• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ngãi: Dịch cúm gia cầm bùng phát vì sự chủ quan, lơ là

Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 08/05/2010
Ngày cập nhật: 10/5/2010

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh hiện đang bùng phát dịch cúm gia cầm. Song điều đáng lo ngại là hiện nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, thậm chí xem đây là nhiệm vụ của ngành thú y.

Người chăn nuôi chủ quan

Những ngày qua, tại khu vực ở xã Tịnh Sơn, tình trạng gia cầm chết lây lan nhanh một cách chóng mặt. Ban đầu, dịch được phát hiện từ một một đàn vịt 3.670 con của ông Trần Cường, ở đội 12, thôn Tây, xã Tịnh Sơn. Ít ngày sau, dịch lại được phát hiện trên đàn vịt 1.700 con của ông Vương Thuần, người cùng thôn, rồi sau đó tấn công tiếp đàn vịt trên 1.500 con của ông Nguyễn Văn Thướt cũng ở thôn Tây, xã Tịnh Sơn.

Không chỉ hoành hành ở thôn Tây, ngày 4/5 dịch tấn công đàn vịt 600 con của ông Lâm Hà ở đội 14, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn. Như vậy, trong vòng nửa tháng đã có gần 7.200 con vịt bị dịch bệnh phải tiêu hủy. Song đây chưa phải là con số cuối cùng.

Mặc dù sau khi phát hiện dịch bệnh ở các hộ chăn nuôi, ngành thú y đã có mặt để tiến hành các biện pháp tiêu hủy, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Song đây cũng chỉ là giải pháp chống dịch bất đắc dĩ, bởi lẽ dịch bệnh đã và đang lây lan nhanh. Điều đáng nói là hầu hết những trường hợp vịt bị bệnh và chết của các hộ chăn nuôi đều có chung một thực trạng, đó là chưa được tiêm phòng vắccin và nuôi thả rông.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh cho biết, hầu như địa phương không nắm được số lượng vịt của những hộ chăn nuôi trên, bởi lẻ những hộ này không khai báo để tiêm phòng cúm gia cầm. Đến khi vịt lăn đùng ra chết thì những hộ này mới báo cho chính quyền địa phương và ngành thú y.

Điều đáng nói nữa là, mặc dù Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh là địa phương bùng phát dịch cúm gia cầm, thế nhưng hiện nay nhiều người dân trong xã vẫn quá chủ quan, cho vịt chạy đồng. Theo nhiều người dân thì vịt nuôi thì phải chạy đồng, vì đây mà mùa cho vịt chạy đồng để ăn lúa, cua cá trên những cách đồng vừa được gặt xong. Và một điều đáng lo ngại nữa là hầu hết những hộ chăn nuôi này không hề báo số lượng vịt của mình cho địa phương để chủ động tiêm phòng.

Nguy cơ bùng phát dịch tại các chợ

Dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh và khả năng lây lan nhanh. Thế nhưng hiện nay, nhiều nơi người dân vẫn còn thờ ơ như không có gì xảy ra. Tình trạng mua bán gia cầm sống diễn ra công khai tại các chợ, bên cạnh những quày thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau sống...

Tại thành phố Quảng Ngãi, dù gia cầm sống bị cấm buôn bán ở các chợ (trừ chợ Nghĩa Dõng) thế nhưng hầu như đi đến chợ nào cũng bắt gặp việc mua bán gia cầm diễn ra công khai.

Còn tại huyện Sơn Tịnh, mặc dù đây là địa phương đang bùng phát dịch cúm gia cầm, thế nhưng tình trạng mua bán, giết mổ gia cầm sống cũng diễn ra hết sức công khai tại hầu hết các chợ. Đáng ngại nhất là tại chợ chiều Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Chợ này nằm ngay bên quốc lộ 1A. Mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện qua lại, nhất là các phương tiện ô tô chạy Bắc - Nam... thế nhưng tại đây, mỗi buổi chiều có hàng trăm con gia cầm được mua bán và giết mổ ngay bên đường...

Ông Nguyễn Văn Thuần - Chi cục Phó Chi cục Thú y Quảng Ngãi cho biết, hiện ở thành phố Quảng Ngãi đã cấm mua bán giết mổ gia cầm sống tại chợ. Hiện chỉ có chợ Nghĩa Dõng là được phép bán gia cầm sống. Tuy nhiên hiện nay, do tâm lý người tiêu dùng thích mua gia cầm còn sống, nhưng lại ngại đi xa nên nhiều người nắm được tâm lý này nên mới có tình trạng mua bán gia cầm sống.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng thừa nhận một điều rằng, hiện nay lực lượng cán bộ thú y còn quá mỏng không đủ để kiểm tra, kiểm soát được hết tại các chợ. Và việc này phải nhờ ban quản lý chợ, nhưng hiện không mấy nơi làm được điều này.

Trong khi dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát cao thì dịch bệnh lở mồm long móng lại xuất hiện rải rác ở hai xã Tịnh An và Tịnh Thiện thuộc huyện Sơn Tịnh khiến người chăn nuôi thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Tại thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện, đàn bò của bà Phạm Thị Bê có 2 con bị lở mồm long móng. Kế cận nhà bà Bê, đàn bò của ông Đỗ Thoại cũng có 1 con nhiễm bệnh. Hiện bệnh LMLM lại tiếp tục được phát hiện tại đàn bò 4 con của ông Nguyễn Thọ ở thôn Long Bàng, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh.

Hiện nay, ngành thú y đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm cũng như LMLM trên gia súc, tuy nhiên với tình trạng thờ ơ của người dân cũng như thiếu tuyên truyền của chính quyền địa phương thì nguy cơ bùng phát và lây lan dịch là rất lớn.

M.Toàn

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang