễn Hữu Hưng mới đến để kiểm tra kho chứa, và lấy mẫu sản phẩm đưa đi kiểm nghiệm. “Phải mất nhiều ngày sau, sau nhiều lần điện thoại cho nhân viên quản lý thị trường, tôi mới nhận được câu trả lời của nhân viên C.P.V.N qua điện thoại. Họ bảo do tôi để hàng ở kho không đảm bảo các tiêu chuẩn về điều kiện bảo quản nên sản phẩm bị hư. Còn chuyện hàng bị hư khi vẫn còn thời hạn sử dụng ghi trên bao bì thì ông Phi nói với tôi rằng nếu để hàng quá thời gian từ 20 ngày đến 1 tháng thì tất nhiên hàng sẽ bị hư thôi, đừng có “ỷ” vào thời hạn ghi trên bao bì (!?). Nói như ông Phi, chúng tôi có còn dám lấy hàng về bán nữa không. Cho đến nay, phía công ty cũng chẳng đả động đến sự việc hay có động thái hỗ trợ gì cho đại lý” - ông Phong bức xúc.

Ông Mai Văn Phi - nhân viên quản lý thị trường của C.P.V.N (đảm nhiệm khu vực từ Quảng Ngãi đến Huế) cho biết: “Sau khi nhận tin số hàng thức ăn cho heo còn lại của đại lý Phong Thương bị hư, chúng tôi đã đến kiểm tra và nhận định rằng hàng bị hư là do khâu bảo quản của đại lý không đảm bảo tiêu chuẩn. Hơn nữa, do đặc điểm của cám thức ăn chăn nuôi nói chung nếu sau 20 ngày đến 1 tháng không tiêu thụ được thì cám sẽ xuất hiện mùi lạ, chất lượng của cám giảm dần và cộng với điều kiện bảo quản không tốt thì cám sẽ hư”. Ông Phi phân tích thêm: “Trước khi đại lý Phong Thương ký kết mua hàng của C.P.V.N, nhân viên đã đến kiểm tra kho hàng và nhận thấy các điều kiện đều đảm bảo để chứa hàng. Tuy nhiên, không hiểu sao ông Phong đã không để hàng ở ngay kho của đại lý để bán mà lại chứa hàng ở nơi khác (nhà cũ của ông Phong) không đủ các điều kiện về bảo quản; việc ông Phong không lo giải quyết hết hàng trong vòng 1 tháng cũng là một tác nhân phụ làm cho số hàng bị hư. Thông thường, các đại lý bán hàng của C.P.V.N trên mỗi địa bàn thường xuyên liên lạc với nhân viên quản lý thị trường để kịp thời luân chuyển bán hàng giúp nhau, tránh để hàng vì quá 1 tháng mà giảm chất lượng, có thể bị hư. Nghĩa là đại lý này bán không hết hàng thì nhân viên quản lý thị trường sẽ giúp luân chuyển hàng đến đại lý khác đang cần hàng để bán, như vậy sẽ hàng sẽ “khắc phục được nhược điểm” không xảy ra hư hại. Đó cũng là cách làm ăn của C.P.V.N chúng tôi. Ông Phong đã không quan tâm đến những điều đó nên cám bị hư như phản ảnh là điều dễ hiểu”.

Chúng tôi thắc mắc về thời hạn sử dụng ghi trên bao bì của số hàng bị hư kể trên thì ông Phi thẳng thắn rằng, đó là do “chạy” theo quy định bắt buộc của cơ quan chức năng. Bởi chỉ trong điều kiện bảo quản lý tưởng thì hàng mới không thay đổi chất lượng cũng như hư hại, đó là đặc điểm của cám thức ăn chăn nuôi nói chung. Cám đã lên mốc thì không nên cho vật nuôi ăn vì sẽ bị ngộ độc. “Việc anh Phong cho rằng chúng tôi không quan tâm đến số hàng bị hư của đại lý Phong Thương là không đúng. Chúng tôi đã giải thích cho anh Phong rõ nguyên nhân; đồng thời động viên anh tiếp tục cộng tác với công ty để chúng tôi có hướng hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, anh Phong cứ khăng khăng rằng hàng bị hư là do kém chất lượng. Vì thế, 2 bên đã không tìm được tiếng nói chung” - ông Phi cho biết.

Điều chúng tôi quan tâm là lô hàng hỏng này có tiếp tục bán ra thị trường? Ông Phong khẳng định, trong khi chờ quyết định tiêu hủy của công ty, ông không bán số thức ăn cho heo này.

HÀN GIANG

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang